Theo Hãng tin Trung Quốc: Nhịp sống đô thị tăng nhanh, giá cả leo thang, cạnh tranh ngành nghề quyết liệt, tầng lớp "cổ cồn trắng" đang chịu sức ép ngày càng lớn. Ở Quảng Châu, Trung Quốc đã xuất hiện một nhóm "cổ cồn trắng" được gọi là cộng đồng "gấu cô-a-la", họ lựa chọn ở nhà vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ như gấu cô-a-la, phần lớn thời gian dùng để ngủ nhằm làm dịu cảm giác mệt mỏi và sức ép tinh thần.
Gấu cô-a-la là loài động vật đặc trưng sống trên cây quý hiếm của Ô-xtrây-li-a, nó thường ngồi bất động trên cây, hàng ngày có tới hơn 18 tiếng đồng hồ ở trong trạng thái ngủ.
Mới đây, trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc đang thịnh hành những lời viết như "nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một con gấu cô-a-la, hàng ngày ngủ 20 tiếng đồng hồ, ăn cơm mất 2 tiếng, 2 tiếng còn lại ngồi thẫn thờ". Đây là biện pháp giảm sức ép mới của cộng đồng "gấu cô-a-la" là "ngủ".
Có chuyên gia tâm lý cho rằng, tầng lớp "cổ cồn trắng" lựa chọn phương thức ngủ để giảm sức ép cũng là một thái độ sống tích cực trong khi bận rộn với công việc, nhưng không thể từ bỏ việc giao lưu trực tiếp với người thân, bạn bè trong khi kiên trì trở thành một thành viên của cộng đồng "gấu cô-a-la", cần tránh xuất hiện tình trạng phong bế bản thân.