• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vận động có lợi cho sức khỏe

    2015-11-10 15:54:35     CRIonline
    Nếu chúng ta thừa nhận vận động là một nguồn đem lại sự sống thì cần khai thác tác dụng của việc vận động. Rõ ràng vận động là một nhu cầu không kém gì nhu cầu về ăn uống, hít thở.

    Người xưa từng nói: "Dòng nước không ngừng chảy thì không bị hôi bẩn như ao tù, chốt cửa luôn đóng mở thì không bị hoen gỉ". Người không hiểu đã đành, còn người đã biết rõ lợi ích của việc vận động như vậy thì vì sao nhiều khi vẫn lơ là vận động? Rất nhiều lý do: Vì công việc bận rộn, vì cuộc sống tất bật, mải chạy theo các nhu cầu của cuộc sống, kể cả những ham thích, thú vui cá nhân. Cuộc sống hiện đại có phương tiện giao thông thuận lợi, một bước lên xe, thang máy đưa lên tầng cao, máy bay vượt ngàn dặm, khiến người ta càng ít vận động.

    Cuộc sống văn minh có thêm thứ "bệnh ô tô" đi đâu cũng ô tô, thân hình béo phì, nặng nề, ăn không kịp tiêu, trướng bụng, đau lưng, nhức gối. Ngồi làm việc tại chỗ, ngồi họp hết ngày nọ sang ngày kia, dán mắt vào vô tuyến, xem bóng đá, các cầu thủ họ vận động còn mình thì ngồi yên một chỗ. Một lý do khiến người ta lờ đi là tính lười biếng, sáng không muốn dậy sớm để tập thể dục, thích nằm ngồi hàng giờ mà chân tay không muốn động. Người Mỹ thường nói: "Không đâu chóng già bằng ngồi ghế bành".

    Chuyên gia cho biết: "Không gì làm suy yếu và huỷ hoại cơ thể bằng tình trạng không vận động trong thời gian dài, không nên thiếu lao động, lười lao động". Lười lao động kéo dài hết ngày này qua ngày khác như một thứ bệnh mãn tính. Nó gặm nhấm sức khoẻ con người. Những buổi tập đầu có thể gây đau mỏi ít nhiều do chưa quen, sau một thời gian các chứng nhức mỏi khó chịu ấy sẽ mất đi, người tập sẽ thấy thoải mái. Khi việc luyện tập trở thành thói quen, sẽ thấy ham thích, hễ bỏ buổi tập nào tự nhiên thấy khó chịu, mệt mỏi.

    Có người nói: "Tôi lao động suốt tám tiếng một ngày, cần gì phải tập thể dục". Những người làm nghề may dùng chân nhiều; người thêu thùa dùng tay nhiều, ... tuy có lao động chân tay, nhưng chỉ vận động một phần của cơ thể nên chưa gọi là vận động toàn diện. Vận động toàn diện là vận động toàn thân, từ cơ thể đến tinh thần, hai phần đều cân bằng với nhau. Các phương pháp tập luyện bài bản đều nghiên cứu đến tính toàn diện một cách khoa học, có cơ sở từ y học phương Đông, y học phương Tây. Những bài tập thể dục ấy có tác dụng tăng cường sức khoẻ, nâng cao chất lượng lao động trong ngày, tăng hiệu quả công việc, đồng thời cũng tạo ra sự khoan khoái cho tinh thần và nguồn vui trong cuộc sống, tăng chất lượng cuộc sống, đó quả thực là thang "thuốc bổ" không tốn tiền. Những người thường phàn nàn quá bận không có thời gian tập thể dục giờ đây đã có thêm động lực, bởi các nhà khoa học phát hiện chỉ 15 phút tập luyện mỗi ngày đủ để giúp bạn sống lâu hơn.

    Một nhóm nghiên cứu cho biết, việc tập thể dục có thể giảm được 14% nguy cơ tử vong, và cứ thêm 15 phút vận động, tỷ lệ tử vong lại giảm được thêm 4%. Xu hướng này tiếp tục cho đến khi bạn tập thể dục khoảng tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu kéo dài hơn, lợi ích cũng không tăng thêm. Những vận động mạnh trong thời gian ngắn có tác dụng tương tự như việc tập luyện nhẹ nhàng trong thời gian dài. Tập thể dục cũng có hiệu quả đáng kể chống lại bệnh ung thư. Những người bị xếp vào nhóm "lười vận động" có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 11% so với nhóm chăm thể dục.

    Kết quả trên là do Viện Nghiên cứu sức khỏe Đài Loan thực hiện, liên quan tới hơn 400.000 người, được kiểm tra y tế liên tục trong 12 năm. Người tham gia tuổi từ 20 trở lên, được đề nghị thông báo về mức độ vận động thể chất mỗi ngày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>