Cháo Đảng sâm-Hoàng kỳ-Tiên Hạc thảo
Nguyên liệu: Hoàng Kỳ 15 gam, Bào Khương 6 gam, Đảng sâm 12 gam, Tiên Hạc thảo 9 gam, gạo Lốc và đường đỏ vừa phải.
Phối chế: Sắc thuốc nước bằng bốn nguyên liệu trên, lọc bã lấy nước, cho gạo Lốc và đường đỏ cùng nấu cháo.
Công hiệu: Ôn dương ích khí cầm máu.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày một thang, dùng với lượng vừa phải.
Bột hạt Lạc- cùi Long nhãn
Nguyên liệu: Lạc có vỏ 10 hạt, cùi Long nhãn 15 gam, Đại táo 12 quả.
Phối chế: Dùng nước lã ngâm Đại táo cho nở, bỏ vỏ, bỏ hạt, giã cùng Lạc và cùi Long nhãn thành dạng bột, đưa lên lồng hấp chín là được.
Công hiệu: Ôn trung bổ máu.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày một lần, có thể dùng thường xuyên.
Chứng khí không thông với những biểu hiện trong lâm sàng là, phát ban da và niêm mạc, thường hay mọc trên mặt và môi. Buồn bực hay cáu, tức ngực, tức sườn, hoặc ăn ít không tiêu, phụ nữ có thể kèm theo chứng kinh nguyệt không đều. Lưỡi hơi đỏ hoặc đỏ sẫm, mạch huyền, không trơn.
Cháo Sài Hồ-Bạch Thược-Xuyên Khung
Nguyên liệu: Sài Hồ 10 gam, Bạch Thược 10 gam, Xuyên Khung 10 gam, gạo Lốc 10 gam.
Phối chế: Dùng Sài Hồ, Bạch Thược và Xuyên Khung sắc nước, lọc bã lấy nước, cho gạo Lốc vào cùng nấu cháo, khi cháo nhừ cho thêm đường phèn lượng vừa phải, nấu thêm chốc lát là được.
Công hiệu: Thông gan giải uất, hoạt huyết phá ứ.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 thang, uống hết trong hai lần.
Kem Úc Kim-mật Ong
Nguyên liệu: Úc Kim 100 gam, mật Ong lượng vừa phải.
Phối chế: Úc Kim ngâm trong lượng nước vừa phải, sắc nước, sắc trong khoảng 20 phút thì đổ 1 lần thuốc nước, cho thêm nước sắc tiếp, lần lượt sắc ba lần, cuối cùng hòa thuốc nước các lần vào nhau, đun bằng lửa nhỏ cho đến thuốc nước thành dạng kem, cho mật Ong lượng gấp đôi, đun sôi thì tắt lửa, để nguội đựng riêng vào bình.
Công hiệu: Hành khí giải uất, hoạt huyết phá ứ.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 thìa, dùng nước đun sôi hòa tan, rồi uống một mạch cho hết.
Bánh Hương Phụ-Nhân sâm
Nguyên liệu: Hương Phụ 20 gam, Đan Sâm 20 gam, bột mì 200 gam.
Phối chế: Dùng Hương Phụ và Đan Sâm sắc thuốc nước, lọc bã lấy nước, đường kính lường vừa phải, khuấy đều. Dùng thuốc nước nhào bột mì, làm bánh theo phương pháp bình thường là được.
Công hiệu: Thông gan hành khí, hoạt huyết phá ứ.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 thang, dùng hết trong hai lần.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |