• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình phát triển quan hệ Trung Quốc – ASEAN

    2010-04-08 14:54:08     cri

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: asean.cri.cn)

    Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong Lễ kỷ niệm 60 năm phát sóng bằng 4 thứ tiếng của Chương trình Phát sóng Quốc tế-Đài Phát thanh Trung Quốc.

    Ngày 5/4, tại thủ đô Bắc Kinh-Trung Quốc, Chương trình Phát sóng Quốc tế của Đài Phát thanh Trung Quốc (CRI) đã kỷ niệm 60 năm phát sóng bằng 4 ngôn ngữ là tiếng Myamar, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam – đều là nước thành viên ASEAN.

    Tham gia Lễ kỷ niệm có Tổng Giám đốc CRI, Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc – ASEAN, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng một số nhà ngoại giao thuộc các nước ASEAN...

    CRI bắt đầu phát sóng 4 thứ tiếng trên từ ngày 10/4/1950, hiện đang tiếp tục quảng bá với thế giới về Trung Quốc thông qua sóng ngắn radio, sóng FM, Internet và các ấn phẩm viết.

    Cùng ngày, CRI cũng khởi động một trang web về quan hệ Trung Quốc – ASEAN tại địa chỉ http://asean.cri.cn. Trang web này là một bộ phận của Chương trình CRI trực tuyến (Online) sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Myamar), đưa tin về hoạt động trao đổi hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, những diễn biến trong Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN (FTA). CRI sẽ tiếp tục hợp tác và xây dựng chương trình với các đối tác thành viên ASEAN.

    Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ bày tỏ, trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN nhiệm kỳ 2010 và điều phối viên quan hệ ASEAN – Trung Quốc, Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực để phát triển quan hệ "đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc".

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng nhấn mạnh, 2010 là dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, cũng là năm hữu nghị Việt – Trung, Việt Nam sẽ tích cực làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện./.

    Theo TTXVN

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>