![]( /mmsource/images/2011/06/17/b79feaab22834716a35973e2cdfa1b54.jpg)
3.Chướng ngại về ngủ nghê: Mất ngủ là triệu chứng thường thấy của chứng chức năng thần kinh, chứng ù tai có thể gây chướng ngại ngủ nghê nhất định. Nói chung, một khi người bệnh ù tai ngủ say thì không dễ thức, bởi vì trong trạng thái ngủ, trung khu thần kinh cấp cao ở trong trạng thái kiềm chế cao độ, không có ý thức, bởi vì trong khi ngủ người bệnh không có ý thức hoặc không có cảm giác ù tai, cho nên không bị ảnh hưởng của tiếng ve kêu trong tai. Nhưng sau khi tỉnh dậy, tiếng ve kêu lại xuất hiện chẳng khác gì so với trước khi đi ngủ. Thế nhưng đối với vấn đề này cũng có quan điểm khác nhau, ví dụ như trong cuộc điều tra những người mắc bệnh ù tai, 23,2% người trả lời điều tra cho biết từng bị tiếng ve kêu đánh thức, thậm chí có 1/3 người hầu như đêm nào cũng bị chứng ù tai đánh thức. as
Đây cũng là điều dễ hiểu, nếu trường hợp đang ngủ có thể bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, thì cũng có thể bị đánh thức bởi tiếng ồn trong tai. Liệu chứng ù tai có gây nên vấn đề khó ngủ hay không, kết quả điều tra của mỗi bên một khác, song nhìn chung, mức ù tai càng nghiêm trọng thì càng dễ dẫn đến khó ngủ, hơn nữa tỷ lệ gây ảnh hưởng tới ngủ nghê của những người mắc bệnh ù tai cũng có sự chênh lệch về giới tính, nói chung phụ nữ nhiều hơn nam giới.
4.Thay đổi về tính tình: Chứng ù tai có thể dẫn đến xung đột tâm lý và mâu thuẫn tâm lý, thậm chí hình thành quan niệm cưỡng bức, thay đổi tính tình vốn có, với sự biểu hiện là đi lại một mình, không thích xã giao, ít nói. Tình tính khác rất nhiều so với trước khi mắc bệnh ù tai. Liệu có sự thay đổi về tính tình hoặc thay đổi nhiều hay ít ngoài liên quan tới mức nghiêm trọng của chứng bệnh ra, còn quyết định bởi tố chất tâm lý và khả năng ứng biến vốn có của người bệnh.
1 2