• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nên ăn uống như thế nào để giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa

    2016-08-24 19:18:03     CRIonline
    Bước vào mùa thu, mà nhất là mùa đông thời tiết lạnh, chúng ta ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn những ngày hè nóng nực, nên ăn được nhiều hơn, đương nhiên, ăn nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa, cho nên phải điều dưỡng bằng các thực phẩm tính ôn, thức ăn mềm, thanh đạm và thực phẩm tươi. Nên ăn ít, ăn làm nhiều bữa, ăn đúng giờ. Khi ăn phải ăn chậm nhai kỹ, để có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ, giảm nhẹ gánh nặng của dạ dày và đường ruột. Mà đặc biệt cần phải lưu ý những điều sau đây:

    Hạn chế dầu mỡ: Thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu, dễ dẫn đến tiêu chảy hoặc khiến cho chứng tiêu chảy càng thêm trầm trọng.

    Bổ sung chất đạm: Nên lựa chọn sử dụng một số thực phẩm chứa chất đạm chất lượng cao như: Cá, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến từ các loại đậu.

    Cá là loại thực phẩm chứa chất đạm chất lượng cao

    Hạn chế ăn những thức ăn sản sinh nhiều hơi như: Đầy bụng, sôi bụng hoặc tiêu chảy nên hạn chế thực phẩm chứa lượng đường cao, sản sinh nhiều hơi và lên men như : Khoai tây, khoai lang, củ cải, bí đỏ, sữa bò, đậu nành, v.v.

    Để giảm bớt gánh nặng của dạ dày và đường ruột, cần phải hạn chế lượng rau xanh chứa nhiều vitamin, thay vì đó là uống nước rau tươi, giảm bớt lượng hấp thụ chất xơ thực phẩm. Khi chức năng dạ dày và đường ruột bị tổn thương, sức khỏe và sức đề kháng của con người sẽ yếu đi, cho nên càng phải chú ý an toàn vệ sinh ăn uống, không ăn thực phẩm sống, cứng và biến chất, không uống rượu, không ăn cay hoặc các gia vị mang tính kích thích mạnh.

    Các biện pháp kể trên sẽ phát huy tác dụng tích cực giảm nhẹ gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, để cho đường tiêu hóa được nghỉ ngơi dưỡng sức.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>