• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ai sẽ làm chủ cho cuộc hôn nhân của mình? - phần I

    2011-09-15 16:12:35     CRIonline

    Nghe Online-I              Nghe Online-II

    Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố bản giải thích-3 về một số vấn đề áp dụng "Luật Hôn nhân Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", chú trọng giải thích những vấn đề có tranh chấp nhiều như mua nhà trước khi kết hôn, tặng nhà giữa vợ chồng, giám định ADN để xác định huyết thống cha con hoặc mẹ con v.v. Văn bản giải thích tư pháp cho công bố lần này bao gồm 19 nội dung, chính thức thực thi từ ngày 13/8/2011. Trong văn bản giải thích-3 lần này có 2 điều đề cập tới chứng nhận sở hữu nhà và dẫn đến rất nhiều ý kiến bất đồng, vậy chúng ta nên nhận xét và lý giải như thế nào ?

    Thực ra, các nước trên thế giới đã lần lượt công bố "Luật Hôn nhân", nhằm bảo vệ mỗi một công dân ở mức tối đa. Vậy, Trước tình hình "Luật Hôn nhân" mỗi nước một khác, chị em chúng ta nên lấy chồng nước nào nhỉ?

    Quý vị khán thính giả thân mến, trên đây chỉ là vài lời nói đùa thôi. Trong chương trình "Lăng kính cuộc sống" ngày 15/9, Lệ Quyên, Sảnh Hoa, Yến Hoa sẽ trao đổi cùng các bạn đề tài hôn nhân. Nếu các bạn có kiến nghị gì, hoan nghênh các bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hòm thư điện tử: vie@cri.com.cn. Chúng tôi đang mong chờ sự đóng góp của quý vị các bạn.

    ***********

    Lệ Quyên: Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các đến với chương trình Lăng kính Cuộc sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Sảnh Hoa: Xin chào quý vị và các bạn, Sảnh Hoa rất vui lại gặp các bạn trong chương trình Lăng kính Cuộc sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Lệ Quyên: Cách đây không lâu tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã ban bố Giải thích tư pháp 3 một số vấn đề trong "Luật Hôn nhân" nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trọng điểm là nhằm giải thích những vấn đề có tranh luật tương đối lớn, như: Mượn tiền mua nhà trước khi kết hôn, giữa hai vợ chồng tặng nhà đất cho nhau, giám định ADN để xác định quan hệ huyết thống.

    Sảnh Hoa: "Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân" mới của Trung Quốc vừa được đưa ra đã gây xôn xao dư luận. Vậy, nội dung cụ thể của bộ luật này là gì? Tại sao dư luận lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nội dung liên quan của 6 tiêu điểm chính trong " Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân" này.

    ***********

    Điều thứ 10 trong "Luật Hôn nhân" quy định, trường hợp bên nam hoặc bên nữ trước khi kết hôn đã ký hợp đồng mua bán bất động sản tức nhà ở, trả góp lần đầu bằng tài sản cá nhân và vay tín dụng ở ngân hàng, sau khi kết hôn tiếp tục trả góp bằng khoản tiền chung của hai vợ chồng trong tình hình sổ đỏ ghi tên của người trả góp lần đầu, một khi ly hôn thì bất động sản này do hai bên xử lý qua thỏa thuận. Nếu hai bên không thể đi đến thỏa thuận, tòa án có quyền phán quyết nhà cho bên sở hữu sổ đỏ, phần tiền nhà còn lại chưa trả thì do bên sở hữu sổ đỏ gánh chịu. Tiền nhà do hai bên cùng trang trải kể từ ngày kết hôn và giá trị gia tăng tương ứng của tài sản nên do bên sở hữu sổ đỏ bồi thường cho đối phương khi làm thủ tục ly dị.

    Điều thứ 7 của "Luật Hôn nhân" quy định, bất động sản do bố mẹ của một bên mua tặng con trai hoặc con gái khi kết hôn và đăng ký sổ đỏ bằng tên con của người đầu tư sẽ được coi là quà tặng riêng cho người sở hữu sổ đỏ, nên xác định đó chỉ là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

    Điều thứ 4 của "Luật Hôn nhân" quy định, trong thời gian tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân, trường hợp bên vợ hoặc bên chồng yêu cầu phân chia tài sản chung, tòa án sẽ không dành sự ủng hộ, trừ trường hợp không phương hại tới lợi ích của chủ nợ gồm có các lý do quan trọng như sau.

    Một. Một bên có hành vi tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích tài sản chung của hai vợ chồng trong đó bao gồm: Cất giấu, di chuyển, đưa bán, phá hoại, vung phí tài sản chung của hai vợ chồng hoặc làm giả các khoản nợ chung v.v; Hai. Trường hợp người được một bên nuôi dưỡng hoặc phụng dưỡng theo nghĩa vụ pháp luật mắc bệnh nặng cần phải tiến hành điều trị, nhưng một bên khác không đồng ý chi trả chi phí y tế hữu quan.

    Điều khoản thứ 9 của "Luật Hôn nhân" quy định, trường hợp chồng yêu cầu bồi thường với lý do vợ xâm phạm quyền sinh nở của mình bằng cách phá thai, tòa án sẽ không dành sự ủng hộ.

    Điều thứ 2 của "Luật Hôn nhân" quy định, trường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu tòa án xác định kết quả không tồn tại quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con, đồng thời đã cung cấp bằng chứng cần thiết, nhưng đối phương không đưa ra bằng chứng bác lại mà còn từ chối xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con, tòa án có thể xác định chủ trương không tồn tại quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con do một bên đưa ra là hợp lý.

    Trong đó, điều khoản về "kẻ thứ ba" tức "vợ hoặc chồng sống thử với người khác, yêu cầu bồi thường tài sản một khi xỏa bỏ quan hệ sống thử" ghi trong văn bản giải thích-3 đã bị xóa bỏ, trường hợp một bên yêu cầu đền bù hoặc sau khi chi tiền bồi thường lại lật lòng chủ trương đòi lại, tòa án sẽ không dành sự ủng hộ; song trường hợp người đương sự có hôn nhân hợp pháp đưa ra khởi tố chủ trương trả lại bồi thường với lý do xâm phạm tài sản chung của hai vợ chồng, thì tòa án sẽ thụ lý và đưa ra phán quyết xử lý theo tình hình cụ thể.

    ***********

    Lệ Quyên: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Sảnh Hoa: Qua đoạn ghi âm trên, Sảnh Hoa có thể hiểu 6 tiêu điểm chính trong "Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân" gồm những nội dung sau đây: quyền sở hữu nhà do một bên mua trả góp trước khi kết hôn thuộc về bên mua; quyền sở hữu nhà của bố mẹ con cái không được " nhòm ngó"; Khi phân chia tài sản trong các vụ ly hôn sẽ ưu tiên bên yếu thế; Có sinh con hay không do vợ quyết định; Nếu một bên từ chối làm "giám định quan hệ huyết thống trong các vụ kiện về quan hệ huyết thống" sẽ bị thua kiện; Xóa bỏ những điều khoản liên quan đến "người thứ ba". Sảnh Hoa tổng kết như vậy, không biết có đúng không nhỉ?

    Lệ Quyên: Sảnh Hoa tổng kết rất tỷ mỉ, nhưng LQ vẫn xin mời chị Yến Hoa giới thiệu với các bạn thính giả tường tận hơn về mặt này. Xin mời chị Yến Hoa.

    Yến Hoa: Cảm ơn chị Lệ Quyên. Yến Hoa rất vui mừng tham gia chương trình Lăng Kính Cuộc Sống.

    Lệ Quyên: Hiện nay, các bạn trẻ ở độ tuổi kết hôn, phần lớn là con một thuộc thế hệ 8X, 9X, và nhà ở thường là do cha mẹ lo liệu. Vậy thì, một khi chia tay nhau, thì nhà ở do cha mẹ một bên mua tặng sẽ thuộc về ai?

    Yến Hoa: Theo tìm hiểu của Yến Hoa, Văn bản giải thích tư pháp II được công bố trước đây có quy định, trước khi con cái kết hôn, thì bố mẹ bỏ tiền ra để tặng cho con, có lẽ là con trai hoặc con gái, tức tặng riêng cho mình thôi, nếu sau khi các con cưới nhau, bố mẹ phải tặng nhà cho con, thuộc sở hữu của cả hai bên, đây là quy định của Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân công bố trước đây. Nhưng theo tình hình cụ thể Trung Quốc mà nói, điều này rất khó thực hiện, nói chung, văn bản tư pháp này rất khó phát huy tác dụng. Vì theo quan niệm của người dân Trung Quốc, nếu bố mẹ mua nhà cho con, trong rất nhiều trường hợp, thì rất nhiều người đều đi ký thoả thuận hoặc làm công chứng, nên rất không hiện thực. Thế nhưng, Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân III lần này đã đưa ra quy định hợp lý hơn, phù hợp tình hình của Trung Quốc hơn.

    Sảnh Hoa: Hiện nay, tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, nhiều chị em phụ nữ đều coi "có nhà" là tiền đề của việc kết hôn, nhưng một khi phải ly hôn, thì nhà vẫn là của người ta, bản thân mình chẳng có gì cả. Theo quan niệm truyền thống, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng, người đàn ông phải lo việc lớn, có nghĩa là lo mua nhà. Trên tiểu blog, rất nhiều nữ cư dân mạng tới tấp đưa ra bình luận, "Giá thành cho việc ly hôn của nam giới hiện nay thấp quá". Chính vì vậy, chị em phụ nữ phải chú ý đấy, Luật Hôn nhân mới nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể chỉ dựa vào đàn ông, lại càng không thể hy vọng nhờ vả vào bố mẹ chồng, chị em phụ nữ phải tự mua nhà trước khi kết hôn mới là điều an toàn nhất!

    Lệ Quyên: Cũng không nhất định phải như vậy. Trong cuộc sống hiện thực, có câu nói rất thịnh hành là: Sinh con gái thì như mở ngân hàng Chiêu thương, còn sinh con trai thì chẳng khác nào thành lập ngân hàng Kiến thiết. Bởi vì, theo quan niệm truyền thống thì khi kết hôn nhà trai phải chuẩn bị rất nhiều sính lễ, chẳng hạn như mua nhà mua xe ... Quan niệm truyền thống này khiến nhiều phụ huynh ở thành thị như bị cả gánh nặng đè trên vai, chỉ mong sinh con gái, mà sợ đẻ con trai, hơn nữa trong xã hội hiện đại những cặp vợ chồng trẻ tư tưởng thoáng hơn, cảm thấy không hợp được với nhau là li dị, nên cha mẹ chắt bóp, dành dụm cả đời mới có được khoản tiền mua nhà cho con không khéo lại phải chia cho nàng dâu một nửa. Thế nhưng, sau khi ban bố Giải thích tư pháp mới quan niệm này có thể sẽ có sự thay đổi. Sau khi ban bố Giải thích tư pháp mới, những người làm cha làm mẹ có thể yên tâm mua nhà cho con trai.

    Sảnh Hoa: Vâng, chúng ta hãy nghỉ một lúc, cùng nghe đoạn băng ghi âm sau đây để tìm hiểu chị em phụ nữ mình nên "lấy người nước nào mới được lợi nhất?"

    ***********

    *Luật hôn nhân mới có "hiệu ứng răn đe" đối với bên nam.

    Tại Nhật Bản: Một số nam giới sau khi tan tầm thường đi rượu chè với bạn bè, đêm khuya mới về với vợ mình. Hiện nay, họ sẽ đứng trước "nguy cơ" nghỉ hưu, bởi vì vợ của họ có thể nêu ra ly hôn theo luật hôn nhân mới.Theo Luật Hôn nhân mới qua sửa đổi của Nhật, vợ đưa ra tố tụng ly hôn sẽ nhận được một nửa tiền nghỉ hưu của chồng.

    *Ly hôn qua thỏa thuận cần phản tỉnh trong 9 tháng

    Tại Anh: Trường hợp ly hôn qua thỏa thuận giữa hai bên, cần phải trải qua thời kỳ suy nghĩ phản tỉnh trong 9 tháng kể từ ngày tuyên bố lần đầu, mới có thể đưa ra yêu cầu ly hôn, trường hợp đưa ra tố tụng ly hôn thì phải sống ly thân 2 năm, nếu bị cáo đồng ý ly hôn mới có thể phán quyết ly hôn, nếu bị cáo không đồng ý ly hôn, còn phải sống ly thân trong 5 năm liền tính từ trước khi đưa ra khởi tố.

    *Trước khi ly hôn cần phải sống ly thân 3 năm

    Trên 90% người I-ta-li-a theo đạo Thiên Chúa giáo, vì vậy Thiên Chúa giáo có thế mạnh và ảnh hưởng to lớn tại I-ta-li-a. Theo quy định hữu quan của Luật Hôn nhân I-ta-li-a, sống ly thân là điều kiện tiên quyết của việc ly hôn, khác với sống ly thân mang tính lựa chọn của Trung Quốc, sống ly thân của I-ta-li-a là mang tính bắt buộc với thời hạn 3 năm.

    Lệ Quyên: Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục nghe tiết mục "Lăng kính cuộc sống".

    Sảnh Hoa: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Sảnh Hoa. Sau khi nghe đoạn băng ghi âm trên, hoá ra chị em mình lấy người nước nào cũng vậy thôi nhỉ.

    Lệ Quyên: Các bạn thân mến, vì thời gian có hạn, chương trình hôm nay đến đây tạm ngừng, trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận đề tài này. Hoan nghênh các bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hòm thư điện tử: vie@cri.com.cn Chúng tôi đang mong chờ sự đóng góp của quý vị các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>