• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành Trung đưa tin từ Đại hội lần 19 - Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc

    2017-10-23 12:42:17     CRIonline

    Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, giao lưu quan hệ giữa hai đảng đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của hai nước, hai đảng luôn giữ quan hệ mật thiết, trao đổi các đoàn cấp cao đã góp phần định hướng cho sự phát triển của hai bên.

    Các bạn thân mến, sáng ngày 21/10, tại Trung tâm Báo chí Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp báo thứ ba, chủ đề của cuộc họp báo lần này xoay quanh vấn đề mặt trận thống nhất và giao lưu đối ngoại của đảng, Ban tổ chức đã mời những người phụ trách liên quan của Ban Công tác Mặt trận thống nhấtTrung ương và Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc đến tham gia buổi họp báo.

    Ban Công tác Mặt trận Trung ương Trung Quốc là một phép màu quan trọng giành thắng lợi trong sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ Đại hội 18 đến nay, dưới sự chỉ đạo tư tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Ban Công tác Mặt trận Trung ương Trung Quốc đã giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất mang tính nhất trí và đa dạng.

    Liên lạc đối ngoại là một trong những công tác quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ Đại hội 18 đến nay, Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng nước ngoài, trong đó có việc đa phương hóa, đa dạng hóa, toàn diện hóa việc giao lưu với các chính đảng nước ngoài và phối hợp với công tác ngoại giao chung của Trung Quốc.

    Khi trả lời về vấn đề giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng nước ngoài, Phó Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Quách Nghiệp Châu cho biết, trong những năm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thường xuyên có những cuộc gặp và điện đàm, nhằm thúc đẩy giao lưu quan hệ giữa hai đảng, và sự phát triển của hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>