• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sáu thực phẩm có tác dụng tốt làm sạch đại tràng

    2014-10-23 18:45:11     cri
    1. Rau thuộc họ hoa Thập tự: Trong các loài rau thuộc họ hoa Thập tự như Súp-lơ, Cải thảo ...chứa chất có nhiều hoạt tính sinh học-Isothiocyanate (ITC) , không những có lợi cho thải sạch rác thải khỏi đường ruột, mà còn có tác dụng phòng chống ung thư. Để giữ lại thành phần dinh dưỡng tối đa, loài rau này không nên chế biến trong thời gian quá dài, Súp-lơ có thể xào không hoặc ăn dạng luộc.

    2. Hành Tây: Trong đường ruột của con người, vi khuẩn hữu ích và vi khuẩn gây bệnh chung sống với nhau, khi vi khuẩn gây bệnh chiến thắng được vi khuẩn hữu ích, thì sự cân bằng giữa các loài vi khuẩn sẽ bị phá vỡ, có thể dẫn đến các triệu chứng như táo bón, tiêu chảy v.v. Để bổ sung dinh dưỡng cho vi khuẩn hữu ích trong đường ruột, kích thích chúng sinh trưởng, cần phải ăn nhiều thực phẩm chứa hàm lượng đường thấp, chính hành Tây là một trong những thực phẩm đó. Bên cạnh đó, hành Tây còn có tác dụng phòng chống ung thư, hạ thấp colexteron, tăng cường tính đàn hồi của mạch máu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ăn hành Tây sống sẽ thu được hiệu quả tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe.

    3. Tỏi: Trong tỏi chứa thành phần Allimin, loại chất có tác dụng lớn mạnh trong chống vi khuẩn, có thể tăng cường sức sống của tế bào, tăng nhanh sự nhu động của đường ruột và dạ dày, thúc đẩy trao đổi chất, làm dịu chứng mệt mỏi. Để đảm bảo chức năng chăm sóc sức khỏe của Tỏi, chuyên gia đề nghị con người chúng ta tốt nhất tuân thủ nguyên tắc "ăn Tỏi sống không ăn Tỏi chín, ăn Tỏi giã vụn không ăn Tỏi củ".

    4. Đậu các loài: Trong các loài Đậu chứa rất nhiều xơ thực phẩm không hòa tan trong nước, rút ngắn thời gian thực phẩm dừng lại trong đường ruột, đề phòng táo bón, hạ thấp rủi ro ung thư kết tràng (ruột già). Trong các loài Đậu như đậu Nành, đậu Đen chứa hàm lượng Lecithin cao, là cao thủ phân hủy dầu, mỡ và thúc đẩy trao đổi chất béo. Trường hợp ăn hỗn hợp ngũ cốc và các loài đậu, tỷ lệ tận dụng Protein có thể đạt 73%, tương đương ăn thịt động vật, trong khi đó ăn riêng ngũ cốc và các loài đậu thì tỷ lệ tận dụng protein sẽ thấp hơn nhiều.

    5. Rong biển, Mộc nhĩ: Trong Rong biển và Mộc nhĩ chứa chất keo thực vật rất cao, có thể trợ giúp bài tiết chất thải ra khỏi cơ thể, đề phòng táo bón, làm sạch đường ruột, hỗ trợ trao đổi chất trong cơ thể con người.

    6. Ngũ cốc: Yến mạch, gạo Lốc v.v chứa hàm lượng xơ thực phẩm hòa tan trong nước rất cao, có thể hạ thấp colexteron, làm sạch đại tràng và dạ dày, điều tiết đường huyết, trợ giúp đường ruột thải ra chất có độc hại dẫn đến ung thư. Chuyên gia đề nghị, khi nấu cơm có thể cho thêm vài nắm gạo Lốc, trường hợp nấu cháo hoặc xay sữa đậu cũng có thể cho thêm chút Yến mạch, như vậy vừa có thể tăng thêm dinh dưỡng, mà còn ăn ngon miệng hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>