Ung thư phổi được cho là bắt đầu tại các vị trí tiền ung thư trong phổi. Những thay đổi đầu tiên của các tế bào phổi có thể làm các tế bào phát triển nhanh hơn. Tại thời điểm này, các thay đổi không tạo thành khối u, không thể phát hiện được trên X-quang và không gây ra triệu chứng. Theo thời gian, các tế bào bất thường có thể có được những thay đổi gen tiếp tục để tiến đến ung thư thực sự. Các mạch máu xung quanh vị trí ung thư sinh sôi mạnh mẽ để nuôi dưỡng các tế bào ung thư, sau đó phát triển và hình thành một khối u đủ lớn có thể nhìn thấy trên các xét nghiệm hình ảnh như chụp X-quang. Tại một số điểm, các tế bào từ các ung thư có thể thoát khỏi khối u ban đầu và lan rộng, di căn tới các bộ phận khác của cơ thể.
Ung thư phổi có 2 loại chính:
- Ung thư phổi tế bào nhỏ: Chiếm khoảng 10%, diễn biến ác hơn, khi phát hiện thì đã lan rộng và di căn.
- Ung thư phổi không tế bào nhỏ: Chiếm khoảng 90%, phát triển qua từng giai đoạn.
Các yếu tố nguy cơ ung thư phổi:
- Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với ung thư phổi. 90% các ca ung thư phổi liên quan đến thuốc lá. Nếu không hút thuốc, hít khói thuốc cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư phổi khoảng 30%.
Radon là một loại khí phóng xạ tự nhiên, kết quả từ sự phân hủy của uranium trong đất và đá. Radon không thể nhìn thấy, nếm hoặc ngửi được. Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, radon là nguyên nhân thứ hai dẫn đến ung thư phổi và là nguyên nhân hàng đầu của những người không hút thuốc.
Amiăng là một loại khoáng chất tự nhiên có tác dụng chống cháy và cách nhiệt, được sử dụng trong việc xây dựng và vật liệu xây dựng trong một số quy trình sản xuất. Khi amiăng được hít vào, có thể gây kích thích phổi và cuối cùng có thể gây ra bệnh phổi. Những người hút thuốc và tiếp xúc với amiăng có nguy cơ cao phát triển bệnh ung thư phổi.
Ô nhiễm không khí ngoài trời ước tính chiếm khoảng 1-2% ung thư phổi.
Khoảng 8% số người mắc bệnh ung thư phổi là do các yếu tố di truyền. Những người có người thân trong gia đình bị ung thư phổi, nguy cơ ung thư phổi tăng lên 2,4 lần. Điều này có thể do sự kết hợp của các gen.
Các dấu hiệu và triệu chứng ung thư phổi
Ung thư phổi giai đoạn sớm không có triệu chứng. Khi bệnh phát triển nhanh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng:
Triệu chứng hô hấp: Ho, ho ra máu, thở khò khè hoặc khó thở.
Triệu chứng toàn thân: Sụt cân, sốt, mệt mỏi, chán ăn.
Các triệu chứng do khối u xâm lấn vào các cấu trúc lân cận sẽ khiến người bệnh cảm thấy: Đau ngực, đau xương, khó nuốt, khản tiếng, phù mặt cổ.
Điều trị ung thư phổi
Kết quả và thời gian điều trị phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn và sức khỏe tổng thể của người bệnh.
Ung thư phổi không tế bào nhỏ: Điều trị chủ yếu là phẫu trị, tiên lượng tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, khối u còn cắt được hay đã xâm lấn, di căn rộng không cắt được. Khi không còn phẫu thuật được thì xạ trị, hóa trị có vai trò điều trị hỗ trợ, nâng đỡ, giảm bớt triệu chứng và khó chịu cho bệnh nhân.
Ung thư phổi phát hiện khi còn di căn thì tỷ lệ chữa khỏi là 50%, còn phát hiện giai đoạn sau thì tỷ lệ chữa khỏi chỉ 3,5%.
Ung thư phổi tế bào nhỏ: Ác tính nhiều, khi phát hiện đã phát triển và di căn rộng. Hơn nữa loại này nhạy với hóa trị nên phương pháp điều trị chủ yếu là hóa trị. Có thể kết hợp xạ trị khi cần, tuy nhiên việc điều trị chỉ mang tính nâng đỡ, chứ không thể trị hết bệnh.
Phòng ngừa ung thư phổi
Cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư phổi không phải chỉ là không hút thuốc và tránh hít phải khói thuốc. Một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây và rau quả cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư phổi ở cả người hút thuốc và người không hút thuốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |