• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng thứ 7, tái khẳng định chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ của Trung Quốc sẽ vĩnh viễn không thay đổi

    2011-04-26 15:08:53     cri

    Nghe Online

    Sách trắng "Quốc phòng Trung Quốc năm 2010" chính thức công bố vào ngày 31/3, đây là Sách trắng Quốc phòng thứ 7 do Chính phủ Trung Quốc công bố.

    Sách trắng Quốc phòng mới của Trung Quốc mang những thông điệp gì, có những điểm nổi bật gì, đã tăng thêm những nội dung gì, chính sách quốc phòng của Trung Quốc liệu có những thay đổi gì không? Muốn tìm lời giải cho những câu hỏi này, xin mời các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay do Hùng Anh và Hải Vân chủ trì....

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, hoan ngênh quý vị và các bạn đến với chương trình "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào các bạn, Hải Vân rất vui lại được gặp các bạn trong chương trình Trung Quốc ngày nay.

    Hùng Anh: Hôm nay Hùng Anh và Hải Vân sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2010 vừa được công bố vào cuối tháng 3.

    Hải Vân: Vâng, Sách trắng này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của toàn thế giới sau khi công bố.

    Hùng Anh: Vâng, đó là điều dĩ nhiên, bởi vì Trung Quốc là một nước đông dân nhất thế giới, thực lực tổng hợp của Trung Quốc trong những năm qua lại không ngừng tăng mạnh, cho nên mọi người dành sự quan tâm cao đối với Sách trắng Quốc phòng của Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu.

    Hải Vân: Vâng. Kể từ năm 1998, Trung Quốc cứ hai năm một lần công bố Sách trắng Quốc phòng nhằm giới thiệu chính sách quốc phòng và tình hình xây dựng lực lượng vũ trang của Trung Quốc trước cả thế giới. Cuốn sách trắng quốc phòng năm 2010 là Sách trắng Quốc phòng thứ 7 của Trung Quốc.

    Hùng Anh: Vâng. Chuyên gia quân sự cho rằng, nhìn từ Sách trắng công bố các lần có thể thấy rõ Trung Quốc đã bất di bất dịch đi con đường phát triển hòa bình, trước sau như một kiên trì chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ.

    Hải Vân:Vâng. Sách trắng lần này cũng vậy, đã tái khẳng định chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ của Trung Quốc sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

    Hùng Anh:Sách trắng này đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về môi trường an ninh, chính sách quốc phòng, tình hình hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, sử dụng lực lượng vũ trang v.v, tổng cộng 10 chương, gần 30 nghìn chữ. Trong đó điểm nổi bật nhất là, Sách trắng này lần đầu tiên dành một số chương riêng để trình bầy tường tận các nội dung hiện đại hóa quân đội, sử dụng lực lượng vũ trang, pháp chế quân sự, xây dựng tin cậy lẫn nhau về quân sự.

    Hải Vân: Nghiên cứu viên Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc Trần Chu đánh giá:

    "Điểm sáng của Sách trắng năm nay một mặt đã kế thừa phong cách độc đáo của Sách trắng các lần trước, một mặt đã tăng thêm rất nhiều nội dung mới, chẳng hạn như đã tăng thêm 4 chương về nội dung xây dựng hiện đại hóa quân giải phóng nhân dân, sử dụng lực lượng vũ trang, pháp chế quân sự, xây dựng tin cậy quân sự. 4 chương này trước kia không có. Chính sách quốc phòng đã giới thiệu mục tiêu và nhiệm vụ của quốc phòng Trung Quốc trong thời kỳ mới, nói tóm lại là duy trì an ninh chủ quyền và lợi ích phát triển của quốc gia, duy trì hài hòa và ổn định xã hội, giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, đây là nội dung mới."

    Hùng Anh: Trong Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2010, chương về nội dung sử dụng lực lượng vũ trang được trọng điểm giới thiệu lần đầu đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi người. So với việc chú trọng giới thiệu về tình hình xây dựng lực lượng vũ trang trước đây, Sách trắng Quốc phòng năm 2010 đã trọng điểm giới thiệu về sử dụng lực lượng vũ trang của Trung Quốc trong thời kỳ hòa bình, gồm bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trên biển, an ninh trên không, duy trì ổn định xã hội, tham gia xây dựng đất nước và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia hành động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, hộ tống các tàu thuyền qua lại tại vùng biển vịnh A-đen và Xô-ma-li-a, diễn tập quân sự chung với nước ngoài và cứu trợ thiên tai quốc tế. Có quan điểm cho rằng, đây là những biểu hiện cụ thể sứ mệnh lịch sử của quân đội Trung Quốc thời kỳ mới.

    Hải Vân: Vâng. Cùng với sự thay đổi của tình hình quốc tế và an ninh quốc gia, phạm vi thi hành nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc không ngừng mở rộng. Những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đi ra nước ngoài tham gia công việc quốc tế nhiều hơn, lĩnh vực tham gia cũng rộng mở hơn, trong đó có giữ gìn hòa bình, hộ tống tàu thuyền qua lại vùng vịnh A-đen, cứu trợ quốc tế, diễn tập quân sự chung v.v.

    Hùng Anh: Các bạn hãy chú ý những con số sau đây: tính đến tháng 12 năm 2010, hải quân Trung Quốc đã cử 7 đợt tàu chiến hộ tống, lần lượt bảo vệ an ninh cho hơn 3000 tàu chở hàng trong và ngoài nước đi qua vùng Vịnh A-đen và vùng biển Xô-ma-li-a; quân đội Trung Quốc lần lượt tổ chức 44 lần diễn tập quân sự chung với quân đội nước ngoài; kể từ năm 2002 đến nay, quân đội Trung Quốc đã 28 lần thi hành nhiệm vụ viện trợ nhân đạo khẩn cấp quốc tế, cả thảy cung cấp vật tư viện trợ trị giá hơn 950 triệu nhân dân tệ cho 22 nước bị thiên tai.

    Hải Vân: Tính đến tháng 12 năm 2010, quân đội Trung Quốc cả thảy tham gia 19 hành động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cả thảy cử hơn 17 nghìn lượt cán bộ chỉ huy và chiến sĩ; hiện nay, có 1955 cán bộ và chiến sỹ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ gìn gìn hòa bình tại 9 khu vực thi hành nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc là nước cử nhân viên gìn giữ hòa bình nhiều nhất trong các nước Hội đồng thường trực bảo an Liên hợp Quốc.

    Hùng Anh: Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc rất chịu khó, tràn đầy sức chiến đấu, đã xây dựng, sửa chữa 8700 ki-lô-mét đường, 270 chiếc cầu, gỡ hơn 8900 quả bom mìn và chất nổ, vận chuyển hơn 600 nghìn tấn vật tư, tổng lộ trình vận tải hơn 9,3 triệu ki-lô-mét, khám chữa cho hơn 79 nghìn bệnh nhân tại khu nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà Liên Hợp Quốc giao phó.

    Hải Vân: Ngoài ra, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không ngừng tăng cường tập trận chung và diễn tập chung với quân đội nước ngoài trên cơ sở kiên trì phương châm không liên kết, không đối địch, không nhằm vào nước thứ ba và nguyên tắc ưu đãi lẫn nhau về chiến lược, tham gia bình đẳng, thực thi đối đẳng v.v,.

    Cuộc tập trận chung chống khủng bố trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải phát triển theo hướng cơ chế hóa. Năm 2005, năm 2007, năm 2009, năm 2010, Trung Quốc đã cùng với các nước thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong đó có Nga tổ chức tập trận chung chống khủng bố.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>