Trong cơ thể con người, tim đi với mạch, đẹp ở má, thông tắc tại lưỡi, tinh thần thể hiện niềm vui, thải chất dịch bằng mồ hôi, tim và ruột non có quan hệ bề ngoài và bên trong.
Tim chủ mạch máu, tim có tác dụng đẩy mạch vận hành trong đường mạch, khiến máu luôn tuần hoàn không có điểm chót để cung cấp dinh dưỡng cho toàn cơ thể. Nếu tim khí dồi dào, mạch máu xung túc thì nhịp mạch hòa dịu khỏe mạnh. Nếu tim khí không đủ, máu suy nhược, đường mạch không thông suốt thì huyết mạch trống rỗng hư nhược, nhịp mạch yếu. Tim đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động sự sống của cơ thể con người, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động chức năng của các phủ tạng, chỉ có dưới sự chỉ huy thống nhất của tim, các phủ tạng mới có thể tiến hành hoạt động sự sống bình thường. Vì vậy, cuốn "Tố vấn. Linh lan bí điển luận" viết: "Tâm giả, quân chủ chi quan, thần minh xuất yên" (Tim xếp hàng đầu các phủ tạng, là nơi sinh ra hồn). Tim chủ thần minh còn có nghĩa là "tim tàng thần". Y học hiện đại cho rằng, hoạt động tư duy tinh thần của con người là chức năng của não bộ, Trung Y thì cho rằng hoạt động tư duy tinh thần của con người liên quan tới Ngũ tạng, mà chủ yếu là chức năng sinh lý của tim. Tim chủ thần thì tinh thần phấn chấn, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn; tim mất chủ sẽ mất ngủ, hay nằm mơ, bất an, phản ứng chậm chạp, tư duy đờ đẫn.
Ruột non chủ yếu chứa đựng và hấp thụ thực phẩm. Chức năng của ruột non là làm cho thực phẩm trong ruột non có thể tiêu hóa và hấp thụ. Trường hợp rối loạn chức năng ruột non sẽ xuất hiện các triệu chứng trướng bụng, đau bụng, tiêu chảy v.v.
Ruột non cần phải phân biệt rõ tinh hoa và cặn bã trong khi tiêu hóa thực phẩm, trước hết hấp thụ các thành phần tinh hoa trong đó bao gồm thủy cốc tinh vi và chất dịch, rồi do tỳ vận chuyển đến các bộ phận trong cơ thể, đồng thời tải cặn bã thực phẩm xuống ruột già, hình thành phân, trong khi đó do thận kinh đưa chất dịch còn lại vào bàng quang bằng cách khí hóa, hình thành nước tiểu.
Tim và ruột non có quan hệ bề ngoài và bên trong. Ví dụ như tim có thực hỏa sẽ chuyển nhiệt đến ruột non, dẫn đến nước tiểu đỏ, đi tiểu đau rát; trường hợp ruột non xuất hiện chứng thực nhiệt, cũng có thể bốc lên tim tuần hoàn theo kinh lạc, xuất hiện các triệu chứng buồn bực, lở mồm v.v.