Ù tai là chỉ bệnh nhân tự nghe thấy tiếng trong trường hợp hoàn toàn không có tiếng động bên ngoài. Cảm thấy trong tai như có âm thanh đơn điệu hoặc tạp âm như: Tiếng ve kêu, tiếng rít, tiếng ào ào, tiếng đập, tạp âm v.v, trường hợp ù tai nghiêm trọng sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy không được yên tĩnh, gây phương hại tới sức khỏe và trạng thái tinh thần của người bệnh.
![]( /mmsource/images/2011/05/27/erming1.jpg)
Theo thống kê, Trung Quốc có 130 triệu người mắc bệnh ù tai, trong đó có 1,04 triệu người không thể triển khai công việc, học tập và sinh hoạt bình thường. Trong những người mắc bệnh ù tai, người già trên 65 tuổi chiếm khoảng 1/3, 2/3 là người đứng tuổi và thanh niên, tổng cộng có khoảng 100 triệu người mắc bệnh ù tai. Con số thống kê cho thấy, tỷ lệ thính giác của người đứng tuổi và thanh niên sụt giảm mỗi năm một tăng.
![]( /mmsource/images/2011/05/27/erming2.jpg)
Đối với chứng ù tai, chỉ có người bệnh mới hiểu được. Do bác sĩ không biết được mức ù tai như thế nào, cho nên rất khó chữa. Chứng ù tai đang có xu hướng gia tăng trong người đứng tuổi và thanh niên.