• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày hè nóng nực, nơi nào tốt nhất cho học sinh?

    2011-07-22 15:29:23     CRIonline

    Thưa các bạn, các trường trung học, tiểu học Trung Quốc đã bắt đầu nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè của học sinh Trung Quốc thường bắt đầu từ đầu tháng 7, đến khoảng ngày 1/9 khai giảng. Như vậy kỳ nghỉ hè của học sinh Trung Quốc kéo dài gần hai tháng, đối với rất nhiều phụ huynh mà nói, sắp xếp kỳ nghỉ hè của con cái như thế nào là một vấn đề đau đầu.

    Thực ra, ở Trung Quốc, cứ đến dịp nghỉ hè, nghỉ đông hàng năm, sắp xếp con cái như thế nào là một vấn đề khiến các phụ huynh rất mâu thuẫn và đau đầu. Một số phụ huynh giao con cái cho ông bà, nhưng sau một kỳ nghỉ lại phát hiện con cái được nuông chiều quá mức, nếu không thì là ông bà bị con cháu "giày vò", rất là mệt. Nhưng nếu không có ông bà ở nhà, hai vợ chồng lại phải đi làm thì chỉ có thể mang theo con đến cơ quan, cuối cùng lại ảnh hưởng công việc, bản thân các con cũng chưa chắc đã vui vẻ.

    Thật đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ, vậy có biện pháp nào đẹp cả đôi đường không? Đối với vấn đề sắp xếp con cái nghỉ hè như thế nào, trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cuộc sống nghỉ hè của trẻ em nước ngoài. Phóng viên Đài chúng tôi thường trú tại Mỹ đã giới thiệu với chúng ta về học sinh Mỹ trải qua kỳ nghỉ hè như thế nào.

    "Những ngày nghỉ hè của học sinh Mỹ rất giống với học sinh Trung Quốc, đó là tham gia các trại hè. Cứ đến kỳ nghỉ hè, quảng cáo về các trại hè nhiều đến nỗi không đếm xuể, phóng viên cũng nhận được rất nhiều thư quảng cáo. Các trại hè có loại dài gần hai tháng, tương đương chế độ học cả ngày ngắn hạn. Ngoài trại hè ra, các phụ huynh thường cho con tham gia một vài lớp học bơi, vẽ, bóng đá và âm nhạc".

    Theo quy định của luật pháp Mỹ, trẻ em chưa đầy 12 tuổi cần có người chăm sóc 24 giờ/24 giờ, cho nên cha mẹ đưa con cái tham gia trại hè, trên một mức độ nào đó đã giải quyết vấn đề để lại con cái một mình ở nhà. Còn so với "trại hè" náo nhiệt của trẻ em Mỹ, kỳ nghỉ hè của trẻ em Nga mát mẻ hơn. Vì rất nhiều hoạt động dã ngoại ở Nga đều không thể thực hiện do mùa đông của Nga vừa dài vừa lạnh. Cho nên cứ đến dịp nghỉ hè, rất nhiều phụ huynh sẽ loại bỏ "mọi khó khăn", cùng với con cái tiếp xúc thân mật với thiên nhiên. Phóng viên Đài chúng tôi thường trú tại Nga đã giới thiệu:

    "Ở Nga, rất nhiều phụ huynh đều sắp xếp những ngày nghỉ hàng năm của mình vào dịp nghỉ hè để tiện cho cả nhà cùng ra ngoài nghỉ dưỡng. Các phụ huynh đều chú ý đến nhu cầu của con cái, lựa chọn các khách sạn nghỉ dưỡng cung cấp hoạt động giải trí phù hợp trẻ em ở trong độ tuổi khác nhau, đồng thời còn phải thuận tiện cho việc dẫn con cái thăm các di tích văn hóa lịch sử. Ngoài ra còn có một số gia đình sẽ đến nhà biệt thự của mình ở ngoại ô nghỉ dưỡng. Các ngôi biệt thự của người dân Nga không xa hoa lắm, nhưng lại rất gần gũi với thiên nhiên. Các phụ huynh sẽ sắp xếp con cái làm một số công việc lao động chân tay ở đây, như trồng rau, hái hoa quả, chăm sóc vật nuôi hoặc là làm nhà gỗ cho chim, sửa hàng rào hoặc bể chứa nước v.v.

    Đối với những trẻ em nghỉ hè ở nhà, các phụ huynh Nga sẽ giúp con cái xây dựng một kế hoạch. Chẳng hạn như con cái ở nhà cần phải hoàn thành việc dắt chó đi chơi, lau nhà, đọc sách, viết nhật ký v.v. Đồng thời cha mẹ còn thường xuyên giúp con cái đăng ký tham gia các lớp bơi lội hoặc cưỡi ngựa, tạo nhiều cơ hội cho con cái tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa. Ngoài ra, đến cuối tuần cha mẹ cũng dành thời gian cùng con cái đi tham quan các nhà triển lãm, viện bảo tàng".

    Ngày càng nhiều phụ huynh Trung Quốc hiện nay rất "ưa thích" các lớp sinh hoạt hè, điều này cũng giống như các phụ huynh Mỹ và Nga. Cứ đến dịp nghỉ hè thì sẽ xuất hiện lớp sinh hoạt hè, trại hè với chương trình khác nhau. Các phụ huynh một mặt cho rằng con cái tham gia lớp sinh hoạt hè tương đối "an toàn", mặt khác cũng có thể giúp cho con cái học được càng nhiều kiến thức hơn.

    Liệu con cái có nên tham gia các lớp sinh hoạt hè vào dịp kỳ nghỉ hay không? Đây là một vấn đề mà xã hội bàn luận rất nhiều, một số phụ huynh cho rằng tham gia lớp sinh hoạt hè không những có thể tránh để cho con cái một mình ở nhà, mà còn có thể làm phong phú thêm cuộc sống học tập của con cái; nhưng một số phụ huynh thì cho rằng sau những ngày học vất vả của một học kỳ, con cái nên được thư giãn trong kỳ nghỉ hè, không nên làm vất vả thêm cho các con.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>