• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt chào mừng 60 năm phát sóng chương trình tiếng Việt Nam-Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc

    2010-04-09 21:15:10     CRIonline

    Hùng Anh : Quý vị và các bạn thính giả thân mến, tôi là Hùng Anh, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi Chương trình đặc biệt chào mừng 60 năm phát sóng chương trình tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với nhan đề: Chúc mừng sinh nhật, Hữu nghị muôn năm.

    Ngọc Ánh : Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Ánh. 60 năm trước, cũng tức ngày 10/4/1950 là một ngày mãi mãi đáng ghi nhớ, Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính thức phát sóng. Lúc đó, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vừa thành lập tròn nửa năm.

    Hùng Anh: Năm tháng thấm thoắt trôi đi, để lại biết bao tình nghĩa nồng thắm. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng Ngày sinh lần thứ 60 phát sóng Chương trình tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của quý vị và các bạn đối với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài chúng tôi.

    (Bài hát "chúc mừng sinh nhật")

    Ngọc Ánh : Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong ngày đầu thành lập, điều kiện cực kỳ gian khổ, phòng làm việc chỉ vài chiếc bàn ghế đơn sơ, cán bộ nhân viên cũng chỉ vỏn vẹn có 3 người. Anh Hướng Việt-phát thanh viên kỳ cựu, cán bộ lão thành của Ban Việt Ngữ nay đã nghỉ hưu nhớ lại rằng:

    (Lời của Hướng Việt)

    Hùng Anh : Tuy điều kiện làm việc rất gian khổ, nhưng số cán bộ ít ỏi của Ban Việt ngữ đã khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lên những chương trình chất lượng cao, dành được sự tín nhiệm và yêu mến của đông đảo thính giả Việt Nam. Hồi bấy giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trong những thính giả của chương trình, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Người vẫn dành thời gian để thu nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Anh Hướng Việt nhớ lại rằng:

    (Lời của Hướng Việt)

    Ngọc Ánh : Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam chính thức phát sóng tháng 4/1950 sau khi hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao vừa hơn hai tháng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ của nhân dân Việt Nam, tiếng nói đến từ Trung Quốc đã trở thành tiếng kèn vang vọng khích lệ và ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập.

    (Bài hát "Việt Nam Trung Hoa")

    Hùng Anh: "Giới thiệu Trung Quốc với thế giới, giới thiệu thế giới với Trung Quốc, đưa tin thế giới với thế giới, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân thế giới" là tôn chỉ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Ngọc Ánh : Là một trong 61 thứ tiếng của Đài CRI, Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam luôn tuân theo tôn chỉ này, đã bắc nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam trong chặng đường phát triển 60 năm qua.

    Hùng Anh : Hữu nghị không có biên giới, kế thừa và tôn vinh hữu nghị là hình ảnh cô đọng trong chương trình phát thanh đối ngoại bằng các thứ tiếng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong đó có chương trình phát thanh tiếng Việt Nam.

    Ngọc Ánh : Tháng 12/2009, Công chúa Thái Lan Xi-rin-đon được 56 triệu cư dân mạng Trung Quốc bình chọn là một trong "10 bạn quốc tế lớn của Trung Quốc" đã đến thăm và đề từ bằng tiếng Trung "Tiếng nói hữu nghị" cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Bốn chữ này đã nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng của muôn vàn khán thính giả trên toàn cầu trong đó có thính giả các nước Đông-Nam Á: Thái Lan, Việt Nam, v.v.

    Hùng Anh: Tại Lễ kỷ niệm 60 năm phát sóng bằng 4 thứ tiếng: Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc diễn ra ngày 5, Tổng Giám đốc CRI Vương Canh Niên nói:

    "Ngay từ hơn một nghìn năm trước, nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông-Nam Á đã bắt đầu giao lưu hữu nghị, sau ngày nước Trung Hoa mới thành lập đặc biệt từ khi Trung Quốc thi hành cải cách mở cửa đến nay, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội giữa Trung Quốc và các nước Đông-Nam Á cũng như giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng sâu sắc, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1 năm nay lại càng đánh dấu quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã bước vào thời kỳ lịch sử mới. Trung Quốc và ASEAN là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, những năm qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các cơ quan phát thanh truyền hình của các nước ASEAN đã triển khai sự hợp tác giàu thành quả. Chúng tôi sẽ trước sau như một coi việc truyền đi tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác là trách nhiệm của mình, nỗ lực vì sâu sắc quan hệ hữu nghị Trung Quốc-ASEAN trong bối cảnh lớn hợp tác cùng thắng giữa Trung Quốc và ASEAN".

    Ngọc Ánh: Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã nhiệt liệt chúc mừng 60 năm phát sóng bằng 4 thứ tiếng: Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã đóng góp tích cực và hiệu quả cho tình hữu nghị truyền thống và xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Trung.

    (Lời của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ)

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi là Chương trình đặc biệt chào mừng 60 năm phát sóng chương trình tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với nhan đề: Chúc mừng sinh nhật, Hữu nghị muôn năm. Trải qua 60 năm phát triển, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã từ một cây giống nhỏ trong ngày đầu thành lập phát triển thành một cây đại thụ cành lá xum xuê, trĩu quả trong làng phát thanh quốc tế.

    Ngọc Ánh : Giờ đây Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam có nội dung phong phú, hình thức truyền thông đa dạng, bao gồm phát thanh vô tuyến, trực tuyến và báo viết. Thời lượng phát thanh vô tuyến 10 tiếng đồng hồ/ngày với mười mấy chuyên mục: Hộp thư Ngọc Ánh, Cầu vồng hữu nghị, Đời sống Xã hội, Trung Quốc-ASEAN, Vườn Văn hóa, Học tiếng Phổ thông Trung Quốc, v.v.

    Hùng Anh : Trang web của Ban Việt ngữ được trình bày đẹp, nội dung thông tin phong phú, che phủ nhiều lĩnh vực như: thời sự, kinh tế, văn hoá, du lịch, vui chơi giải trí...ngoài văn tự ra còn sử dụng truyền thông đa phương tiện như ảnh, âm thanh, ghi hình...nhằm thuận tiện cho khán thính giả Việt Nam thu nghe các chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ.

    Ngọc Ánh : Ngoài ra Ban Việt ngữ còn có tờ báo riêng của mình mang tên "Cầu vồng hữu nghị".

    Hùng Anh : Từ phát thanh vô tuyến đến phát thanh trực tuyến, rồi báo viết, tất cả những việc làm này của Ban Việt ngữ chỉ vì một mục đích là để thuận tiện cho khán thính giả, phục vụ cho khán thính giả, sự yêu mến và ủng hộ của khán thính giả chính là nguồn động lực to lớn cho công tác của chúng tôi.

    Ngọc Ánh : Nhân dịp kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình tiếng Việt Nam, rất nhiều thính giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của Ban Việt ngữ. Câu lạc bộ thính giả thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức hoạt động chào mừng.

    Hùng Anh : Thính giả lâu năm của Ban Việt ngữ Phạm Thị Minh Trang đã có bài phát biểu đầy tâm huyết và nhiệt tình trong buổi lễ chào mừng.

    (Lời của chị Phạm Thị Minh Trang)

    Ngọc Ánh : Thính giả Nguyễn Hoàng Thành, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Củ Chi cho biết:

    (Lời của anh Nguyễn Hoàng Thành)

    Hùng Anh : Thính giả Lý Chủ Hưng gọi điện chúc mừng tới bản Đài cho biết:

    (Lời của bạn Lý Chủ Hưng)

    Ngọc Ánh : Thính giả của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không những ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, mà còn ở các nước Đông-Nam Á và một số nước trên thế giới. Thính giả Trịnh Tự Khải, Việt kiều tại Mỹ mới đây trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi đã bày tỏ những tình cảm nồng thắm đối với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Ông Trịnh Tự Khải cho biết:

    (Lời của bác Trịnh Tự Khải)

    Hùng Anh : Đúng như đề từ của nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân cho Đài Phát thanh Quốc tế vậy: Tiếng nói truyền khắp năm châu, bạn bè khắp thiên hạ.

    Ngọc Ánh : Lịch sử đã bước vào kỷ nguyên mới, chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại có bước phát triển mới, đã tổ chức nhiều hoạt động cỡ lớn, chẳng hạn như "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN" năm 2007, "Phát trực tuyến có hình Lễ khai mạc Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh" năm 2008, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến có hình về vấn đề "Tam nông", đối thoại trực tuyến có hình "Hữu nghị quan chứng kiến hữu nghị", phát trực tuyến có hình Lễ chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 2009, đối thoại trực tuyến có hình về 'Hai kỳ họp' năm 2010, v.v.

    Hùng Anh : Năm nay là kỷ niệm 60 năm ngày hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là Năm Hữu nghị Trung-Việt, và kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình tiếng Việt Nam, bởi vậy Ban Việt ngữ sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, rất mong quý vị và các bạn nô nức tham gia.

    Ngọc Ánh : Trung Quốc có câu cổ ngữ nói rằng: "Uống nước nhớ nguồn", những thành tích thu được hôm nay của Ban Việt ngữ không thể tách rời với sự làm việc quên mình của lớp người đi trước, sự vun đắp tâm huyết của các thế hệ cán bộ làm công tác phát thanh đối ngoại, sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các thế hệ thính giả Việt Nam. Nhân dịp này, Ngọc Ánh thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban Việt ngữ, xin gửi tới các bậc tiền bối trong phát thanh đối ngoại, gửi tới các thính giả tiền bối lời chào cao cả nhất.

    Hùng Anh : Rất nhiều cán bộ lão thành của Ban Việt ngữ tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất quan tâm sự nghiệp phát thanh đối ngoại tiếng Việt Nam, quan tâm đông đảo thính giả Việt Nam của Ban Việt ngữ. Cán bộ lão thành của Ban Việt ngữ, người được tôn vinh là "Bà hoàng phát thanh" Hồng Vân hôm nay cũng gửi lời chúc mừng tới Ban Việt ngữ và đông đảo thính giả Việt Nam.

    (Lời của Hồng Vân)

    Ngọc Ánh : Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có bước phát triển lớn như vậy cũng không thể tách rời với sự đóng góp của rất nhiều chuyên gia Việt Nam. Dưới đây là những lời tâm huyết của chị Khuất Thị Như Ngọc, chuyên gia Việt Nam đang công tác tại Ban Việt ngữ.

    (Lời của chị Khuất Thị Như Ngọc)

    Hùng Anh : Nhân dịp kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình phát thanh tiếng Việt Nam, các phát thanh viên của Ban Việt ngữ cũng gửi lời chúc chân thành nhất tới đông đảo khán thính giả Việt Nam.

    (Lời của các phát thanh viên Yến Hoa, Lệ Quyên, Duy Hoa, La Thành, Hải Vân và Bích Ngọc)

    Ngọc Ánh : Những lời chúc và lời thăm hỏi đã nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng tập thể cán bộ Ban Việt ngữ.

    (Lời chúc của toàn thể anh chị em Ban Việt ngữ)

    Hùng Anh : Quý vị và các bạn thân mến, 60 năm là sự mở đầu của một Giáp mới, chẳng khác nào như một bức tranh đang từ từ trải rộng, tập thể cán bộ thế hệ mới của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng sẽ viết lên một trang mới trong tương lai.

    Ngọc Ánh: Triển vọng về tương lai, Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng đổi mới, cung cấp cho đông đảo khán thính giả những mâm cỗ tinh thần với nội dung phong phú và chất lượng cao, không ngừng củng cố và tăng cường nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt.

    Hùng Anh: Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt đời đời truyền tiếp, mãi mãi xanh tươi.

    Ngọc Ánh : Chúng ta hãy cùng nhau viết lên trang mới cho tình hữu nghị Trung-Việt trong tiếng ca của bài hát "Hữu nghị mãi mãi bền lâu".

    (Bài hát "Hữu nghị mãi mãi bền lâu")

    (Xin cảm ơn các bạn)

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>