Bác sĩ Quân khoa tai mũi họng bệnh viện Trung Sơn thuộc trường Đại học Hạ Môn TQ cho biết, từ khi bước vào mùa thu đến nay, khí hậu khô hanh ít mưa, vì vậy, trên một mức độ nào đó đã làm thay đổi sinh lý của con người. Khi cảm thấy trong mũi quá khô, thì những mao mạch trong mũi rất dễ bị vỡ, dẫn đến chảy máu. Nhất là trẻ nhỏ, niêm mạc mũi rất mỏng, lại càng dễ bị chảy máu. Các cháu nhỏ trong các trường mẫu giáo của thành phố Hạ Môn ít nhiều cũng có cháu bị chảy máu mũi, các phụ huynh cứ tưởng rằng con bị bệnh gì nặng, nên rất lo lắng.
Về lâm sàng, trong mùa thu có 90% số người bị chảy máu cam là do vỡ mao mạch gây nên. Bác sĩ Quân cho biết, một khi bị chảy máu cam không nên quá lo lắng, phần lớn là có thể tự sử lý, cầm máu kịp thời là được. Thế nhưng, trong lâm sàng phát hiện, có nhiều người bệnh khi chảy máu cam, thừơng hay ngửa đầu lên, tưởng rằng máu không chảy ra là không chảy máu, thậm chí có người còn tưởng rằng máu là rất quý báu nên nuốt xuống là lại hấp thu được, đây là những suy nghĩ không khoa học.
Bác sĩ Quân nhắc nhở, khi chảy máu mũi mà ngửa đầu lên sẽ khiến cho máu chảy vào họng, khi máu chảy quá nhiều và chảy nhanh, dễ bị sặc vào khí quản và phổi. Làm tắc đường hô hấp; Một khi máu mũi qua đường hô hấp chảy vào dạ dày gây kích thích niêm mạc dạ dày, khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu, thậm chí bị nôn. Ngoài ra, khi trong lỗ mũi có quá nhiều máu, có thể thông qua tuyến nước mắt chảy lên mắt sẽ bị chảy máu mắt.
Bác sĩ Quân kiến nghị, khi bị chảy máu cam, người bệnh nên ngồi hoặc ngồi nghiêng người, cả người thả lỏng, đầu hơi nghiêng về phía trước, không được nằm ngửa người. Cũng không được ngửa đầu ra đằng sau hoặc cúi đầu, cố gắng nhổ hết máu ở trong mồm ra. Lúc này lấy khăn mặt ướt đắp lên trán hoặc đằng sau gáy. Đồng thời, lấy ngón tay bóp lỗ mũi khoảng 3-5 phút, nhưng không nên quá mạnh, rồi bảo người bệnh há miệng hít thở. Cũng có thể lấy bông sạch thấm thuốc cho vào muĩ khoảng 10 phút, sau đó, nhè nhẹ lấy bông ra. Những biện pháp trên đây chỉ là cách cứu chữa trong gia đình, còn những người bị nặng thì nên đi bệnh viện khám bệnh.
Sau đây giới thiệu ba món ăn rất có lợi cho sức khỏe.
Một là canh táo đỏ tần gà đen. Từ xưa đến nay táo đỏ là vị thuốc bổ máu rất tốt, còn gà đen lại bổ âm, ích khí, rất thích hợp cho chị em phụ nữ, có hiệu quả nhất định đối với những chị em kinh nguyệt không đều, thừơng xuyên ăn loại canh này còn có tác dụng làm đẹp.
Hai là canh Thiên ma tần chim bồ câu. Thiên ma có công hiệu rất tốt đối với những người bị nhức đầu, chóng mặt, chân tay tê buốt, còn chim bồ câu giàu dinh dưỡng, ăn ngon miệng, rất thích hợp đối với những chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên hay lao động trí óc hoặc lao động trí óc quá căng thẳng.
Ba là cháo nấu với lá sen. Nguyên liệu gồm: lá sen tươi 50 gam, gạo 205 gam, đường trắng 30 gam.
Cách nấu: cho gạo vào nồi, rồi cho một lượng nước thích hợp. Lá sen rửa sạch cắt bỏ cuống và xung quanh, rồi đậy lên gạo, nấu cho đến khi gạo nhừ, bỏ lá sen cho đường hòa tan là được. Ăn cháo nấu với lá sen có tác dụng đỡ đầy bụng, chóng mặt v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |