Lục Tiểu Linh Đông: tên thật là Chương Kim Lai, dân tộc Hán, sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải, nguyên quán Thiệu Hưng-Chiết Giang, diễn viên cấp I quốc gia của Trung tâm phim truyền hình Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, là nhân sĩ không đảng phái.

Năm lên 6, Lục Tiểu Linh Đồng theo cha là Lục Linh Đông (tên thật là Chương Tông Nghĩa, cây đại thụ về biểu diễn nghệ thuật loài khỉ và kịch Thiệu Hưng, được tôn vinh là Nam Hầu Vương) học võ và học biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp cấp III tháng 6/1976 tại Thượng Hải, Lục Tiểu Linh Đồng thi đỗ vào trường nghệ thuật của Đoàn Côn Kịch tỉnh Chiết Giang, học về võ sinh, từng đóng vai trong các vở côn kịch "Mỹ Hầu Vương đại náo Long cung", "Võ Tòng phá tiệm", "Ngã ba đường", "Chiến Mã Siêu"...nhân được sự mến mộ của khán giả.

Đầu năm 1982, Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai chính Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" 25 tập của đạo diễn Dương Khiết. Bộ phim sau khi công chiếu vào dịp Tết năm 1988 đã gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước, cùng năm được trao các giải như: giải đặc biệt của Liên hoan phim "Phi Thiên" Trung Quốc, giải phim truyền hình hay nhất của Liên hoan phim "Kim Ưng"...Lục Tiêu Linh Đồng cũng được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim "Kim Ưng" lần thứ 6 của Trung Quốc, và giải "10 ngôi sao điện ảnh-truyền hình Trung Quốc".

Tháng 6/2007, anh đã tham gia xây dựng bộ phim truyền hình 38 tập "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", đóng cả hai vai Ngô Thưa Ân và Tôn Ngộ Không. Ngày 8/8/2009, anh được bình chọn là "60 ngôi sao có giá trị thương hiệu nhất Trung Quốc" và giải "10 ngôi sao xuất sắc" tại Liên hoan thương hiệu Trung Quốc lần thứ 3. Ngày 11/2/2010, được bình chọn là "Nam diễn viên 10 phim truyền hình lớn" lần thứ nhất của Trung Quốc.