
Bước vào tuổi 60, tâm khí bắt đầu suy yếu. Tim mạch bắt nguồn từ huyệt Trung Xung là gốc của sự sống, là ngôi nhà tinh thần của tim, làm chủ cho mọi hoạt động trí tuệ của tim. Nếu tim và huyết mạch hoà hợp con người sẽ có sắc mặt hồng hào; nếu huyết mạch suy yếu, không thể cung cấp máu cho lục phủ ngũ tạng, thì trước tiên tim sẽ bị hủy hoại. Trong 12 giờ, tim thuộc giờ tỵ và ngọ, bên ngoài cảm ứng qua lại với Nam Nhạc Hành Sơn, có mối quan hệ qua lại với Hoả tinh trên trời. Vì vậy khi bị trúng phong, lưỡi sẽ bị co rút không thể nói được. Người bị tắc nghẽn mạch máu, thường là mắc bệnh tim, người ăn uống không thấy ngon miệng , không ngửi thấy mùi vị là tim đang bị suy nhược. Người trí nhớ kém, hay quên là tinh thần của tim đã bị phân tán. Người hay nói lôi thôi dài dòng là do tim hỗn loạn. Người thường xuyên bi quan là do tim bị tổn thương. Người thích vị đắng là do tâm khí thiếu hụt. Người sắc mặt xám đen là tâm khí lạnh, sắc mặt hồng hào sáng bóng, tiếng nói vang là tim bình thường.Tà khí từ phổi đi vào tim người sẽ nhiều lời. Tim thông tới từng mao mạch, cho nên khi tim không khỏe người thường hít sâu thở dài, nhằm trút bỏ tà khí trong tim.

Trong 3 tháng mùa hè muốn giữ cho tâm thần yên tĩnh thì cần phải có trái tim thủy chung, cố gắng cư xử cho tròn đạo hiếu, tu dưỡng để có trái tim nhân hậu, loại bỏ mọi sự tức giận, làm cho con người luôn ở trạng thái ôn hoà, đoạn tuyệt dục vọng. Nên ăn các thức ăn thanh đạm. Đứng trên cao nhìn về phương xa, trong lòng sẽ cảm thấy thư thái, không nên than vãn mùa hè ngày dài đêm ngắn, nên thích ứng với ánh nắng mùa hè thì có thể loại trừ được cái nóng bức. Nếu làm ngược lại, thì thận và tim sẽ xảy ra tương tranh, thuỷ hoả tương khắc, bệnh tim cũng từ đó mà bùng phát.

Tâm mắc bệnh nhiệt, sắc mặt đỏ, mao mạch xuất huyết, trong miệng lở loét, thở ra mùi hôi, đau ngực, vai, hai bên mạng sườn và hai cánh tay. Tâm khí suy yếu, sẽ đau phần bụng, thường nằm mơ thấy các đồ vật màu đỏ như đao búa, côn trượng, lửa, hồng y, lò luyện kim loại, khiến tinh thần mụ mẫm, hoảng loạn, bất yên.

Tim không khỏe, muốn giữ cho tim nhuận sắc phải ăn thức ăn có vị mặn, ăn thực phẩm có vị đắng để bổ trợ và thực phẩm có vị ngọt cho loại trừ u uất trong lòng. Không nên mặc quần áo ẩm, không nên ăn nhiều canh. Tim kị nhiệt và thuỷ, khi tim không khỏe, mạch trên rốn đập nhanh, ấn mạnh có cảm giác đau, người cảm thấy phiền muộn, lòng bàn tay và chân nóng, miệng khô, lưỡi cứng, họng đau, ăn uống khó khăn, trí nhớ giảm sút, nói trước quên sau.