• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung tâm thể thao Ô-lim-pích

    2010-11-09 19:58:20     CRIonline

    Thời gian xây dựng : từ tháng 12/1998 đến tháng 9/2001

    Diện tích xây dựng : 300 nghìn mét vuông, có sức chứa: 80.012 người

    Địa điểm xây dựng: Quảng Châu

    Các chức năng: Lễ khai mạc, bế mạc, điền kinh, bóng đá

    Thời gian cuộc thi : 13/11 đến 26/11

    Giới thiệu về Trung tâm thể thao Ô-lim-pích

    Giới thiệu chung về Trung tâm.

    Trung tâm thể thao Ô-lim-pích nằm ở phía Nam Trung tâm Ô-lim-pích Quảng Đông tại trấn Đông Phố, quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu, với diện tích 300 nghìn mét vuông, có sức chứa 80.012 người. Tại đây đã đăng cai các giải như Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 và các cuộc thi điền kinh, bóng đá....

    Về mặt thiết kế

    Trung tâm thể thao Ô-lim-pích , lần đầu tiên phá bỏ quan niệm thiết kế hình tròn truyền thống như các sân vận động trong nước, sử dụng thiết kế tạo hình độc đáo theo hình dải lụa bay, trông vừa vững chãi vừa lãng mạn. Hai mái vòm Nhà thi đấu có kết cấu khung thép theo hướng Đông và Tây, nặng 11 nghìn tấn, uốn cong được đặt trên 21 trụ tháp, tượng trưng cho ngày hội thể thao toàn quốc lần đầu tiên trong thế kỷ 21 được tổ chức tại đây. Mái vòm sân vận động được tạo hình vừa giống như một dải lụa uốn lượn, lại giống như rồng Trung Quốc đang bay, với hàm ý là Quảng Đông cất cánh trong thế kỷ mới

    Khán đài hình cánh hoa mộc miên

    Trong sân vận động có thiết kế 21 tiểu khu khán đài, với những hàng ghế bắt mắt giống như những cánh hoa nhiều màu sắc, dệt thành bông hoa mộc miên trong vườn hoa thành phố Quảng Châu, cực kỳ hoành tráng. Toàn bộ công trình trông giàu cảm xúc và ý nghĩa tượng trưng, cho dù khán giả ngồi bất kỳ vị trí nào trên khán đài đều có thể xem rõ mọi diễn biến trên sân vận động, cảm nhận đầy đủ niềm vui và sự phấn kích của các cuộc so tài trên sân.

    Ngọn đuốc có kết cấu dải xoắn ốc và hình cầu

    Ngọn đuốc thể hiện tinh thần bất khuất và theo đuổi vinh quang của loài người, được thiết kế theo dải xoắn ốc và hình cầu, cố định bằng dây văng, treo giữa hai dải lụa phấp phới của mái vòm. Ngọn được cũng được dựng tại trung tâm khu Trung tâm thể thao và trên đường đồng trục của sân vận động, mọi người tại bất cứ góc khán đài nào đều có thể trông thấy rõ ràng ngọn đuốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>