• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chăm sóc xương cho khẻo mạnh theo từng độ tuổi

    2016-08-24 19:24:55     CRIonline
    Sau khi bước vào tuổi trung niên, rồi đến tuổi già, mà nhất là các chị em phụ nữ ở vào thời kỳ mãn kinh xương khớp thường đau nhức, thậm chí là mắc các chứng bệnh: Viêm khớp, thoái hóa cột sống, loãng xương ... Vì vậy, ngay từ thời thanh thiếu niên chúng ta đã phải chú ý chăm sóc xương theo từng độ tuổi, bởi vì, có bộ xương cứng cáp chính là điều thiết yếu đối với sức khỏe của bạn, nên chăm sóc và bảo vệ xương cho mình là một việc rất cần thiết đối với sức khỏe

    Ở độ tuổi 13- 29 là độ tuổi mà xương của bạn đang trong giai đoạn tiếp tục phát triển. Vì thế bạn cần phải cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho xương.

    Hàng ngày nên ăn một lượng thích hợp loại thịt ít chất béo để cung cấp canxi, vitamin D và protein, đó là những nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp xương khỏe mạnh. Các bạn thanh thiếu niên có thể uống các loại nước sinh tố, các loại sữa, phô mai sợi dài ...

    Ăn nhiều trái cây và rau củ, đặc biệt các loại có nhiều vitamin C như cam, dâu tây, bông cải xanh và ớt đỏ. Vitamin C sẽ sản sinh collagen giúp cấu tạo xương.

    Dâu tay là loại trái cây giàu Vitamin C

    Không nên:

    Không nên uống quá nhiều nước xô đa, cà phê hay nước có nồng độ cồn.

    Ăn kiêng quá mức dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng quan trọng cho xương. Nên có chế độ ăn thích hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng.

    Ở độ tuổi 30-40 thì xương của bạn sẽ không phát triển nữa. Do đó, đây là lúc bạn phải giữ gìn và duy trì độ cứng cáp của xương.

    Nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng trong chế độ ăn của bạn với các thực phẩm chứa nhiều canxi, vitamin D, magiê và vitamin K để cơ thể hấp thu tốt hơn.

    Các loại rau xanh như rau chân vịt, cải thìa, cải lá xanh, cải xoăn, các loại đậu ... cũng chứa nhiều canxi, chất khoáng và vitamin cần thiết cho xương như vitamin B, K và magiê.

    Rau chân vịt giàu canxi,chất khoáng và vitamin

    Không nên ngồi một chỗ hay ít vận động. Nhu cầu hoạt động ở độ tuổi 30 và 40 có phần giảm đi. Do đó bạn nên vận động, tập luyện thể dục như đi bộ… sẽ là chìa khóa để duy trì cho bộ xương khỏe mạnh.

    Phụ nữ ở độ tuổi 50-60 tức là đã trải qua thời kì mãn kinh, lượng estrogen giảm sẽ làm loãng xương. Thời kỳ này là lúc bạn phải chú ý những mặt sau đây để hạn chế tình trạng loãng xương.

    Nên hấp thu đủ lượng protein cho sức khỏe. Lượng protein cao sẽ giúp cơ thể giảm hiện tượng loãng xương. Có bằng chứng cho thấy lượng protein trong sữa đậu nành và quả óc chó có tác dụng giúp cho bộ xương càng thêm cứng cáp. Ngoài ra nên ăn những thức ăn giàu canxi và vitamin D để tránh loãng xương.

    Lượng protein của quả óc chó giúp cho bộ xương càng thêm cứng cáp

    Mỗi ngày cần bổ sung khoảng hơn 300mg canxi và lượng vitamin D nhiều gấp đôi can xi, vì vào độ tuổi này, cơ thể bạn sẽ không hấp thụ và chuyển hóa tốt các chất dinh dưỡng.

    Không nên ăn quá nhiều muối vì natri có thể gây ra hiện tượng bài tiết canxi. Nên ăn dưới 2300 mg muối mỗi ngày. Tốt nhất là không nêm muối vào thức ăn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>