Theo VOV: Nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 là tập trung chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, ưu việt hóa cơ cấu kinh tế
Trong báo cáo công tác chính phủ trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 11 diễn ra sáng 5/3 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng, năm nay, môi trường phát triển của Trung Quốc có khả năng tốt hơn năm ngoái, nhưng tình hình vẫn hết sức phức tạp. Nhân tố tích cực và bất lợi đan xen. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu: Năm 2010, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8%. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đặc biệt nêu rõ, khi đề ra mục tiêu này, Chính phủ Trung Quốc muốn nhấn mạnh lấy chữ "tốt" làm đầu, coi chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế làm trọng tâm công tác.
Ông Ôn Gia Bảo khẳng định, chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế không thể trì hoãn thêm một thời khắc nào nữa. Thời gian tới, Trung Quốc cần tiếp tục thúc đẩy điều chỉnh, chấn hưng các ngành nghề trọng điểm; ra sức bồi dưỡng các ngành nghề mới mang tính chiến lược.
Bên cạnh việc tăng tốc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh ưu việt hóa cơ cấu kinh tế, Trung Quốc còn phải nâng cao trình độ điều hành vĩ mô. Thời gian tới, Trung Quốc cần tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, đảm bảo tính liên tục và ổn định của chính sách; đồng thời, căn cứ tình hình mới, không ngừng nâng cao tính trọng tâm và linh hoạt của chính sách. Xử lý tốt mối quan hệ giữa đảm bảo kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tương đối nhanh, với điều chỉnh cơ cấu kinh tế và làm tốt công tác dự báo lạm phát, bình ổn giá cả.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, trong năm 2010, Trung Quốc sẽ tăng cường quy hoạch tổng thể phát triển thành thị và nông thôn, tăng cường nền tảng phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện toàn diện chiến lược khoa học giáo dục chấn hưng đất nước và chiến lược nhân tài cường thịnh đất nước; tăng cường xây dựng văn hóa; chú trọng bảo đảm và cải thiện dân sinh, thúc đẩy xã hội hài hòa, tiến bộ; kiên trì thúc đẩy cải cách, mở rộng hơn nữa cải cách; nỗ lực xây dựng mô hình chính phủ phục vụ được nhân dân hài lòng