![]( /mmsource/images/2011/05/30/kieu8030052011.jpg)
Thành phố La-sa trên nóc nhà thế giới
La-sa nằm bên phía bắc dãy núi Hy-la-lay-a, miền trung của cao nguyên Tây Tạng, trên thung lũng sông La-sa, con sông chi nhánh của sông Gia-lu-tang-bu, ở độ cao 3650 mét so với mặt biển, là thành phố có độ cao nhất trên thế giới. La-sa cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giao thông và du lịch của Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
La-sa là thánh địa của các tín độ Phật giáo Tạng, cũng là trung tâm văn hoá của dân tộc Tạng. Văn hoá của La-sa là văn hoá đa nguyên cùng tồn tại, vừa là tinh hoa trí tuệ bao đời nay của nhân dân dân tộc Tạng, cũng là sự kết tinh, hội nhập văn hoá các dân tộc Hán, Mông Cổ, Hồi...của Trung Quốc cũng như văn hoá các nước Ấn Độ, Nê-pan...
1 2 3 4 5 6 7 8