Lộc Nhung: Vị cam, vị mặn, tính ôn, quy kinh lạc thận và gan. Lộc Nhung gồm 5 công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là bổ thận dương. Hai là ích tinh huyết. Hai trường hợp này thường với triệu chứng thận dương suy, tinh huyết không đủ. Ba là cường tráng gân cốt, thích hợp điều trị chứng thận hư cốt nhược, mỏi lưng, đột quỵ hoặc trẻ em phát triển chậm về các mặt. Bốn là chữa trị chứng hư hàn, băng huyết, bạch đới phụ nữ. Năm là thải độc mụn nhọt, thích hợp điều trị chứng viêm loét, mụn nhọt lâu ngày không lành, mọc mủ bên trong không vỡ được.
Cách dùng và liều lượng: Lấy từ 1-2 gam Lộc Nhung nghiền thành dạng bột hoặc làm thành dạng viên để uống.
Điều cần phải lưu ý là: Sử dụng Lộc Nhung nên bắt đầu từ liều lượng nhỏ, rồi mới tăng dần, không nên sử dụng đột ngột với lượng lớn tránh dương thăng làm cho mắt đỏ chóng mặt hoặc thương âm động huyết. Trường hợp bị sốt kiêng dùng.
Tử Hà Xa (nhau thai): Vị cam, vị mặn, tính ôn, quy kinh lạc phổi, gan và thận. Tử Hà Xa gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là dưỡng huyết ích khí, thích hợp điều trị các chứng do khí huyết suy gây nên. Hai là bổ thận ích tinh dịch, thích hợp điều trị chứng liệt dương, di tinh mỏi lưng, chóng mặt, ù tai. Ba là nạp khí trị hen xuyễn với chứng ho do phổi thận suy gây nên.
Cách dùng và liều lượng: Lấy 1,5-3 gam Tử Hà Xa nghiền thành dạng bột rồi bọc vỏ gạo nếp, cũng có thể làm thành dạng viên. Nếu dùng nhau thai tươi, thì mỗi lần từ nửa chiếc đến một chiếc, đun nước uống.
Điều cần phải lưu ý là: Trường hợp âm hư hỏa vượng không nên dùng riêng vị thuốc Tử Hà Xa.
Lộc Nhung và Tử Hà Xa đều có công hiệu bổ thận dương, bổ ích tinh huyết, là hai vị thuốc tốt bồi bổ cường tráng sức khỏe, thích hợp điều trị các chứng liệt dương, di tinh, mỏi lưng đau nhức, choáng váng, ù tai do thận dương suy yếu, thiếu tinh huyết gây nên. Điều khác nhau là dược hiệu bổ dương của Lộc Nhung mạnh, là vị thuốc bổ thận dương rất mạnh, thích hợp dùng cho chứng thận dương suy yếu nghiêm trọng; trong khi đó có thể sinh dương và tăng âm, thích hợp dùng cho những người tinh huyết suy yếu, có thể cường tráng gân cốt, điều hòa kinh nguyệt, thải mụn độc, bên cạnh đó còn thích hợp các chứng mỏi lưng đuối sức do chức năng gan thận suy yếu gây nên, tinh huyết không đủ, trẻ em chậm lớn, hư hàn, bạch đới nhiều ở phụ nữ, viêm loét mụn nhọt lâu ngày không khỏi, mụn nhọt lõm xuống không đầy khó lành v.v. Tử Hà Xa có công hiệu dưỡng âm rất mạnh, có thể tăng âm sinh dương, thích hợp điều trị các chứng tinh huyết suy yếu, đồng thời có thể chữa trị các trường hợp khí huyết suy dẫn đến ít sữa sau khi sinh nở, sắc mặt xanh xao không hồng hào, gầy yếu, mệt mỏi đuối sức, ho, hen xuyễn bởi phổi hư thận hư gây nên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |