• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các loại đậu là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người cao tuổi

    2014-05-15 15:33:02     cri

    Mới đây, cuộc điều tra về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung tâm Phòng-chống dịch bệnh Trung Quốc cho thấy, lượng hấp thụ các loại đậu của người dân Trung Quốc chưa đủ 30% lượng đậu theo đề nghị của trung tâm này, đây có nghĩa là người dân Trung Quốc nói chung đều thiếu dinh dưỡng từ các loại đậu.

    Kết quả điều tra cho thấy, trong 20 năm qua, song song với mức sống của người dân Trung Quốc được nâng cao, lượng hấp thụ thịt động vật các loại như: Gà, vịt, cá v.v đã tăng lên rõ rệt, song lượng hấp thụ thực phẩm chế biến từ các loại đậu lại không hề tăng, mỗi người trung bình mỗi ngày chỉ hấp thụ được từ khoảng 13-16 gam, vẫn thiếu khá nhiều so với mức chuẩn đề nghị.

    Đậu nành chứa hàm lượng protein chất lượng cao, axít béo cần thiết, vitamin các loại và sơ thực phẩm khá phong phú, mà còn chứa các thành phần sinh học thực vật như: Phospholipid, Oligosaccharides, Soybean Isoflavones, Phytosterols v.v, chúng là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày không thể thiếu cho người cao tuổi. Ví dụ như Oligosaccharides có lợi cho sản sinh khuẩn Bifidobacterium và các khuẩn hữu ích khác, thông qua quá trình trao đổi sẽ sản sinh Axit hữu cơ có lợi cho hạ thấp chỉ tiêu PH trong đường ruột, ức chế sự sinh trưởng của Salmonella, loại vi khuẩn có thể sống trong đường ruột và vi khuẩn làm cho ruột hoại tử, điều tiết chức năng dạ dày và đường ruột, ức chế các chất thối trong đường ruột, cải thiện môi sinh đường ruột, có lợi cho thay đổi dạng phân, chữa trị chứng táo bón, nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể con người; lại ví dụ như Soybean Isoflavones, nó có kết cấu gần giống như hoóc-môn nữ, có thể bổ sung hoóc môn nữ cho phụ nữ ở độ tuổi trên 50, bổ sung nước cho làn da, tăng cường độ đàn hồi cho da, làm dịu hội chứng phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, phòng chống loãng xương v.v.

    Bản "Hướng dẫn ăn uống dành cho cư dân Trung Quốc" kiến nghị, mỗi người mỗi ngày ăn 50 gam đậu nành, hoặc uống 800 mi-li-lít sữa đậu hay ăn 100 gam đậu phụ khô, người cao tuổi hàng ngày đều có thể ăn theo lượng này trong tình hình luôn thay đổi chủng loại và dạng ăn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>