• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9, khoảng 60 triệu người Trung Quốc sẽ không còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân

    2011-09-13 18:06:44     CRIonline

    Nghe Online-I             Nghe Online-II

    Đối với mỗi một người Trung Quốc phải đóng thuế thu nhập cá nhân mà nói, ngày 1/9 là một ngày đáng ghi nhớ, bởi vì Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Điều lệ thực thi của bộ luật này sau nhiều lần thảo luận và sửa đổi đã chính thức có hiệu lực. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, mức khởi điểm đóng thuế thu nhập cá nhân từ 2000 Nhân dân tệ/tháng trước đây đã nâng lên 3500 Nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là nhóm người có thu nhập dưới 3500 Nhân dân tệ/tháng sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

    Người phụ trách hữu quan của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, qua sửa đổi lần này, số người đóng thuế thu nhập cá nhân từ 84 triệu giảm xuống còn 24 triệu, có khoảng 60 triệu người sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa.

    Luật Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu thực thi từ năm 1994. Trước khi tiến hành sửa đổi lần này, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh hai lần mức khởi điểm đóng thuế thu nhập cá nhân: ngày 1/1/2006 nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân từ 800 Nhân dân tệ/tháng lên 1600 nhân dân tệ/tháng; ngày 1/3/2008 nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân từ 1600 Nhân dân tệ/tháng đến 2000 Nhân dân tệ/tháng.

    Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi còn điều chỉnh kết cấu thuế suất thuế thu nhập cá nhân, từ 9 bậc giảm xuống còn 7 bậc, đã hủy bỏ hai bậc thuế suất thu nhập cá nhân 15% và 40%, giảm thuế suất bậc 1 từ 5% xuống còn 3%, tiếp tục giảm nhẹ gánh nặng đóng thuế của người dân.

    Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã tăng cường điều tiết đối với nhóm người có thu nhập cao. Kết hợp nâng mức khởi điểm đóng thuế thu nhập và điều chỉnh kết cấu thuế suất thuế thu nhập cá nhân, tăng vừa phải mức thuế đối với những người có thu nhập cao trên cơ sở được hưởng giảm thuế vì nâng mức khởi điểm đóng thuế.

    Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đồng thời đã giảm gánh nặng đóng thuế cho các hộ kinh doanh cá thể và nhà kinh doanh, nhà thầu khoán. Mức giảm thuế cho các nhà kinh doanh nhỏ có thu nhập dưới 60 nghìn Nhân dân tệ/tháng lớn nhất, mức giảm trung bình vào khoảng 40%, mức giảm lớn nhất là 57%, có lợi cho ủng hộ sự phát triển của các hộ kinh doanh cá thể và nhà kinh doanh, nhà thầu khoán. Ngoài ra, thời hạn nộp thuế cũng từ 7 ngày kéo dài đến 15 ngày, tiện cho người nộp thuế đăng ký nộp thuế.

    Báo Tin tức buổi chiều Thượng Hải đề xướng cần phải học theo tính khoáng đạt của nhóm người thường xuyên "đi thuê"

    Hiện nay, tại Trung Quốc, cách sống lấy "đi thuê" làm niềm vui, không cần sở hữu, chỉ cần tận hưởng đang được trở thành trào lưu của các bạn trẻ sống ở đô thị. Họ không những đi thuê nhà, thuê ô-tô cao cấp, có lúc còn thuê cả quần áo, đồ trang sức, túi, cây cỏ hoa lá v.v. Những bạn trẻ này được gọi là "ha zu", nghĩa là "Nhóm người tận hưởng cuộc sống đi thuê".

    Báo Tin tức buổi chiều Thượng Hải ra bình luận về hiện tượng này cho rằng, "Nhóm ha zu" đã đạt mức độ khoáng đạt. Cho dù "không mua nổi nhà", "không mua nổi ô-tô", không thể đạt được mức sống khá giả về mặt kinh tế và vật chất, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, tìm kiếm niềm vui cuộc sống của các bạn trẻ. "Thuê" các đồ dùng bằng giá tiền vừa phải, tạo dựng cho mình một cuộc sống hoàn hảo, vui vẻ, tự nhiên và lịch sự. Đây không những là thái độ giảm thiểu sự ham muốn đối với cuộc sống vật chất, mà còn thể hiện mức độ tinh thần khoáng đạt, bao dung.

    Bình luận cho rằng, bất cứ phát triển gì đều mang tính giai đoạn, đối với không ít người mà nói, do tồn tại các loại trở ngại hiện thực và khoảng cách kinh tế, tạm thời chưa thể sở hữu ô-tô, nhà cửa, thậm chí các đồ dùng cao cấp, đây là chuyện rất bình thường. Cũng là điều tất nhiên xuất hiện trong cuộc sống mang tính giai đoạn. Vào thời điểm này, chúng tôi cần có thái độ bình hòa, bình thường và khoáng đạt, dĩ nhiên ngọn núi này tạm thời chưa leo qua được thì tôi đi vòng qua, "khát khao trong lòng, chi bằng đi thuê để tận hưởng".

    Bình luận cho rằng, mục đích cuộc sống không phải sống để cho người khác xem, mà là sáng tạo hạnh phúc cho mình. Có thể không ngừng sáng tạo ra huy hoàng trong cuộc sống và những ký ức tốt đẹp, chính là một sự thành công. Xét về góc độ tâm lý học, hành vi chủ độmg này, chính là tâm lý tích cực. Có thể mang lại sự ung dung, đạm bạc và niềm hạnh phúc từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

    Vì theo đuổi cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mà cam chịu buộc mình trên chiếc xe chiến đấu vì tiền bạc, công danh, dùng cuộc sống vật chất để đo giá trị nhân sinh, phớt lờ cuộc sống tinh thần và tinh thần phát triển hiện đại hóa, thậm chí nảy sinh nỗi lo âu, buồn tẻ v.v, hoàn toàn bị ham muốn cuộc sống vật chất điều khiển, không có tâm trí tận hưởng cuộc sống hiện đại, thật là lợi bất cập hại.

    Bình luận cuối cùng đề nghị, chúng tôi mong nhìn thấy xuất hiện "Nhóm người tận hưởng cuộc sống đi thuê" nhiều hơn, nếu đặt quá nhiều ham muốn về mặt kinh tế đối với cuộc sống tương lai, chẳng thà là tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trước mắt; nếu dùng chỉ tiêu kinh tế thái quá làm mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, chẳng thà là tăng thêm bổ dưỡng tinh thần thực tế. Coi nhẹ các loại cạnh tranh trong cuộc sống và chỉ tiêu vật chất, thì có thể sáng tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn.

    Câu chuyện đầu đuôi "vương quốc bàn tính" thai nghén siêu máy tính

    Trung Quốc cổ xưa từng được tôn vinh là "vương quốc bàn tính" nổi tiếng, cùng với khoa học-công nghệ không ngừng phát triển, "vương quốc bàn tính" cũng không ngừng thai nghén ra "bàn tính mới" hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như năm 1983, Trung Quốc nghiên cứu chế tạo chiếc máy tính trăm triệu phép tính/giây đầu tiên mang tên "Ngân Hà I", năm 2010, Trung Quốc nghiên cứu chế tạo chiếc siêu máy tính hàng nghìn tỷ phép tính/giây đầu tiên mang tên "Thiên Hà I", với tốc độ tính toán nhanh nhất 4700 tỷ phép tính/giây và tốc độ xử lý liên tục 2566 tỷ phép tính/giây lần lượt lập mức cao kỷ lục tính năng vận hành siêu máy tính quốc tế, đứng lên đỉnh "Chô-mô-lung-ma" lĩnh vực siêu máy tính thế giới.

    "Ngân Hà I" và "Thiên Hà I" đều ra đời từ Trường Đại học Khoa học-kỹ thuật Quốc phòng Trung Quốc tỉnh Hồ Nam miền nam Trung Quốc. Trường đại học này được tôn vinh là trường quân sự "West Point" của Trung Quốc, nghiên cứu công nghệ then chốt quốc phòng và trang bị vũ khí tiên tiến cũng như đào tạo nhân tài khoa học-công trình và nhân tài chỉ huy cao cấp.

    Phó Tổng công trình sư siêu máy tính "Thiên Hà I" Hồ Khánh Phong cho rằng, sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực tính toán tính năng cao trong 30 năm qua, là quá trình từ "rượt đuổi" đến "dẫn đầu".

    Tiếng động 1

    "Trước hết là rượt đuổi, khoảng cách ngày một được rút ngắn, 'Thiên Hà I' là tiêu chí, rút cuộc bước vào hàng ngũ dẫn đầu, chí ít được đứng trong hàng ngũ số một".

    Đúng như quan điểm của ông Hồ Khánh Phong, trước khi thực thi cải cách mở cửa, Trung Quốc có khoảng cách rất lớn so với trình độ tiên tiên thế giới trong lĩnh vực siêu máy tính. Vì vậy, Trung Quốc bắt buộc phải đưa số liệu trữ lượng dầu mỏ thăm dò được ra nước ngoài xử lý, chi phí khá đắt đỏ. Do sự hạn chế của môi trường quốc tế đặc thù lúc bấy giờ, con đường tìm hiểu sự phát triển của máy tính khổng lồ nước ngoài của các nhà khoa học Trung Quốc rất có hạn, mua một chiếc về cũng không thực tế. Ông Hồ Khánh Phong nói:

    Tiếng động 2

    "Loại máy tính trăm triệu phép tính/giây này, người ta không thể nào bán cho anh."

    Để đáp ứng nhu cầu to lớn phát triển kinh tế xã hội về mặt xử lý số liệu thăm dò dầu mỏ, dự báo thời tiết, công trình vật lý, động đất v.v, Trung Quốc bắt đầu khởi động công tác nghiên cứu chế tạo máy tính khổng lồ từ năm 1978. Trước đó, đội ngũ sáng tạo đổi mới máy tính tính năng cao của trường Đại học Khoa học-công nghệ Quốc phòng đã bắt đầu nghiên cứu và đột phá về công nghệ liên quan, và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm quý báu này đã tạo nền tảng vững chắc cho nghiên cứu phát triển máy tính cỡ lớn Trung Quốc sau cải cách mở cửa. Ông Hồ Khánh Phong rất khâm phục con mắt nhìn xa trông rộng của các bậc giáo sư lão thành.

    Tiếng động 3

    "Các bậc giáo sư lão thành đã nhìn rõ xu thế phát triển công nghệ của máy tính tính năng cao trên thế giới, cũng nhìn thấy đất nước có nhu cầu này".

    Trên cơ sở này, chiếc máy tính trăm triệu phép tính/giây đầu tiên của Trung Quốc được nghiên cứu chế tạo thành công tại Trường Đại học Khoa học-công nghệ Quốc phòng, trong danh mục thứ tự máy tính tính năng cao Trung Quốc, máy tính này được đặt tên là "Ngân Hà I". Việc nghiên cứu chế tạo thành công máy tính này, khiến Trung Quốc trở thành nước có thể độc lập thiết kế và chế tạo máy tính khổng lồ trên thế giới tiếp sau Mỹ, Nhật.

    Năm 2010, Trung Quốc, "vương quốc bàn tính" xưa lại một lần nữa thai nghén ra "bàn tính mới" xếp vào hàng đầu thế giới. Trường Đại học Khoa học-công nghệ Quốc phòng Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo siêu máy tính "Thiên Hà I".

    "Thiên Hà I" lần đầu tiên kết hợp CPU (bộ xử lý trung tâm) tiến hành tính toán và GPU (bộ xử lý đồ họa), từ đó có được kết cấu tính toán hiệu suất cao. Về hiệu quả và vai trò kết hợp CPU và GPU, ông Hồ Khánh Phong nêu một ví dụ rất sống động.

    Tiếng động 4

    "CPU tương đương với tên đẩy chủ chốt, GPU tương đương một máy đẩy, có nghĩa là tên lửa chính buộc một chiếc máy đẩy để tăng cường khả năng tính toán của máy tính".

    Cuộc đổi mới lần này nhận được sự đánh giá cao trong ngành, Chủ nhiệm Khoa máy tính Trường đại học Stanford Bin Đa-ly cho rằng, kết cấu hệ thống kết hợp kết cấu bất đồng này "đại diện cho xu thế phát triển của máy tính tính năng cao tương lai". Tuy nhiên, ông Dương Sán Quần, từng làm trưởng tiểu ban đột phá công nghệ GPU "Thiên Hà I" lại nhìn nhận thành tựu với con mắt phê phán. Ông nói:

    Tiếng động 5

    "Kết hợp hai bộ xử lý CPU và GPU không phải là giải pháp duy nhất, cũng chưa chắc là phương án tốt nhất, giải pháp tương lai nằm ở chỗ nào? Đây lại là thách thức mới đặt ra cho chúng tôi".

    Do việc ứng dụng máy tính tính năng cao ngày càng phổ biến, cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực này cũng ngày càng quyết liệt. Do vậy cường độ công việc của đội ngũ nghiên cứu phát triển ngày một tăng. Ở thập niên 90 thế kỷ trước, mỗi lần làm xong một hệ thống, ông Dương Sán Quần còn có thể dùng nửa năm để học tiếng Anh, tra cứu tài liệu, viết tham luận v.v. cùng với kinh tế-xã hội không ngừng phát triển, thời gian tương đối nhẹ nhàng ngày càng ít, từ nửa năm cho đến ba tháng, từ ba tháng cho đến một tháng, thậm chí phải làm liên tục.

    Tiếng động 6

    "Thậm chí là hệ thống trước còn chưa xong, lại có hệ thống sau, hai dự án chồng chéo nhau".

    Đối với mỗi thành viên trong đội ngũ mà nói, họ phải dồn thời gian và tâm sức vào công việc nhiều hơn với người khác. Tuy nhiên, cũng giống niềm vui của những cặp tình nhân đang yêu khi say mê hẹn hò, chăm chú nghiên cứu trên biển cả khoa học, cũng là niềm vui lớn lao của những nhân viên khoa học-kỹ thuật, nhất là khi nghiên cứu thu được tiến triển. Ông Dương Sán Quần nói:

    Tiếng động 7

    "Một khi tôi thu được tiến triển, thì giống đội quân đánh thắng trận, rất hài lòng".

    Theo đuổi sự nghiệp và niềm vui trong nghiên cứu đã trở thành nguồn động lực lớn nhất khó khăn cũng không sờn lòng, sự miệt mài theo đuổi của đội ngũ nghiên cứu, sự cảm thông của người nhà khiến họ có thể yên tâm lao vào công việc.

    Là cốt lõi kỹ thuật, anh Hồ Thế Bình công tác lâu năm ở tuyến đầu nghiên cứu chế tạo máy tính khổng lồ ít khi có thời gian nghỉ, anh có niềm đam mê nghiên cứu khoa học luôn tìm cách dành thời gian lao vào công việc. Có lẽ cùng là quân nhân, vợ anh, chị Triệu Dương Huy thấu hiểu tính kiên định của chồng. Khi nói đến bôn ba trong 30 năm qua kể từ khi kết hôn, chị không cầm được nước mắt.

    Tiếng động 8

    "Mỗi lần sắp đi làm thêm ca, con đều ôm lấy chân anh ấy nói 'bố ơi, lúc nào bố ở lại chơi với con'. Anh chẳng có thời gian ở nhà, thật sự là như vậy. Anh chị trong đội ngũ nghiên cứu đều như nhau".

    Anh Hồ Thế Bình từng có hai cơ hội có thể chuyển công việc đến Bắc Kinh. Nhưng vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học trong lòng, anh rút cuộc từ bỏ điều kiện ưu việt hơn của Bắc Kinh, lựa chọn tiếp tục ở lại đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học-công nghệ Quốc phòng ở Trường Sa. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo siêu máy tính "Thiên Hà I", anh lại gánh vác trách nhiệm chủ chốt thiết kế và thi công chi nhánh hệ thống nguồn điện, giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải kỹ thuật, đóng góp quan trọng cho sự vận hành ổn định của siêu máy tính này. Trước thành tích to lớn của chồng và đồng đội, chị Triệu Dương Huy rất lấy làm tự hào.

    Tiếng động 9

    "Quân nhân có cơ hội làm việc đầy ý nghĩa như vậy cho nhà nước, đối với một người quân nhân mà nói là đã toại nguyện rồi. Là gia quyến của họ, chúng tôi cũng phải đóng góp rất nhiều, nhưng khi họ giành được thành tích tốt, tôi thật sự vui mừng từ đáy lòng".

    Được biết, "Thiên Hà I" sẽ được ứng dụng rộng rãi về mặt thăm dò tài nguyên, nghiên cứu sinh học y dược, nghiên cứu chế tạo trang bị hàng không vũ trụ, công trình tài chính, phát triển vật liệu mới v.v. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc trước đây từng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng chia sẻ thành quả đổi mới với cả thế giới.

    Việc nghiên cứu khoa học luôn giống như con thuyền đi ngược dòng, không tiến thì lùi. Là công nghệ then chốt liên quan đến tính cơ sở, tầm nhìn xa trông rộng và tính chiến lược phát triển của quốc gia và xã hội loài người, bước chân nghiên cứu phát triển của máy tính tính năng cao cũng không hề ngơi nghỉ. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học-công nghệ Quốc phòng, Tổng Công trình sư "Thiên Hà I" Dương Học Quân cho biết:

    Tiếng động 10

    "Tính năng của máy tính tính năng cao cứ 10 năm nâng cao 1000 lần".

    Đội ngũ nghiên cứu "Thiên Hà" đã đặt ra mục tiêu mới cho mình, mục tiêu mới sẽ càng hùng vĩ hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>