• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đột nhiên gầy rộc đi thì cần phải coi trọng

    2015-12-29 16:26:36     CRIonline
    Cùng với cuộc sống ngày càng sung túc và thực phẩm rất phong phú, nên số người béo phì cũng ngày một nhiều. Như mọi người đều biết béo phì không có lợi cho sức khỏe, nhưng khi một người ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc bình thường, nhưng trong thời gian ngắn gầy rộc hẳn đi thì phải đề cao cảnh giác những bệnh sau đây:

    Thứ nhất là ung thư. Người cao tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao, nguyên nhân là vì sau khi bước vào tuổi già, sức đề kháng kém đi.

    Do tế bào ung thư sinh sôi nảy nở, tiêu hao nhiều dinh dưỡng, khiến sự phân giải trong quá trình trao đổi chất của cơ thể tăng nhanh, hơn nữa những người bị ung thư thì thường hấp thu dinh dưỡng không được tốt, vì vậy mà gầy rộc hẳn đi. Đây là triệu chứng ban đầu của căn bệnh ung thư, nên những người cao tuổi phải hết sức chú ý.

    Hai là bệnh tuyến giáp. Bệnh này thừơng xuất hiện ở những chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên và thanh niên, có những triệu chứng như ăn nhiều, gầy đi, nóng bừng bừng, ra nhiều mồ hôi, tim đập nhanh, hay cáu gắt, v.v. Nhìn bề ngoài thấy tuyến giáp sưng to, hai mắt lồi ra, có những triệu chứng này thì rất dễ chẩn đoán bệnh.

    Người cao tuổi mắc bệnh này không nhiều, triệu chứng cũng không nổi bật, thường là ăn không nhiều hơn, cũng không cảm thấy bứt rứt khó chịu và cũng ít khi bị sưng tuyến giáp hoặc mắt lồi ra, chủ yếu là gầy đi, ăn uống không ngon miệng, trầm cảm. Do triệu chứng không rõ ràng, nên dễ chẩn đoán sai. Vì vậy, những người cao tuổi trong lúc vừa gầy đi lại ăn uống không ngon miệng và tinh thần không được thoải mái, thì phải đề phòng bệnh tuyến giáp.

    Ba là bệnh tiểu đường. Là căn bệnh thường xuất hiện ở những người trung niên và người cao tuổi, có những triệu chứng chủ yếu như "uống nhiều nước, đi giải nhiều, ăn nhiều và gầy đi", mà chúng ta thường nói là "ba nhiều một ít", nhưng có không ít người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường, nhưng những triệu chứng này lại không nổi bật, mà chỉ đột nhiên gầy rộc đi. Ngoài ra, còn một số người trong khi mắc bệnh tiểu đường cũng bị rối loạn chức năng thần kinh thực vật, gây trở ngại cho hoạt động của dạ dày, đầy bụng v.v, thường bị chẩn đoán nhầm là bị viêm dạ dày mãn tính. Vì vậy, đối với những người già bị gầy đi nhưng lại không rõ nguyên nhân, nên đi xét nghiệm lượng đường trong máu và trong nước tiểu là có thể loại trừ bệnh tiểu đường.

    Bốn là các loại bệnh tim mạch. Chẳng hạn như đau tim, bị cao huyết áp dẫn đến bệnh tim, thấp khớp chạy vào tim v.v, khi xuất hiện chức năng của tim không bình thường, mà nhất là chức năng bên trái của tim không bình thường, sẽ làm cho đường tiêu hóa và gan bị tụ máu, sự co bóp của đường tiêu hóa yếu đi, việc bài tiết chất chua trợ tiêu hoá cũng giảm đi, khiến cho ăn uống không ngon miệng, hấp thu kém, khiến cho chúng ta gầy đi. Ngoài ra, những bệnh mãn tính tiêu hao sức khỏe như bệnh lao, bệnh ký sinh trùng, v.v và các loại bệnh phong thấp và những bệnh do bản thân sức miễn dịch kém v.v cũng là những nguyên nhân làm gầy người. Vì vậy, đối với những người già gầy đi mà không rõ nguyên nhân, không nên đều cho là có lợi cho sức khỏe mà không chú ý, thực ra có thể do bị một căn bệnh nào đó gây nên.

    Hiện nay, rất thịnh hành việc giảm béo, nên bác sĩ nhắc nhở những người già không nên nghĩ rằng về già gầy đi là có lợi cho sức khỏe, mà mất cảnh giác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>