• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đặc trưng của chứng ù tai ở người già

    2011-07-08 21:40:43     CRIonline
    Chứng ù tai ở người già là quá trình sinh lý tự nhiên, cùng với tuổi tác tăng cao, sau khi bước vào thời kỳ nhiều tuổi, các cơ quan trong cơ thể của con người chúng ta bắt đầu suy thoái, thính giác mỗi ngày một kém đi cũng là điều tất nhiên. Một số tài liệu của Mỹ cho thấy, những người ở độ tuổi từ 55-64 tuổi, tỷ lệ xuất hiện chứng ù tai đạt 9%, từ 65-74 tuổi chiếm 11%, nói chung nữ giới nhiều hơn nam giới. Nhiều người xuất hiện chứng ù tai nhưng thính giác vẫn bình thường, trong khi đó một số người già lại kèm theo chứng điếc tai nghiêm trọng. Người già dễ xuất hiện chứng ù tai, những người ù tai nhẹ hình như nghe thấy tiếng ve kêu từ xa, trường hợp nghiêm trọng như nghe thấy tiếng bóp còi ô-tô, thậm chí nghe thấy tiếng như đánh trống. Suốt ngày đêm đều có cảm giác ù tai, khiến người bệnh bất yên, ảnh hưởng tới chất lượng ngủ nghê và đời sống, đương nhiên cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, làm cho người bệnh hết sức buồn bực. Trường hợp ù tai do căng thẳng, mệt nhọc và suy nhược thần kinh gây nên phần lớn xuất hiện ở những người lao động trí óc bởi họ dùng óc quá nhiều, qua nghỉ ngơi thích hợp, chứng ù tai sẽ có thể dịu lại và hết triệu chứng. Chứng ù tai do huyết áp cao hoặc huyết áp thấp, thiếu máu, xơ cứng động mạch hoặc cung cấp máu không đủ dẫn đến dây thần kinh trung khu và thính giác cũng như điểm chót cơ quan thính giác thiếu máu và thiếu ô-xi gây nên, cần phải chữa trị căn bệnh chính, sau đó chứng ù tai sẽ dịu lại.
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>