• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình Trung Quốc Ngày nay 28-6-2011

    2011-06-28 16:58:43     cri

    Nghe Online I                                   Nghe Online II

    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, trước hết xin mời quý vị và các bạn nghe hai bài bình luận kinh tế: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã trở thành chuyện bình thường, nhằm mục đích kiểm soát tính thanh khoản và Ngành "cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài (outsourcing)" của Trung Quốc có triển vọng phát triển rộng mở.

    Hải Vân: Sau hai bài bình luận kinh tế, xin mời quý vị và các bạn nghe một câu chuyện cảm động: Chỉ vì một lời ước hẹn vĩnh viễn.

    Hùng Anh: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quyết định, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2011, một lần nữa tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng Nhân dân tệ thêm 0,5% đối với các ngân hàng. Đây là lần thứ 6 trong năm 2011 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cũng là lần thứ 12 Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc kể từ năm ngoái.

    Hải Vân: Kể từ đầu năm đến nay, với tần số một tháng một lần, trong 5 tháng đầu năm nay Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tiếp 5 lần tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Sau điều chỉnh lần này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lớn và vừa của Trung Quốc đã lên tới mức cao là 21,5%.

    Hùng Anh: Theo tính toán, sau điều chỉnh lần này, có thể đóng băng ngay vốn ngân hàng hơn 370 tỷ Nhân dân tệ. Nhân sĩ phân tích cho rằng, hành động này là nhằm kiểm soát hơn nữa tính thanh khoản dồi dào trên thị trường và quản lý lạm phát theo dự kiến. Nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã trở thành một biện pháp kiểm soát thường xuyên.

    Hải Vân: Ngày 14/6, Cục Thống kê Nhà nước công bố số liệu cho thấy, tháng 5 Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lập mức kỷ lục mới trong 34 tháng. Nhân sĩ phân tích thị trường dự kiến, trong khoảng thời gian khá dài tới, Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc vẫn sẽ duy trì ở mức trên dưới 5%. Khi trả lời phóng viên, Nhà kinh tế học hàng đầu của Ngân hàng Trung Quốc Tào Viễn Chinh nói:

    "Tính không xác định vẫn tồn tại, các chính sách thắt chặt tín dụng như tăng lãi suất hoặc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc v.v đều trong dự đoán."

    Hùng Anh: Nhân sĩ phân tích cho rằng, trong khi khôi phục phát hành Trái phiếu Ngân hàng Trung ương có thời hạn 3 năm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đồng thời lựa chọn tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, điều này cho thấy Ngân hàng Trung ương cho rằng hiện nay tình hình tính thanh khoản dồi dào vẫn rất nghiêm trọng.

    Hải Vân: Sau khi tạm ngừng hơn 5 tháng, trái phiếu Ngân hàng Trung ương có thời hạn 3 năm mới khôi phục phát hành vào ngày 12 tháng 5 năm nay. Lần này Ngân hàng Trung ương công khai phát hành 40 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu có thời hạn 3 năm với lãi suất là 3,8%.

    Hùng Anh: Trái phiếu Ngân hàng Trung ương có thời hạn 3 năm và tỷ lệ dự trữ bắt buộc có hiệu quả như nhau, vì vậy cũng có thể thay thế cho nhau. Nhưng, đồng thời áp dụng cả hai công cụ chính sách tiền tệ này đã phản ánh mối lo ngại của Ngân hàng Trung ương đối với tình hình tính thanh khoản dồi dào hiện nay.

    Hải Vân: Số liệu mới nhất của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, tháng 4 nhập siêu thương mại của Trung Quốc vượt quá nhiều so với dự đoán, đột phá mức 10 tỷ đô-la Mỹ, lên tới 11,43 tỷ đô-la Mỹ. Nhập siêu gia tăng chắc chắn sẽ khiến tiền mua ngoại tệ gia tăng, như vậy sẽ buộc Ngân hàng Trung ương phải cung ứng lượng tiền cơ sở nhiều hơn. Nhà kinh tế học hàng đầu của Ngân hàng Trung Quốc Tào Viễn Chinh phân tích cho biết:

    "Hiện nay, tỷ giá hối đoái giữa Nhân dân tệ và đô-la Mỹ là khoảng 6,5 Nhân dân tệ đổi 1 đô-la Mỹ, hơn 11 tỷ đô-la Mỹ yêu cầu Ngân hàng Trung ương phải cung ứng khoản tiền tương đương gần 70 tỷ Nhân dân tệ. Trong tình hình này, lượng cung ứng tiền cơ sở chắc chắn sẽ tăng thêm, hơn nữa sẽ tác động tới vật giá gia tăng. Vì vậy, phải đưa ra biện pháp phòng hộ. Trong đó, nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là biện pháp phòng hộ."

    Hùng Anh: Kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lần thứ 6 tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, điều này cho thấy quyết tâm kiểm soát lạm phát của Trung ương. Mặc dù tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng biện pháp kiểm soát vĩ mô làm thế nào cân đối mục tiêu kiểm soát lạm phát với ổn định tăng trưởng, điều này cũng nhận được sự quan tâm của thị trường.

    Hải Vân: Số liệu cho thấy, 4 tháng đầu năm nay tổng vốn đầu tư tài sản cố định của cả xã hội tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị gia tăng công nghiệp Trung Quốc tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng giảm khoảng 1% so với tháng 3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng giảm 0,3% so với tháng 3, thấp hơn dự kiến của thị trường, điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế có phần chậm lại.

    Hùng Anh: Số liệu cho thấy, hiện nay vấn đề kết cấu kinh tế Trung Quốc mất cân đối khá nổi cộm. Một mặt, vốn đầu tư gia tăng cho thấy lượng nhu cầu vẫn lớn, nhưng các biện pháp hạn chế như giá năng lượng tăng, đóng cầu dao điện, hạn chế cung ứng điện, thắt chặt cho vay tín dụng v.v bắt đầu tác động tới sản xuất công nghiệp. Nhưng, do sức ép lạm phát vẫn tương đối to lớn, trước khi tỷ lệ lạm phát lên tới mức trần, chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ không nới lỏng.

    Hải Vân: Tháng 4, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Hồ Hiểu Luyện cho biết, phân tích và tính toán theo lý luận và tình hình thực tế, trong tương lai, tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn còn khá nhiều không gian điều chỉnh.

    Hùng Anh: Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp một bài bình luận kinh tế:Ngành "cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài (outsourcing)" của Trung Quốc có triển vọng phát triển rộng mở

    Hải Vân:Những năm qua, ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài (outsourcing) của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, hiện đang phát triển với tốc độ tăng trưởng hơn 30% hàng năm. Tiềm năng và sức thu hút của thị trường Trung Quốc cũng đang trở thành cơ hội và nguồn tăng trưởng mới của thị trường cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài trên toàn cầu.

    Hùng Anh: Cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài là chỉ doanh nghiệp trao cho nhà cung ứng phụ trách những dịch vụ không phải cốt lõi, thông thường là dịch vụ nghiên cứu, phát triển, dịch vụ vận hành và bảo hành công nghệ thông tin, bản thân doanh nghiệp tập trung làm các nghiệp vụ cốt lõi. Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thuê ngoài và cung cấp dịch vụ quy trình nghiệp vụ cho thuê ngoài là hai hình thức chính cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài.

    Hải Vân: Công ty TNHH hệ thống phần mềm Linh Xuyên thành lập ở Hàng Châu, thành phố miền đông Trung Quốc vào tháng 9 năm 2003, là một công ty cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài, chuyên cung cấp dịch vụ vận hành và bảo hành hệ thống thông tin cho ngân hàng đầu tư quốc tế. Chẳng hạn, nếu hệ thống dữ liệu máy tính của một ngân hàng có trụ sở ở châu Âu xuất hiện trục trặc, công ty Linh Xuyên—công ty cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài sẽ thông qua hệ thống mạng lưới an toàn giúp ngân hàng xử lý trục trặc ngay ở Hàng Châu. Như vậy vừa tiết kiệm rất nhiều giá thành, vừa khiến công ty có thể tập trung kinh doanh nghiệp vụ cốt lõi.

    Hùng Anh: Lúc mới thành lập, công ty Linh Xuyên chỉ có vài người, đến năm ngoái đã có hàng chục nghìn nhân viên làm việc, thực hiện kim ngạch xuất khẩu 10 triệu đô-la Mỹ. Ông Cát Minh, Giám đốc Hành chính Công ty TNHH hệ thống phần mềm Linh Xuyên cho biết, công ty Linh Xuyên thực hiện phát triển nhanh chóng là vì môi trường đầu tư tốt đẹp của Trung Quốc và chính sách hỗ trợ ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài của chính quyền các cấp. Ông nói:

    "Những năm qua, công ty chúng tôi phát triển rất thuận lợi ở Trung Quốc, nhất là ở thành phố Hàng Châu. Sau năm 2007, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu coi trọng ngành này, nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính, Chính phủ đưa ra hàng loạt chính sách, khuyến khích phát triển ngành này, đồng thời thành phố Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang cũng rất hỗ trợ sự phát triển của ngành này."

    Hải Vân: Mới đây, tại Hội chợ cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Siêu bày tỏ, do xã hội ổn định, môi trường đầu tư tốt đẹp, Trung Quốc đã tạo môi trường phát triển khá tốt cho ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài, trong tương lai, ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài ở Trung Quốc sẽ có triển vọng phát triển rộng mở hơn. Thứ trưởng nói:

    "Môi trường chính sách không ngừng được ưu hóa. Năm 2009 và năm 2010, Trung Quốc xác định 21 thành phố trong đó có Hàng Châu là thành phố thí điểm về ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài, đưa ra hơn 30 chính sách về mặt ngân sách, thu thuế, tài chính, viễn thông, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ v.v, dốc sức hỗ trợ sự phát triển của ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài."

    Hùng Anh: Thứ trưởng Vương Siêu nói, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã trở thành cơ sở thúc đẩy ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài phát triển bừng bừng ở Trung Quốc. Cùng với thị trường cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài trên toàn cầu ấm trở lại và khôi phục, thị trường cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài ở Trung Quốc không ngừng phát triển. Năm 2010, kim ngạch hợp đồng về cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài giữa Trung Quốc và nước ngoài lên tới 14,5 tỷ đô-la Mỹ, tăng 43% so với năm 2009.

    Hải Vân: Tuy quan điểm di chuyển dịch vụ sang nước ngoài được đề xuất rất sớm, nhưng trong thời gian dài luôn bị cho rằng là không khả thi, cho đến thập niên 90 của thế kỷ 20, người Ấn Độ bắt đầu giải quyết vấn đề "con bọ thiên nhiên kỷ" cho Mỹ, và bắt đầu mang một phần công việc về gia công ở Ấn Độ, như vậy mới thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài.

    Hùng Anh: Trong 30 năm qua, các nước phát triển từng bước di chuyển một phần ngành công nghiệp chế tạo, để nước khác cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài. Theo thống kê, hiện nay, tổng sản phẩm ngành công nghiệp chế tạo của Trung Quốc chiếm 8%-10% tổng sản phẩm ngành công nghiệp chế tạo trên toàn cầu, "sản phẩm do Trung Quốc chế tạo" nổi tiếng khắp toàn cầu. Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ thường chiếm gần 70% GDP, thị trường lớn như thế này cũng khiến thị trường "dịch vụ do Trung Quốc cung cấp" có tiềm năng khó mà tính toán được.

    Hải Vân: Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố số liệu mới nhất cho thấy, năm 2010, quy mô ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài của Trung Quốc vượt quá 270 tỷ Nhân dân tệ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009. Nếu phát triển theo tốc độ 30%-35%, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua, đến cuối năm 2015, quy mô ngành cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài của Trung Quốc sẽ đột phá ngưỡng 1000 tỷ Nhân dân tệ.

    Hùng Anh: Trung Quốc đã xác định rõ, đến năm 2030, tổng sản phẩm ngành dịch vụ phải chiếm 65% GDP. Công tác xây dựng môn học giáo dục cũng sẽ thiên về mục tiêu này, xếp "môn học dịch vụ" vào môn học cấp 1 là một định hướng cải cách của Bộ Giáo dục hiện nay. Ông Chu Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Xúc tiến Đầu tư Quốc tế Trung Quốc cho biết, ngoài trợ cấp của Chính phủ ra, hiện nay các thành phố đều đã thành lập cơ sở đào tạo nhân tài hoặc cơ sở thực tập về cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay do Hùng Anh và Hải Vân chủ trì.

    Hải Vân: Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe một câu chuyện: Chỉ vì một lời ước hẹn vĩnh viễn.

    Hùng Anh: Mười lăm năm trước, hai người con trai của vợ chồng nông dân Lý Duy Hạ thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc miền Bắc Trung Quốc đã lần lượt qua đời, gia đình bốn người chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người cao tuổi. Anh Lý Bảo Nguyên, người con trai thứ hai của họ khi con sống học tại Trường đại học Nông Nghiệp Hà Bắc, sau khi được biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các bạn học của anh Lý Bảo Nguyên đã chủ động gánh vác trách nhiệm làm con cái, trong 15 năm, các bạn học Trường đại học Nông Nghiệp Hà Bắc đã lần lượt gửi cho bố mẹ của anh Lý Bảo Nguyên 15 lần tiền và 56 bức thư, trở thành trụ cột tinh thần cho hai người già đứng vững trong cuộc sống. Đồng thời giúp đỡ họ trả sạch món nợ hơn 70 nghìn Nhân dân tệ. Những sinh viên làm một số việc này chỉ vì một một lời ước hẹn vĩnh viễn.

    Hải Vân: Ngày 25 tháng 3, ông Lý Duy Hạ từ Thừa Đức đến Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc tại thành phố Bảo Định, muốn đích thân gặp những "Con trai, con gái" không có quan hệ huyết thống, để thay mặt con trai đã khuất tỏ lời "Cảm ơn".

    Hùng Anh: Ngày 1 tháng 10 năm 1996, anh Lý Bảo Nguyên con trai thứ hai của ông Hạ đang học khóa 1993 về cây trồng khoa kỹ nghệ làm vườn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc không may qua đời, mà anh Lý Quảng Khôn con trai lớn cũng mới ốm bệnh mất trước đó không lâu, gia đình bốn người bỗng chốc chỉ còn lại hai người già cả. Các bạn học của anh Lý Bảo Nguyên đã chủ động gánh vác trách nhiệm con cái, họ đã gánh vác trách nhiệm này 15 năm rồi. Anh Dương Chính Vũ hiện công tác tại Công Ty Nguyên Bình Sơn Tây đường sắt Sóc Hoàng nước mắt lưng tròng khi nhắc tới tình cảnh lúc bấy giờ, hai người con qua đời còn lại hai người già cả, đời sống của họ rất khó khăn.

    Hải Vân: Sau hai tháng người con trai qua đời, ông Lý Duy Hạ bất ngờ nhận được thư và tiền của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc gửi cho. Trong thư viết, họ sẽ gánh vác tiền sinh hoạt của hai ông bà, mong ông bà giữ gìn sức khỏe.

    Hùng Anh: Xem thư mà vợ chồng ông bà Lý Duy Hạ rơm rớm nước mắt, các sinh viên này vốn không có trách nhiệm nhưng đã chủ động gánh vác, không phải con cái nhưng còn hơn con cái.

    Hải Vân: Chị Thời Thúy Bình sau khi tốt nghiệp đã ở lại trường làm giáo viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc cho biết, lúc ấy các bạn học làm như thế là lời ước hẹn từ tận đáy lòng, đây là tình cảm nhớ nhung, chị nghĩ bất kể ai cũng làm như vậy, cảm thấy việc này dứt khoát phải làm như vậy.

    Hùng Anh: 15 xuân hạ thu đông, tiền gửi của các sinh viên bất kể gió mưa bão bùng, thư gửi cho ông bà cũng không gián đoạn. Mười lăm năm gian nan vất vả này, xem thư từ đã trở thành động lực sống của ông bà Lý Duy Hạ. Hơn 5 nghìn ngày đêm, tình cảm chân thành đã ghi chép lại, trở thành trụ cột tinh thần cho hai ông bà.

    Hải Vân: 15 năm đã trôi qua, những sinh viên này đã bước vào tuổi trung niên và bận rộn trên những cương vị của mình, nhưng những bức thư và tiền trợ giúp gửi cho hai người già vẫn lặng lẽ tiến hành.

    Hùng Anh: Anh Đỗ Diễm Mẫn hiện công tác tại Sở Lâm nghiệp tỉnh, trước đây là lớp trưởng cho biết, chúng tôi mong ông bà giữ gìn sức khỏe, đây là điều mong mỏi nhất mà chúng tôi muốn nói với vợ chồng ông Hạ tức mong sau này yên tâm. Chúng tôi nói, việc này nhất định kiên trì, mong hai bác yên tâm, dứt khoát phải kiên trì.

    Hải Vân: Tại thôn Ô-long-cơ thị trấn Hạ-bản huyện Thừa Đức quê hương anh Lý Bảo Nguyên, sự tích các sinh viên lớp 01 khóa 93 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc lặng lẽ trợ giúp ông bà Lý Duy Hạ 15 năm đã trở thành câu chuyện mọi người khen ngợi. Ông Lý Vi Nhân, Bí thư chi bộ thôn Ô-long-cơ cảm động nói, bà con thôn xóm ai nấy đều biết rất rõ, thật cảm động. Người làm một việc tốt dễ dàng, nhưng làm việc tốt lâu dài thật không dễ dàng, làm được như vậy tôi cho rằng thật đáng quí.

    Hùng Anh: Ông Lý Duy Hạ cảm động nói, đây là tấm lòng chân thật, có một số việc tôi không thể nào hình dung nổi, tuy các cháu không do tôi nuôi nấng, nhưng tôi thầm gọi các cháu là con cái của mình.

    Hải Vân: Khi hỏi làm thế nào có thển lặng lẽ kiên trì lời hẹn ước trong 15 năm qua, họ đều nói đây là việc nên làm. Họ cho rằng làm những việc này là nhờ sự bồi dưỡng giáo dục của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc và sự ảnh hưởng sâu sắc của Văn hóa nhà trường.

    Hùng Anh: Giáo viên phụ đạo Hoàng Văn Quân cho biết, ấn tượng sâu sắc nhất về sinh viên lớp 01 là giả dị, đoàn kết và mong tiến bộ. Giáo viên Hoàng Văn Quân nói, các em sinh viên lớp này đều đến từ nông thôn, các em đều biết rõ sự vất vả của nông thôn, bố mẹ vất vả nuôi nấng các em ăn học là một việc thật không dễ dàng.

    Hải Vân: Từ thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay, nhiều lớp giáo viên và sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc đã đi xuống nông thôn, tiếp cận nông dân, tích cực thúc đẩy kết hợp giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học với sản xuất, đi lên con đường Thái Hàng Sơn với đặc sắc của mình, bồi dưỡng hình thành tinh thần "Phấn đấu gian khổ, góp phần hiến dâng, thực sự cầu thị, yêu nước vì dân".

    Hùng Anh: Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc Vương Trí Cương tỏ ý, việc làm đầy ý nghĩa của sinh viên lớp 01 khóa 93 là niềm kiêu hãnh của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc.

    Hải Vân: Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây, trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát "Lời hứa".

    Hùng Anh: Hải Vân và Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>