• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khúc côn cầu

    2010-11-07 19:24:02     CRIonline

    Môn khúc côn cầu là một trong những môn thể thao lịch sử lâu đời nhất trong lịch sử Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Kể từ Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 4 diễn ra tại Luân Đôn Anh vào năm 1908, môn khúc côn cầu nam lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu của Đại hội thể thao Ô-lim-pích, năm 1928, môn khúc côn cầu đã trở thành môn thể thao thi đấu cố định. Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Mát-xcơ-va lần thứ 22 diễn ra vào năm 1980, môn khúc côn cầu tăng thêm nội dung thi đấu nữ.

    Giải thi đấu khúc côn cầu nam Đại hội Thể thao Ô-lim-pích cả thảy có 12 đội, thi đấu nữ có 10 đội tham gia. Các đội được tham gia thi đấu là đội nước đăng cai, đội giành giải nhất trong Đại hội Thể thao trước đó, giải nhất cúp thế giới trước đó và đội vô địch 5 châu lục. Các đội khác muốn giành được tấm vé tham gia thi đấu thì phải tham gia các vòng đấu loại của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

    Kể từ những năm thập niên 20 của thế kỷ trước đến nay, đội Ấn Độ đã giành được huy chương vàng môn khúc côn cầu trong 6 Đại hội Thể thao Ô-lim-pích từ năm 1928 đến năm 1956, đội Ấn Độ cả thảy đã 8 lần vô địch trong lịch sử Đại hội thể thao Ô-lim-pích, lần cuối cùng là tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 1980.

    Năm 1960, đội khúc côn cầu Pa-ki-xtan áp dụng chiến thuật cải tiến toàn diện, đã đánh bại đội Ấn Độ và giành được huy chương vàng Đại hội thể thao Ô-lim-pích, và bước vào đội ngũ các đội mạnh trên thế giới. Sau đó lại được giải nhất trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 19 trong năm 1968, Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 23 trong năm 1984. đội khúc côn cầu Pa-ki-xtan đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao này.

    Sau khi vận động viên Tây Đức cũ Peter giải nghệ, ông từng thay mặt Liên bang Đức tham gia 260 giải quốc tế, trở thành vận động viên khúc côn cầu tham gia nhiều giải nhất trong nước. Trong khi ông Peter được huy chương vàng trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích Munich năm 1972, đồng đội của ông là Schmidt và Foss cũng đã tham gia 145 giải quốc tế, ông Foss còn giữ kỷ lục 40 lần đưa bóng vào gôn trong các cuộc giải quốc tế diễn ra ngoài trời.

    Kể từ Đại hội thể thao Ô-lim-pích Lốt An-giơ-lét năm 1984 đến nay, các đội châu Á chưa bao giờ đứng lên trên bục nhận Huy chương vàng. Đội Hà Lan là chủ của Tấm huy chương vàng trong ba Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, đội Anh và Đức cũng giành được huy chương vàng Đại hội thể thao Ô-lim-pích.

    Kể từ khi môn khúc côn cầu được đưa vào nội dung thi đấu Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đến nay, đội nữ Ô-xtrây-li-a hầu như đã độc chiếm giải nhất môn khúc côn cầu trong các Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, đội Hàn Quốc từng hai lần được giải nhì của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, đây cũng là thành tích tốt nhất của khúc côn cầu nữ châu Á. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên quốc tịch Hàn Quốc Kim Chang Back, đội khúc côn cầu nữ của Trung Quốc đã thu được thành tích khá tốt xếp thứ 5 trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>