Khu sơn trang nghỉ mát Thừa Đức
Thừa Đức là một thành phố du lịch đầy hấp dẫn của miền Bắc Trung Quốc, cách Bắc Kinh 200 km về phía đông bắc. Thừa Đức là danh thắng nghỉ mát mùa hè nổi tiếng của Trung Quốc, núi non bao bọc bốn chung quanh, phía bắc giáp với thảo nguyên, cứ sau tháng 7 hàng năm, rất nhiều du khách tới đây để tránh nóng, thừa hưởng cái mát mẻ của Thừa Đức.
Thừa Đức là thành phố đậm đà nét văn hoá, là khu vực trung tâm của nền "Văn hoá Hồng Sơn" của phương Đông 5.000 năm trước, là khu vực sinh sống đan xen giữa dân tộc du mục và dân tộc canh nông của miền Bắc Trung Quốc, đồng thời cũng là Bồi Đô của triều đại Nhà Thanh Trung Quốc. Mùa hè hàng năm, Vua Nhà Thanh đều rời Tử Cấm Thành đến đây nghỉ mát và săn bắn, "Sơn trang nghỉ mát" được xây dựng hồi bấy giờ là viên lâm Hoàng gia lớn nhất trên thế giới vẫn bảo tồn cho đến ngày nay. Giờ đây, người dân Thừa Đức sống ngay bên cạnh "Sơn trang nghỉ mát", họ sẵn sàng chia sẻ cuộc sống và văn hoá của mình với du khách các nước trên thế giới.
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>