• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ ba xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên Tứ Xuyên

    2011-05-12 09:34:22     cri

    Hôm nay là ngày 12-5, đúng vào ngày này cách đây ba năm, tức 14 giờ 28 phút ngày 12-5-2008, trận động đất mạnh 8,0 độ rích-te đã làm cho 90 nghìn đồng bào bị mất, mảnh đất lung lay, núi non sập đổ, sông ngòi đổi dòng, đâu đâu cũng là đống đổ nát, đâu đâu cũng là cảnh tan thương.

    Trận động đất mạnh này đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp những 845,1 tỷ đồng nhân dân tệ, trong đó nghiêm trọng nhất là tỉnh Tứ Xuyên, thiệt hại kinh tế chiếm tới 91,3%, tỉnh Cam Túc chiếm 5,8%, tỉnh Thiểm Tây chiếm 2,9%.

    Trong ba năm kể từ khi xảy ra động đất, ngày nay, đời sống của nhân dân Vấn Xuyên Tứ Xuyên thuộc khu vực thiên tai động đất nghiêm trọng nhất năm đó ra sao? Tình hình tái thiết quê hương và khôi phục sản xuất như thế nào? LQ xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ ba xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên Tứ Xuyên.

    Tôi là Sảnh Hoa, SH mời các bạn cùng đi thăm Tứ Xuyên, khu vực thiên tai nghiêm trọng nhất mà chúng ta luôn luôn quan tâm theo dõi trong những năm qua.

    Tham gia chương trình hôm nay, ngoài SH và LQ ra, còn có Yến Hoa. Năm 2010, Yến Hoa từng đi thăm khu vực thiên tai đang trong quá trình tái thiết. Xin chào Yến Hoa.

    Dãy ngôi nhà mới ở thị trấn Ánh Tú, Tứ Xuyên (Ảnh: Hãng tin Trung Quốc)

    Yến Hoa chào thân ái quý vị khán thính giả, rất vui mừng tham gia chương trình hôm nay cùng các bạn.

    Tháng 5 năm 2009 tức sau một năm Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh, SH và LQ đã có dịp tháp tùng Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đi thăm người dân thiên tai ở huyện Bắc Xuyên tỉnh Tứ Xuyên. Cách đây không lâu, anh Lỗ Hiểu Đông, phóng viên của Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á chúng tôi cũng đi phỏng vấn đưa tin tại Ánh Tú, tâm chấn của trận động đất mạnh năm 2008. Những tin bài viết và ảnh chụp của anh khiến SH rất kinh ngạc, liệu đó là khu vực thiên tai năm xưa không? Những tòa lầu và biệt thự rải rác trong thảm xanh, cây cối và hoa tươi, đường xá ngay ngắn, sạch đẹp, những dãy cửa hàng sầm uất náo nhiệt v.v. Này, xin LQ cho biết, chị còn nhớ cảnh Bắc Xuyên năm mình đi thăm không nhỉ?

    Dạ, nghe SH giới thiệu, LQ được biết tình hình của Bắc Xuyên đã hoàn toàn khác với ba năm về trước.

    Còn chuyến đi thăm năm ngoái của YH thì khu vực thiên tai vẫn trong giai đoạn tái thiết, vậy mời Yến Hoa giới thiệu vài nét tình hình tái thiết mà chị từng mắt chứng kiến nhé.

    Yến Hoa rất vinh dự được tham gia đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tham quan khảo sát học tập tại Bắc Xuyên và Ánh Tú vào tháng 11 năm ngoái, cảm nhận đầu tiên của Yến Hoa, chỉ sau hai năm rưỡi kể từ khi xảy ra động đất, thế mà hai khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất của trận động đất mạnh đã hoàn toàn thay da đổi thịt, làm cho YH hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, YH nhiều lần tự hỏi, liệu nơi đây thực sự đã từng xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích-te ư? Hay là YH đang đi thăm vùng duyên hải kinh tế phát triển chứ. Song đó chính là sự thực, sự thực hiện lên trước mắt YH là những đại lộ rộng rãi thẳng tắp, đô thị mới, khu chung cư hiện đại gồm các cơ sở hạ tầng đầy đủ như: Trung tâm văn hóa thể thao, nhà trường, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị v.v chẳng kém gì so với Thủ đô Bắc Kinh, bên cạnh đó đâu đâu cũng là quang cảnh xây dựng hết sức sôi nổi, điều để lại cho YH ấn tượng sâu sắc nhất là Quốc Kỳ, Cờ Đảng phất phới tung bay đó đây, đâu đâu cũng là những băng rôn biểu ngữ cảm ơn Đảng, cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn chính sách chi viện kết nghĩa của Chính phủ, cảm ơn sự đóng góp vô tư của các tỉnh thành anh em, YH cho rằng, đó là tình cảm chân thành toát lên từ trong đáy lòng của người dân khu vực thiên tai.

    Từ ngày 7-9/5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến khu vực động đất Tứ Xuyên khảo sát công tác tái thiết khôi phục sau động đất (Ảnh: Tân Hoa xã)

    Lần này, nhà báo Hiểu Đông chủ yếu phỏng vấn tại thị trấn Ánh Tú, cũng như Bắc Xuyên mà SH và LQ từng đi thăm năm trước, Ánh Tú cũng là một thị trấn quan trọng của huyện Vấn Xuyên. Ánh Tú nằm về phía Đông Nam huyện Vấn Xuyên,cách phố huyện khoảng 60 cây, những năm qua, du khách trong và ngoài nước đi thăm Cửu Trại Câu và Hoàng Long-hai di sản thiên nhiên thế giới đều phải đi qua Ánh Tú, nhờ đó đã lôi kéo ngành du lịch của thị trấn này phát triển. Ngày 12-5-2008, trận động đất mạnh ập đến, chỉ trong chốc lát thị trấn Ánh Tú tươi đẹp nằm trong tâm chấn đã trở thành đống đổ nát gạch vụn. Sau khi xảy ra động đất, Chính phủ Trung Quốc đã khởi động chính sách chi viện kết nghĩa, thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông nhận hỗ trợ tái thiết thị trấn Ánh Tú. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bài phỏng vấn thu thanh của phóng viên tại địa phương nhé.

    "Tại thôn Trung Than Bảo, những dãy biệt thự gồm ba tầng rải rác đó đây một cách tự nhiên. Đường nhựa ngay ngắn sạch sẽ, hai bên đường trồng cây cỏ và các loại hoa. Tầng một của biệt thự nói chung đều được dùng cho kinh doanh, nào là cửa hàng, nào là quán trà, hoặc là nhà hàng các món ăn đặc sắc, cửa hàng mỹ phẩm thủ công v.v. Nhà nào nhà nấy đều treo cờ đỏ năm sao.

    Phóng viên bước vào một cửa hàng nhỏ, chủ nhà có tên gọi là Dương Ái Quân, chị có tòa nhà ba tầng, tầng một kinh doanh, tầng hai và tầng ba là nhà ở, nhờ có trợ cấp của Chính phủ và vốn cho vay của ngân hàng, chị đã mua tòa nhà này, phần bỏ tiền túi của chị rất không đáng kể.

    "Gần như toàn bộ tiền nhà là do Chính phủ chi, cá nhân chỉ tiêu có 770 đồng nhân dân tệ mỗi mét vuông mà thôi, trong đó Hội chữ Thập đỏ quyên góp 20 nghìn, vốn cho vay của Chính phủ là 20 nghìn, cá nhân chỉ đóng khoảng 10-20 nghìn tệ.

    Ảnh chụp của anh phóng viên rất đẹp, tòa nhà ba tầng này chẳng khác gì so với biệt thự của Bắc Kinh. Anh Đông cho biết, nhà ở của người dân thiên tai Ánh Tú là do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. 770 tệ mỗi mét vuông, một căn hộ khoảng 100 nghìn tệ, song nhờ có các khoản quyên tặng và vốn cho vay của Chính phủ, mỗi gia đình chỉ cần đóng từ 10-20 nghìn tệ, giá nhà rất rẻ. Theo được biết, bên cạnh đó, Chính phủ còn trợ cấp cho mỗi gia đình mấy chục nghìn tệ, phát cho mỗi người mỗi tháng 550 tệ, vậy là người dân bị thiên tai hầu như không cần bỏ ra một đồng su nào là có được một căn hộ, cho nên đối với những người mất nhà và sổ gửi tiền ngân hàng mà nói, họ đã thực hiện toại nguyện về "an cư".

    Các em học sinh của trường tiểu học thứ nhất huyện Vấn Xuyên đang tập chương trình múa (Ảnh: Tân Hoa xã)

    Quả là như vậy, tục ngữ có câu nói rằng "An cư lạc nghiệp". Trước mắt đã có nhà ở mới, bước tiếp theo là phải giải quyết kế sinh nhai cho người dân, giúp họ thực hiện nguyện vọng có cả cơ ngơi và nghề nghiệp. Chính quyền Ánh Tú đã áp dụng biện pháp gì để đảm bảo kế sinh nhai cho bà con? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vấn Xuyên Trương Thông Vinh cho biết:

    "Sau trận động đất, huyện chúng tôi đã mất rất nhiều đất đai, kế sinh nhai của quần chúng trở thành khó khăn rất thực tế. Cho nên chúng tôi hướng dẫn bà con làm thế nào để chuyển từ ngành sản xuất truyền thống trước đây sang dịch vụ hiện đại, trong đó kể cả ngành du lịch và nghề nông, ví dụ như trước đây bà con chỉ trồng lương thực, hiện nay chúng tôi hướng dẫn bà con trồng hoa, chăn nuôi gia đình, mang lại niềm hy vọng cho bà con. Về ngành du lịch, chúng tôi khuyến khích bà con làm mỹ nghệ thủ công, phát triển nghề thêu, đặc biệt là thêu dệt dân tộc Khương, bởi vì hàng mỹ nghệ thủ công không những nhận được sự yêu thích của du khách, mà còn có thể giúp bà con thực hiện việc làm".

    Phóng viên còn phỏng vấn chị Lôi Khai Diễm, một chủ hàng kinh doanh mỹ nghệ thủ công. Chị trước đây không phải cư dân thị trấn Ánh Tú, mà ở trên miền núi-khu bảo tồn Gấu Mèo Gọa Long. Trước khi xảy ra động đất, gia đình chị vừa xây nhà mới, nhưng trận động đất mạnh thậm chí đã san bằng nền nhà của gia đình chị. Do vậy, gia đình chị di dời đến thị trấn Ánh Tú, mà còn dọn vào tòa biệt thự ba tầng dưới sự hỗ trợ của Chính phủ.

    Chị Khai Diễm ngày trước làm công ở ngoài, sau trận động đất Nhà nước xây dựng lại thị trấn Ánh Tú, chị đã có nhà ở mới, chị ở lại quê hương làm nghề kinh doanh. Mặc dù thu nhập hiện nay cũng tương đương như ngày trước, song nếu so với cuộc sống trước đây, chị Diễm cho rằng vẫn là cuộc sống hiện nay chắc chắn đảm bảo hơn.

    "Ngày trước tôi đi làm thuê, quan hệ giữa chủ và người lao động đôi khi cũng không được vui vẻ lắm, hiện nay tự kinh doanh, bán được thì bán không bán được thì thôi. Ngay tại nhà mình, không cần bỏ tiền thuê nhà, thu nhập cũng gần như nhau, tự mình kinh doanh tự do hơn so với làm thuê".

    Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên năm 2008. Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn tình hình đời sống của người dân thiên tai thị trấn Ánh Tú.

    Bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát "Hỡi Vấn Xuyên, đừng khóc" được sáng tác sau trận động đất Vấn Xuyên năm 2008, do cư dân mạng mang tên Thanh Đô Tiểu Ngư thể hiện.

    Thị trấn Ánh Tú, Tứ Xuyên ngày nay (Ảnh: Tân Hoa xã)

    Lời ca có đoạn: "Núi sập đất lở, anh nhắm lại đôi mắt, bỗng nhiên đi xa, màn đêm che khuất tầm nhìn, Hỡi Vấn Xuyên đừng khóc, đêm tối mù mịt không cản nổi con đường sáng sủa, cho dù trái đất rung mạnh hơn nữa cũng chả bằng tấm lòng sắt son, bên cạnh anh, chúng ta đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta đồng cam cộng khổ bên nhau".

    Các bạn thân mến, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên Tứ Xuyên.

    SH xin một lần nữa gửi lời chào tới các bạn.

    Yến Hoa rất vui mừng tham gia chương trình cùng quý vị khán thính giả.

    LQ xin chia sẻ với các bạn một câu nói của nhân dân khu vực thiên tai Vấn Xuyên Tứ Xuyên: "Dốc sức cố gắng trong dăm ba năm nhằm thực hiện sự phát triển vượt bậc 20 năm".

    Qua đó chúng ta có thể thấy, ba năm trước là niềm hy vọng, ba năm sau mục tiêu sẽ được thực hiện.

    SH nhận xét rất đúng, chính nhờ có tinh thần tự lực cánh sinh, bền bỉ tự cường, trước cảnh non sông quê nhà bị trận động đất mạnh tàn phá nghiêm trọng, nhân dân tỉnh Tứ Xuyên không hề nản chí và bao giờ khuất phục, sáng tạo ra những kỳ tích bằng chính hai bàn tay của mình.

    Này, SH, LQ còn nhớ rất rõ, khi chúng ta cùng Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đi thăm Bắc Xuyên, huyện Bắc Xuyên đã bắt đầu khởi công xây dựng các cơ sở hạ tầng.

    Dạ, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã đánh giá cao công việc tái thiết của Vấn Xuyên.

    SH vẫn nhớ như in tình hình Đại sứ Thơ thăm khu vực thiên tai. Này, xin YH cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh Tứ Xuyên đã đầu tư bao nhiêu vốn cho khắc phục hậu quả thiên tai và hoàn thành bao nhiêu dự án? Xin mời YH.

    Dạ, đây cũng là một vấn đề mà YH luôn quan tâm. Theo được biết, trong số 29 nghìn 692 dự án Tứ Xuyên nằm trong quy hoạch tái thiết tổng thể của Nhà nước hiện nay đã hoàn thành 92,4%, sử dụng vốn đầu tư 787,1 tỷ đồng nhân dân tệ, chiếm 91% tổng vốn đầu tư theo kế hoạch. Bên cạnh đó, trong số 13 nghìn 647 dự án huyện thuộc quy hoạch tái thiết của tỉnh Tứ Xuyên, hiện nay đã hoàn thành 81,6%, sử dụng vốn đầu tư 105,2 tỷ đồng. Trong quá trình tái thiết, trường học và bệnh viện được ưu tiên xây dựng, hiện nay đã lần lượt đưa vào sử dụng, các doanh nghiệp công nghiệp đã khôi phục lại sản xuất một cách nhanh chóng, các thành phố và châu bị tàn phá nghiêm trọng cũng được phát triển khá nhanh.

    Công cuộc tái thiết khu vực thiên tai Vấn Xuyên là công trình to lớn. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ có hơn hai năm, tỉnh Tứ Xuyên đã đầu tư gần 800 tỷ đồng cho khánh thành hơn 27 nghìn 564 dự án trên diện tích rộng hơn 100 nghìn ki-lô-mét vuông, một mặt yêu cầu hoàn thành các công trình theo đúng thời hạn, mặt khác lại đòi hỏi thiết thực đảm bảo chất lượng công trình, vì vậy, tỉnh Tứ Xuyên đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý giám sát chất lượng tái thiết, trong đó kể cả việc lựa chọn địa điểm nghiêm khắc và trình tự xây dựng cơ sở hạ tầng một cách nghiêm khắc.

    Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Ngụy Hoành cho biết: Khu vực động đất Vấn Xuyên Tứ Xuyên sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tái thiết vào khoảng cuối tháng 9 năm nay. Đây thật là tin mừng làm chấn phấn lòng người.

    Quả là tin đáng mừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vấn Xuyên Trương Thông Vinh còn cho biết, thị trấn Ánh Tú sẽ không xây lại trên địa bàn cũ, mà là tham khảo kiến nghị của các chuyên gia địa chất, lựa chọn địa điểm mới để né tránh vành đai bị rạn nứt. Để đảm bảo an toàn, một ý tưởng quan trọng trong việc tái thiết thị trấn Ánh Tú là biến "Thảm họa thiên tai thành tình thương ấm áp ", có nghĩa là làm thế nào để khiến người dân từng trải qua cơn thảm họa động đất cảm thấy đầm ấm và sung sướng hạnh phúc hơn trước.

    "Thị trấn Ánh Tú chúng tôi không được xây nhà lầu cao tầng, hiện nay cư dân thành thị cảm thấy áp lực lắm, lầu cao tầng sẽ mang lại khoảng cách và sự lạnh lùng giữa con người, cho nên kiến trúc của chúng tôi cần phải đối thoại với môi trường xung quanh, con người chúng ta cũng phải đối thoại với kiến trúc. Ví dụ như nguồn nước của chúng tôi, trước đây mương nước hư hỏng nát bét, hiện nay chúng tôi đã nạo vét lòng sông, bồi đắp đập sông, Ánh Tú nằm bên bờ sông Mân, con suối Ngư Tử xuyên qua thành phố, người dân sống trong vòng tay của dòng sông và con suối, sẽ từ biệt cơn thảm họa của động đất mà đi tới cuộc sống ấm cúng hạnh phúc".

    Nếu bạn có dịp dạo trên phố Ánh Tú thì bạn sẽ bắt gặp du khách đội mũ như nhau đến từ các tỉnh thành Trung Quốc, để chứng kiến tình hình tái thiết sau ba năm bị thiên tai động đất.

    Một du khach họ Vương đến từ tỉnh Chiết Giang tâm sự:

    "Tôi là người Chiết Giang, chúng tôi vừa mới đến, chủ yếu là để tìm hiểu tình hình tái thiết sau động đất ở Vấn Xuyên. Tôi thấy, công cuộc tái thiết đã thu được thành quả rất tốt" .

    "T ôi là du khách tỉnh nhà Tứ Xuyên, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm, nơi đây được xây dựng lại rất tốt, thậm chí còn tốt hơn quê hương chúng tôi" .

    Quý vị và các bạn thân mến: Các bạn vừa nghe bài phỏng vấn thu thanh khu vực động đất Vấn Xuyên Tứ Xuyên của phóng viên Đài chúng tôi. Trải qua ba năm khắc phục hậu quả thiên tai, người dân Vấn Xuyên đang bắt đầu xây dựng cuộc sống mới tại quê hương mới, đây là sự tưởng niệm tốt nhất của người dân Vấn Xuyên đối với người thân đã mất trong trận động đất, cũng là sự tưởng niệm tốt nhất của toàn thể nhân dân Trung Quốc đối với đồng bào gặp nạn trong thiên tai động đất.

    Nhân dịp này, LQ, SH và YH xin chúc nhân dân khu vực thiên tai động đất Vấn Xuyên hãy vượt qua rào cản cả về đời sống và tâm lý, đi lên con đường mới và bắt đầu cuộc sống mới. Chúng ta xin chúc cho Tứ Xuyên thanh bình yên vui.

    Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ ba xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên Tứ Xuyên xin kết thúc tại đây, cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>