• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hải Bảo dẫn các bạn lần lượt đi thăm Nhà trưng bày của mười nước ASEAN

    2010-03-05 13:37:44     CRIonline
    Đây là bài thứ năm trong loạt bài của cuộc thi này nhan đề: "Hải Bảo" đưa bạn đến thăm mười Nhà trưng bày của các nước ASEAN đậm đà đặc sắc tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải.

    Hải Bảo là linh vật của Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Bây giờ mời Hải Bảo hướng dẫn các bạn đi thăm từng nhà trưng bày của mười nước ASEAN với những nét hết sức độc đáo cũng như mang đậm đặc sắc văn hóa và xã hội của mỗi nước.

    Trước hết Hải Bảo hướng dẫn các bạn đến với nhà trưng bày của Việt Nam. Nhà trưng bày Việt Nam có tổng diện tích rộng 1000 mét vuông, với chủ đề là "Thăng Long ngàn năm-Hà Nội". Thăng Long là tên gọi ngày xưa của Hà Nội Việt Nam, năm nay là năm kỷ niệm Hà Nội dựng đô tròn 1000 năm. Nhân dịp này Việt Nam sẽ giới thiệu với thế giới lịch sử và văn hóa lâu đời của Hà Nội và Việt Nam.

    Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm Nhà trưng bày của In-đô-nê-xi-a. Nhà trưng bày In-đô-nê-xi-a với chủ đề "Sinh thái In-đô-nê-xi-a---đô thị đa dạng hóa". Những cây tre vươn thẳng trên nóc Nhà trưng bày, cây tre với những đặc điểm như thông gió tốt, kiên cường v.v. Tiêu biểu sự kết hợp giữa lối sống truyền thống và hiện đại của In-đô-nê-xi-a. Nhà trưng bày được xây dựng bằng những vật liệu bảo vệ môi trường thiên nhiên như gốc cây, cây tre, cây trúc v.v, cho thấy người dân In-đô-nê-xi-a tận dụng tốt đẹp tài nguyên thiên nhiên. Trong thời gian diễn ra Hội chợ Thế giới Thượng Hải, Nhà trưng bày In-đô-nê-xi-a ngày nào cũng sẽ trình diễn cho khách tham quan những chương trình ca múa đặc sắc đẹp mắt của nước này, đồng thời sẽ tổ chức nhiều buổi diễn đàn.

    Sau khi cảm nhận những nét đặc sắc của Nhà trưng bày In-đô-nê-xi-a, chúng ta hãy đến thăm Nhà trưng bày Thái Lan, ngoại quan của Nhà trưng bày Thái Lan đậm đà màu sắc văn hóa kiến trúc của Thái Lan, nhìn từ phía xa nhà trưng bày rất bắt mắt. Nhà trưng bày Thái Lan lấy "Đặc sắc Thái Lan-lối sống phát triển bền vững" làm chủ đề. Người dân Thái Lan niềm nở hiếu khách đã chuẩn bị những nội dung triển lãm và chương trình biểu diễn văn nghệ cho khách tham quan đến từ phương xa, giới thiệu trước nhân dân trên thế giới nhịp bước phát triển về các mặt của đất nước Thái Lan. Ngày 21 tháng 1, khi Trang web Hội chợ Thế giới Thượng Hải trước tiên ra mắt cư dân mạng về cách thức trình bày bên trong nhà trưng bày của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, đã trước tiên giới thiệu nội thất được trình bày bằng không gian ba chiều của Nhà trưng bày Thái Lan, do đó, Nhà trưng bày Thái Lan đã trở thành nhà trưng bày Hội chợ Thế giới Thượng Hải đầu tiên mở cửa đón khách tham quan qua mạng.

    Trước cổng Nhà trưng bày Thái Lan là Nhà trưng bày Xin-ga-po. Chủ đề và quan niệm thiết kế của Nhà trưng bày Xin-ga-po là "Diễn tấu bản nhạc giao hưởng đô thị kỳ diệu". Ngoại quan của nhà trưng bày này giống như chiếc hộp âm nhạc khổng lồ, nóc nhà trưng bày được đỡ bằng 4 chiếc cột, các gian trưng bày tạo hình khác nhau được gắn kết rất khéo léo giữa các bộ phận được thiết kế thoai thoải và bậc thang. Bốn cột tạo hình khác nhau dựng trong nhà trưng bày từ nóc nhà chạy xuống theo đường cong bằng phẳng bóng láng, quán xuyến từ trên xuống dưới, tô điểm cho nhau, tạo nên sự cân bằng khiến khách tham quan phải trầm trồ thán phục. Bốn trụ cột đó tượng trưng cho dân tộc đa nguyên cùng tồn tại hài hòa của Xin-ga-po. Bồn phun nước có nhạc, hoạt động tương tác nghe nhìn trong quảng trường nhà trưng bày cũng như vườn hoa gồm các loại hoa đặc sắc trên nóc nhà đã hình thành bản hòa tấu hoàn mỹ tuyệt vời.

    Tiếp theo "Hải Bảo" sẽ hướng dẫn các bạn đi thăm Nhà trưng bày Ma-lai-xi-a nằm sát Nhà trưng bày Xin-ga-po. Chủ đề của Nhà trưng bày Ma-lai-xi-a là "Đời sống đô thị hài hòa hội nhập với Ma-lai-xi-a ", chính đây cũng ăn khớp với chủ đề "Đô thị, khiến cuộc sống càng thêm tươi đẹp" của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, bởi vì Nhà trưng bày Ma-lai-xi-a đã được xây dựng bằng những vật liệu có thể sử dụng tuần hoàn như cây cọ ép dầu, cao su v.v, trọng điểm thể hiện sắt thái riêng biệt và tinh thần dân tộc đoàn kết của Ma-lai-xi-a. Tại tầng một nhà trưng bày, hành lang xung quanh và một số cửa ra vào được xây dựng theo mô hình chùa I-xlam, thể hiện vị thế quan trọng của đạo I-xlam được coi là quốc giáo của Ma-lai-xi-a; đồ án bên ngoài bức tường đã tham khảo hoa văn in nhuộm truyền thống của Ma-lai-xi-a; gồm đồ án đôi bướm, hoa tươi, chim muông và hình học. Trong thời gian diễn ra Hội chợ Thế giới Thượng Hải, nơi đây hàng ngày đều sẽ tổ chức hai buổi biểu diễn múa dân tộc đặc sắc của Ma-lai-xi-a, các điệu múa đã thu hút nguyên tố của 47 dân tộc Ma-lai-xi-a, mỗi buổi biểu diễn dự kiến có thể tiếp đón 100 khán giả.

    Xoay quanh chủ đề "Đô thị, khiến đời sống càng thêm tươi đẹp", Nhà trưng bày Bru-nây đã tận dụng không gian của Nhà trưng bày rộng 1000 mét vuông để giới thiệu với thế giới hệ thống giáo dục, kinh tế đa nguyên và quan niệm bảo vệ môi trường của Bru-nây. Nhà trưng bày Bru-nây Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 5 năm 2010, hoàng thân Mô-ha-mét Bôn-ki-a, Bộ trưởng ngoại giao và thương mại Bru-nây sẽ chủ trì lễ khai mạc cho Nhà trưng bày Bru-nây tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải Trung Quốc, đồng thời cũng sẽ mời quan chức cấp cao của Trung Quốc tham gia lễ khai mac̣.

    Phi-li-pin là nước hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên và văn hóa lịch sử tô điểm lẫn nhau, nhà trưng bày Quốc gia Phi-li-pin rộng 2000 mét vuông với chủ đề là "thể hiện đô thị", thể hiện cá tính hóa, sự phát triển bền vững và văn hóa địa phương hội nhập với nhau. Bên cạnh đó, múa dân tộc phong phú đa dạng là nghệ thuật không thể thiếu được đối với một nước sôi động như vậy, để cho thế giới cảm nhận đầy đủ nghệ thuật nhân văn cũng như sự niềm nở và tình hữu nghị của nhân dân Phi-li-pin.

    "Thành phố Luông Pra-băng hấp dẫn" là chủ đề của Nhà trưng bày Quốc gia Lào rộng 324 mét vuông, qua đó sẽ giới thiệu sơ lược về đất nước Lào cũng như sự hợp tác Trung-Lào và tình hình du lịch của Luông Pra-băng, sản phẩm tham gia trưng bày gồm cà phê, bia, mỹ nghệ thủ công, hàng dệt, đồ trang sức vàng bạc v.v. Điều đáng nhắc đến là, Nhà trưng bày Quốc gia Lào sẽ ra mắt công chúng mô hình chùa Hương Thông Luông Pra-băng, mô hình ngôi chùa này cao khoảng 6 mét, theo kích thước tỷ lệ 1:30.

    Mi-an-ma và Cam-pu-chia đều thể hiện đặc sắc của nước mình bằng hình thức thuê nhà trưng bày. Chủ đề của Nhà trưng bày Cam-pu-chia chủ yếu là xoay quanh con đường phát triển đa nguyên hóa qua sự diễn biến lịch sử của văn hóa thành phố này, để giới thiệu với thế giới Cam-pu-chia là đất nước thân mật gần gũi vừa là thành phố văn minh cổ kính lại là đô thị hiện đại. Nhà trưng bày Mi-an-ma cũng sẽ mang lại niềm vui cho khách tham quan.

    Các bạn vừa đi thăm Nhà trưng bày của các nước ASEAN đậm đà đặc sắc Đông Nam Á. Mong bạn hãy đến thăm và cảm nhận Hội chợ Thế giới Thượng Hải Trung Quốc trong thời gian diễn ra hội chợ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>