Thông qua sê-ri phim Trung Quốc "Diệp Vấn", nhiều khán giả Trung Quốc và Việt Nam đã hiểu biết thêm Vĩnh Xuân Quyền rất phát triển ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc không biết rằng Vĩnh Xuân Quyền đã có mặt tại Việt Nam từ thập niên 30 của thế kỷ 20. Muốn tìm hiểu điều này thì trước hết phải kể đến nhân vật Nguyễn Tế Công. Nguyễn Tế Công là sư huynh của võ sư nổi tiếng Diệp Vấn, hồi đó sang Việt Nam dạy võ cho một số người Hoa. Năm 1939, ông Nguyễn Tế Công định cư ở Việt Nam và trở thành sư tổ môn phái Vĩnh Xuân Việt Nam. Từ năm 1939 đến năm 1954, ông Nguyễn Tế Công ở Hà Nội, nhận học trò và truyền dạy môn võ này. Những người theo học có cả người Hoa và người Việt. Trong số các học trò ở Hà Nội có hai người là Trần Thúc Tiển và Trần Văn Phùng sau đó đã mở lớp dạy Vĩnh Xuân Quyền. Cùng với môn phái của võ sư Ngô Sĩ Quý và võ sư Vũ Bá Quý xuất hiện sau đó, Hà Nội tất cả có 4 trường phái Vĩnh Xuân Quyền. Đến năm 1954, ông Nguyễn Tế Công cùng gia đình và một số học trò vào miền Nam Việt Nam, tiếp tục thu nhận học trò và dạy võ Vĩnh Xuân Quyền.
Sở dĩ Duy Hoa giới thiệu về ông Nguyễn Tế Công và Vĩnh Xuân Quyền Việt Nam là vì anh Long, Trưởng phòng Quản lý phóng viên và khách nước ngoài của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông Việt Nam, cùng đi với Đoàn phóng viên Trung Quốc chúng tôi, là thành viên của một câu lạc bộ Vĩnh Xuân Quyền ở Hà Nội. Qua trò chuyện, Duy Hoa được biết, anh Long rất thích tập Vĩnh Xuân Quyền, nhưng vì công việc bận rộn, ít có dịp trao đổi với võ sư Trung Quốc. Sau khi biết anh Long tập Vĩnh Xuân Quyền, các phóng viên trong đoàn đều rất muốn tìm hiểu tình hình võ đường dạy Vĩnh Xuân Quyền ở Việt Nam cũng như muốn làm quen với những bạn Việt Nam yêu thích Vĩnh Xuân Quyền Trung Quốc. Duy Hoa nghĩ rằng, trong trao đổi và giao lưu giữa hai nước Trung-Việt, giao lưu kinh tế và văn hóa được nói đến nhiều, còn về giao lưu trong lĩnh vực thể thao, nhất là trong nhân dân, cũng là một nội dung rất thú vị, không thể lỡ qua. Những hoạt động giao lưu chủ động và thường xuyên trong nhân dân mới là hoạt động sôi động nhất, tràn đầy sức sống nhất. Sự có mặt của nhiều môn phái Vĩnh Xuân Quyền Việt Nam cũng đã nói lên phần nào sự giao lưu trong mọi mặt, mọi lĩnh vực giữa Turng Quốc và Việt Nam.
Bây giờ Duy Hoa xin kể về nguyên nhân đề cập tới ca sĩ Mỹ Tâm nổi tiếng Việt Nam. Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam mà Duy Hoa mến mộ nhất. Duy Hoa rất thích những bài hát do Mỹ Tâm thể hiện như "Cây đàn sinh viên", "Họa mi tóc nâu", "Tôi yêu Việt Nam", "Quê hương tuổi thơ tôi" v.v. Vì vậy, nhân chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Duy Hoa đã mua một số album của Mỹ Tâm. Khi cùng với Duy Hoa dạo phố ở Hội An hay thành phố Hồ Chí Minh, một số phóng viên trong đoàn đã "say như điếu đổ" trước chất giọng của Mỹ Tâm, cũng đua nhau mua album Mỹ Tâm, mặc dù hoàn toàn không biết tiếng Việt, không biết ca từ.
Vĩnh Xuân Quyền tại Việt Nam mà Duy Hoa vừa giới thiệu đã nói lên phần nào văn hóa Trung Hoa truyền sang và được chấp nhận tại Việt Nam; còn việc các phóng viên Trung Quốc "kết" chất giọng của ca sĩ Việt Nam cũng nói lên phần nào nền âm nhạc Việt Nam truyền sang và được chấp nhận ở Trung Quốc. Hai chữ "giao lưu" có nghĩa là trao đổi phải có đi, có lại, mong sao sau này sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung-Việt sẽ diễn ra sôi động hơn trên các cấp độ và lĩnh vực, nhân dân hai nước chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |