Có những giải pháp khác như là văn hoá cải cách trong các lĩnh vực trọng điểm, thì tôi hết sức chú ý cái vấn đề thực hiện nghị quyết của Trung ương khoá 17, điều chỉnh mang tính chiến lược nền kinh tế, kiện toàn kinh tế vốn nhà nước có đầu tư, hoàn thiện cơ chế giám sát và quản lý tài chính nhà nước, tài sản thiên nhiên. giám sát và quản lý tài chính nhà nước ở nước ngoài, và đặt vấn đề là tiếp tục khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế ngoại quốc doanh phát triển, đấy là những quan điểm đã được nêu lên trước đây, đặc biệt là trong cái hội nghị trung ương khoá 17.
Về vấn đề là mở cửa đối ngoại thì thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, và thúc đẩy trật tự kinh tế phát triển công bằng, hợp lý hơn và cùng thắng. Riêng trong lĩnh vực thương mại. Thì trong báo cáo lần này của chính phủ đặt vấn đề là coi trọng song song vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu, đặc biệt là vấn đề thúc đầy tăng nhập khẩu của các nước đang phát triển và các nước nhập siêu trong cán cân thương mại của Trung Quốc, từng bước cải thiện tình trạng mất cân bằng trong thương mại. Thì lần nay Báo cáo Chính phủ đặt vấn đề là sẽ thúc đẩy nhập khẩu của các nước đang phát triển.