• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung dược trong dưỡng sinh và điều trị thường ngày- Thuốc bổ khí

    2015-09-11 20:59:19     CRIonline

    Thuốc bổ khí vị cam, tính ôn hoặc vị cam, tính bình hòa là chính, chủ yếu quy kinh lạc tỳ và phổi, có tác dụng bổ khí các tạng phủ, đặc biệt có công hiệu nổi bật trong bổ khí tỳ và khí phổi, thích hợp dùng cho chữa trị các chứng tỳ khí hư, đuối sức, biếng ăn, trướng bụng chứng hư, phân loãng, phù nề, lòi hậu môn, sa các tạng phủ, phổi khí hư, hơi thở ngắn, lười nói, tiếng nhỏ, hen suyễn, dễ ra mồ hôi, v.v.

    *Hoàng kỳ

     

    Hoàng kỳ là rễ của loài thực vật thuộc họ Đậu, là thực phẩm có thể dùng cho chăm sóc sức khỏe. Hoàng kỳ vị cam, tính hơi ôn, quy kinh lạc tỳ và phổi.

    Công hiệu: Bổ khí thăng dương, ích vệ cố biểu, trừ ngòi tiêu mủ mọc da non, lợi thủy tiêu sưng.

    Phạm vi ứng dụng:

    --Một là thích hợp dùng cho chữa trị chứng ăn ít, phân loãng do tỳ khí và vị khí đều hư gây nên, tiêu chảy lâu ngày, sa hậu môn, sa các bộ phận khác do trung khí lõm xuống, là vị thuốc quan trọng bổ khí thăng dương.

    --Hai là thích hợp dùng cho chữa trị chứng phổi khí hư nhược, ho, hen suyễn lâu ngày, hơi thở ngắn, người mệt.

    --Ba là thích hợp dùng cho chữa trị chứng khí hư dẫn đến tự ra mồ hôi, âm hư ra mồ hôi trộm.

    --Bốn là thích hợp dùng cho chữa trị chứng khí huyết hư nhược, mụn nhọt không vỡ nước, hoặc mụn nhọt vỡ nước lâu ngày không lành.

    --Năm là thích hợp dùng cho chữa trị chứng thủy thấp vận hóa thất thường do khí hư dẫn đến phù nề, tiểu tiện không thông.

    Ngoài ra, Hoàng kỳ có thể chữa trị chứng huyết trệ không thể cung cấp dinh dưỡng cho gân mạch do khí hư bởi biến chứng tai biến mạch máu não, cùng các chứng tê bắp cơ, bán thân bất toại,... Hoàng kỳ còn có tác dụng bổ khí hành huyết, bổ khí sinh tân trong chữa trị chứng tiêu khát do tỳ hư không thể vận hóa tân dịch trong cơ thể.

    Cách dùng và liều lượng: D̀ng Hoàng kỳ sắc nước uống, mỗi lần từ 10-15 gam, tối đa có thể dùng từ 30-60 gam. Trường hợp bổ khí thăng dương nên dùng Hoàng kỳ sao, phần lớn các trường hợp khác đều dùng Hoàng kỳ sống.

    *Bạch truật

    Bạch truật là thân rễ của loài thực vật thuộc họ Cúc, là thực phẩm có thể dùng cho chăm sóc sức khỏe. Bạch truật vị cam, vị đắng, tính ôn, quy kinh lạc tỳ và vị.

    Công hiệu: B̉ khí kiện tỳ, táo thấp lợi thủy, cố biểu trị mồ hôi, an thai.

    Phạm vi ứng dụng:

    --Một là thích hợp dùng cho chữa trị chứng tỳ khí, vị khí hư nhược, kém ăn, phân loãng, người mệt, đuối sức.

    --Hai là thích hợp dùng cho chữa trị chứng tỳ hư thủy thũng, đờm ẩm, bạch đới ở phụ nữ.

    --Ba là thích hợp dùng cho chữa trị chứng khí hư tự ra mồ hôi.

    --Bốn là thích hợp dùng cho chữa trị chứng tỳ hư khí nhược, thai động bất an.

    Cách dùng và liều lượng: D̀ng Bạch truật sắc nước uống, mỗi lần từ 10-15 gam. Trường hợp táo thấp lợi thủy nên dùng Bạch truật sống, bổ khí kiện tỳ dùng Bạch truật sao, kiện tỳ trị tiêu chảy nên dùng Bạch truật sao cháy.

    *Sơn dược

    Sơn dược là thân rễ của loài thực vật thuộc họ Khoai, vừa là thực phẩm, lại là thuốc, có cả hai giá trị dinh dưỡng và y tế. Sơn dược vị cam, tính bình hòa, quy kinh lạc phổi và thận.

    Công hiệu: Ích khí dưỡng âm, bổ tỳ, bổ phổi, bổ thận, cố tinh trị bạch đới.

    Phạm vi ứng dụng:

    --Một là thích hợp dùng cho chữa trị chứng tỳ khí hư nhược, khí hư, âm hư, gầy rộc đuối sức, ăn kém phân loãng; hoặc tỳ hư vận hóa thất thường, thấp đục chảy xuống phía dưới dẫn đến bạch đới ở phụ nữ.

    --Hai là thích hợp dùng cho chữa trị chứng ho, hen suyễn do phổi hư hoặc phổi thận lưỡng hư gây nên.

    --Ba là thích hợp dùng cho chữa trị chứng mỏi lưng, mỏi khớp, ban đêm đi tiểu nhiều lần, đái dầm, hoạt tinh, liệt dương, bạch đới loãng ở phụ nữ do thận hư, khí hư cũng như người gầy, mỏi lưng, mỏi khớp, di tinh, v.v do thận hư và âm hư gây nên.

    --Bốn là thích hợp dùng cho chữa trị chứng tiêu khát do khí âm lưỡng hư gây nên.

    Cách dùng và liều lượng: Dùng Sơn dược đun nước uống, mỗi lần từ 10-30 gam, tối đa từ 60-250 gam. Trường hợp ăn bột Sơn dược, mỗi lần từ 6-10 gam, bổ âm nên dùng Sơn dược sống, kiện tỳ trị tiêu chảy nên dùng Sơn dược sao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>