Gần đây, Mỹ liên tục có các động thái gây sức ép đòi Trung Quốc tăng giá đồng NDT. Đáp lại, phía Trung Quốc cho rằng, Mỹ muốn chính trị hóa đồng NDT và phản đối việc làm này của Mỹ.
Trong cuộc họp báo của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sáng 14/3 tại Bắc Kinh, ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XI Trung Quốc, vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) đã được báo giới đặc biệt quan tâm.
Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề tăng giá đồng NDT, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, giá trị của đồng NDT không hề bị đánh giá thấp. Kể từ khi cải cách cơ chế tỷ giá vào tháng 7/2005 đến nay, đồng NDT đã tăng giá 21% so với đồng USD, tỷ giá có hiệu lực trên thực tế tăng 16%. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 7/2008 đến tháng 2/2009, thời kỳ kinh tế thế giới hết sức khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng NDT không hề giảm giá, mà tỷ giá có hiệu lực trên thực tế còn tăng tới 14,5%. Việc tỷ giá đồng NDT cơ bản giữ ổn định đã đóng góp quan trọng cho sự phục hồi của kinh tế thế giới.
Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, tỷ giá của một nước do kinh tế của nước đó quyết định. Sự biến động của tỷ giá cũng do tình hình tổng hợp của nền kinh tế nước đó quyết định. Trung Quốc chủ trương tự do thương mại. Trung Quốc phản đối việc các nước chỉ trích lẫn nhau, thậm chí, dùng biện pháp cưỡng chế để ép tỷ giá của một nước phải tăng giá, như vậy chẳng có lợi gì cho việc cải cách tỷ giá đồng NDT.
Ông Ôn Gia Bảo khẳng định, đồng NDT sẽ tiếp tục duy trì chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý, dựa trên cơ sở cung cầu trên thị trường. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ chế hình thành tỷ giá đồng NDT, đảm bảo cơ bản ổn định ở mức hợp lý, cân bằng./.
Trung Nghĩa (từ Bắc Kinh)