Theo Mạng Tân Hoa: Phóng viên ngày 14/8 từ huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc đưa tin, hơn 30 phân đội y tế chăm sóc sức khoẻ tâm lý thuộc các bệnh viện quân đội như: Bệnh viện Trung tâm Quân khi Lan Châu, Bệnh viện số 1, số 7 của Quân Giải phóng, v.v ngày 14/8 xuống tận các làng bản, vào tận các lều bạt ở khu vực bị thiên tai Châu Khúc để chăm sóc sức khoẻ tâm lý cho bà con bị thiên tai. Chỉ riêng sáng 14/8, các phân đội y tế đã có mặt tại hai hiện trường cứu ôḥ, ba làng bản và ba điểm bố trí cho nhân dân bị thiên tai tiến hành chăm sức khoẻ y tế tâm lý.
Phân đội y tế của Bệnh viện số 1 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đến làng bị thiên tai nghiêm trọng nhất và điểm bố trí cho quần chúng bị thiên tai ở gần đó tiến hành chăm sóc sức khoẻ tâm lý. Tại một điểm bố trí cho nhân dân bị thiên tai ở gần quảng trường Xuân Giang, một người đàn ông ngoài 50 tuổi do có nhiều người thân gặp nạn, quá đau thương nên có chút ngẩn ngơ, mơ hồ, bác sĩ phân đội y tế Vương Vĩnh Lộc đã khám và phát thuốc trong khi không ngừng an ủi người bệnh, bởi vậy tâm trạng của người đan ông này đã dân dân bình tĩnh trở lại.
Liên tiếp trong những ngày qua, khu vực sông Bạch Long ở Châu Khúc không ngừng có mưa, một số người dân nơi đây mỗi khi nghe nói có mưa hoặc nghe thấy tiếng mưa rơi là trong lòng bỗng dưng hoang mang, mất ngủ. Vì vậy, phân đội y tế của Bệnh viện Trung tâm Quân khu Lan Châu đã cử bác sỉ tư vấn tâm lý đến Trường Trung học Phổ thông số một Châu Khúc-nơi bố trí cho quần chúng nhân dân bị thiên tai, để tiến hành tư vấn, giảng giải về tâm lý cho quần chúng nhân dân.
"Hiện nay, bà con khu vực thiên tai đang đối mặt với áp lực về tâm lý rất lớn, sẽ xuất hiện các triệu chứng như hoang mang, lo lắng, trầm uất, mất ngủ...rất dễ dẫn đến bệnh tâm thần." Bác sĩ tư vấn tâm lý cấp 2 quốc gia, Bác sĩ Chủ nhiệm khoa Nội Bệnh viện số 1 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Hứa Hồng Băng kiến nghị rằng: cần phải tăng cường cán bộ, nhân viên, tăng thêm cường độ can thiệp về tâm lý, sớm hàn gắn vết thương vòng của quần chúng nhân dân vùng bị thiên tai.