Tại Nhà bảo tàng Dân tộc Quảng Tây, có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp trong những bộ trang phục truyền thống của các nước ASEAN và các dân tộc Trung Quốc đứng thành hai hàng bên cửa ra vào để chào mừng các quý khách đến tham quan. Phóng viên tò mò, sao long trọng thế nhỉ? Thì ra, tại đây đang diễn ra Triển lãm thành tựu Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.
Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN khánh thành vào ngày 1/1/2010, đến nay sắp tròn một năm, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã thu được thành quả rực rỡ. Dưới bối cảnh này, là một phần quan trọng của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Triển lãm thành tựu Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN ngày 18/10 đã khai mạc tại Nhà bảo tàng Dân tộc Quảng Tây.
Triển lãm có nội dung phong phú, mang tính quốc tế, nêu bật những thành tựu của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN thông qua các bức ảnh, video, thuyết minh. Tham quan triển lãm, Nam Dương còn ghi nhận, ngoài những nội dung vừa đề cập ra, triển lãm còn trưng bày nhiều bức tranh và thư pháp của Trung Quốc và các nước ASEAN. "Nghệ thuật không có biên giới". Bước vào khu triển lãm, khách tham quan có cảm giác gần gũi hơn, cho dù không biết tiếng, nhưng hình như mọi người đã có thể trao đổi với nhau bằng tác phẩm. Chính vì vậy, Triển lãm thành tựu Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã thu hút rất nhiều người đến xem. Một điều đáng nói là, trong các tác phẩm này có một số là do trẻ em Trung Quốc và các nước ASEAN sáng tác, các em đã viết và vẽ lên những bức tranh chứa chan tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN bằng những đường nét trẻ thơ của mình.
Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 là kỳ Hội chợ-Triển lãm đầu tiên sau khi khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, những ngày tiếp theo, Nam Dương sẽ đến hội chợ lấy tin, cung cấp những thông tin cập nhật cho bạn đọc.