![]() |
|
![]() |
![]() |
Bước vào thế kỷ mới, ngày càng nhiều nước có kế hoạch chinh phục mặt trăng, lần lượt đưa ra những chương trình hùng vĩ. Trung Quốc cũng tiến hành hoạt động thăm dò mặt trăng trên nguyên tắc sử dụng khoảng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc Ngô Yến Sinh cho phóng viên biết, hiện nay, Trung Quốc đang dốc toàn lực chuẩn bị cho công tác phóng tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2" do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Chương trình thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc đang được đẩy mạnh tòn diện.
Việc phóng tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2" dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay
Ông Ngô Yến Sinh nói: "Hiện đã chế tạo hoàn thành tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2" và tên lửa đẩy, đang trong giai đoạn tiến hành thử nghiệm cuối cùng. Sau khi mọi thử nghiệm hoàn tất và được các chuyên gia thẩm định sẽ tiến hành phóng tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2". Dự kiến nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trong năm nay."
Công trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc chia thành 3 giai đoạn: "Bay quanh mặt trăng" "Đáp xuống mặt trăng" và "Quay trở về". Tức là phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên bay vòng quanh mặt trăng tiến hành thám hiểm. Sau đó là đáp xuống mặt trăng, triển khai công tác thám hiểm gửi hình ảnh. Cuối cùng là lấy mẫu thổ nhưỡng mặt trăng ( những hạt nhỏ phủ trên bề mặt mặt trăng). Năm 2007 Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 1", cất bước đi đầu tiên trong Chương trình thăm dò mặt trăng.
Trong gần 1 năm rưỡi tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 1" bay vòng quanh mặt trăng, các nhà khoa học Trung Quốc đã thu được một số lượng lớn dữ liệu, bước đầu nắm được phân bố các nguyên tố trên bề mặt mặt trăng, bước đầu phân tích được độ dày và sự phân bố của lớp thổ nhưỡng phủ trên bề mặt mặt trăng cũng như trữ lượng khí Hê-li 3, đồng thời hoàn hành việc vẽ lại bề mặt mặt mặt trăng với độ phân giải cao nhất thế giới.
Tàu "Hằng Nga 2" chủ yếu tiến hành quan trắc mặt trăng
Giai đoạn hai Công trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc sẽ thực hiện ba lần bay vào vũ trụ, lần lượt là tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2", "Hằng Nga 3" và "Hằng Nga 4". Trong đó tàu "Hằng Nga 2" là tàu đầu tiên của Chương trình thăm dò mặt trăng giai đoạn 2. Nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành quan trắc mặt trăng. Phó Tổng công trình sư Chương trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc Vu Đăng Vân giới thiệu:" Trên cơ sở tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 1", "Hằng Nga 2" có thay đổi phần phụ tải quan trắc khoa học để tiến hành kiểm chứng các kỹ thuật quan trọng của những nhiệm vụ tiếp theo, đặt nền móng cho việc đáp xuống mặt trăng và những mục tiêu khám phá không gian xa hơn.
Được biết, một nhiệm vụ quan trọng nhất của "Hằng Nga 2" là đo đạc, ghi hình chính xác nơi mà tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 3" sẽ hạ cánh. Do vậy, qũy đạo bay của Hằng Nga 2 sẽ cách bề mặt mặt trăng chỉ 100 ki-lô-mét so với khoảng cách 200 ki-lô-mét của Hằng Nga 1. Độ phân giải của máy ghi hình 3D "Hằng Nga 2" đạt độ chính xách trong vòng 10 mét so với mức 120 mét của tàu Hằng Nga 1.
Do độ chính xác của tàu "Hằng Nga 2" vượt xa so với "Hằng Nga 1" nên cũng có yêu cầu mới đối với khả năng xử lý và thu nhận dữ liệu của Hệ thống ứng dụng mặt đất. Theo giới thiệu, hiện tại công tác cải tiến Hệ thống ứng dụng mặt đất đối với yêu cầu kỹ thuật mới của Hằng Nga 2 đang ở vào giai đoạn cuối, và hoàn thành vào cuối tháng 8.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |