• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Một đô thị biết hô hấp" --- Xây dựng văn minh sinh thái ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam

    2017-03-16 14:10:40     cri

    Đi vào trung tâm thành phố Hoài Hóa, đập vào mắt là một bức tranh hài hòa giữa con người và thiên nhiên đập. Phóng viên từ Cục Lâm nghiệp, thành phố Hoài Hóa được biết, thành phố Hoài Hóa là một trong chín khu vực sinh thái tốt ở Trung Quốc, tỉ lệ che phủ rừng đạt 70,83%, là khu mẫu mực sinh thái cấp quốc gia và thành phố thí điểm công trình mẫu mực văn minh sinh thái của Trung quốc.

    Môi trường sinh thái thiên nhiên ưu đãi là tài nguyên hạt nhân trong phát triển khoa học của thành phố Hoài Hóa, trong tâm trí của những người xây dựng Hoài Hóa luôn trăn trở việc này.

    Bắt đầu từ năm 2010, thành phố Hoài Hóa thực thi chương trình "Non xanh, nước biếc, trời trong". Nhiều năm qua, thành phố Hoài Hóa đã hoàn thành trị lý 883,65 km sông ngòi, hoàn thành trồng cây gây rừng phủ xanh 37453 héc-ta đồi núi, gây rừng phủ xanh "ba bên" và ươm trồng gần 75 nghìn héc-ta cây rừng, bảo vệ gần 348 nghìn héc-ta rừng khoanh nuôi, trồng bổ xung gần 26 nghìn héc-ta, hoàn thành xây dựng trong thành phố 15 nhà máy xử lý nước thải và 14 bãi xử lý rác sinh hoạt vô hại, thực thi 103 dự án trị lý ô nhiễm doanh nghiệp trọng điểm, trong đó hoàn thành xây dựng và trị lý 96 dự án.

    Bầu trời trong như được gột rửa, trong không khí phảng phất mùi thơm của hoa rừng, du khách đến từ khắp nơi rất hâm mộ Hoài Hóa là "một đô thị biết hô hấp".

    Từ năm 2007 đến nay, Hoài Hóa thông qua cải cách và tìm tòi như xác định quyền trồng rừng, yếu tố xây dựng thị trường, sắp xếp thể chế quản lý, xây dựng mặt bằng đầu tư, tăng nhanh xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội hóa lâm nghiệp, giải quyết vấn đề hơn 6 nghìn nhân viên lâm nghiệp "sinh sống nhờ rừng", gần 66 700 héc ta rừng, 800 nghìn mét khối tài nguyên lâm nghiệp được sử dụng có hiệu quả, mỗi năm huy động hơn 300 triệu Nhân dân tệ vốn xã hội đầu tư trồng gần 27 nghìn héc-ta rừng.

    Ông Lật Minh Tân, hộ trồng rừng nhiều thị trấn Mã An, huyện Hội Đồng, thành phố Hoài Hóa vui vẻ cho biết, dùng giấy chứng nhận quyền trồng rừng để thế chấp vay ngân hàng, biến tài nguyên rừng "ngủ say" thành vốn "sống", vay ngân hàng rất thuận tiện. Năm 2016, ông Tân thế chấp gần 67 héc-ta rừng cây Sa-mộc để vay ngân hàng, trồng thêm hơn 200 héc-ta rừng, tổng cộng trồng 800 héc-ta rừng.

    Những năm gần đây, để thúc đẩy tăng thu nhập cho người dân trồng rừng, thành phố Hoài Hóa đưa ra quan niệm phát triển "sinh thái công nghiệp hóa và công nghiệp hóa sinh thái", ra sức phát triển nhiều hình thức kinh tế rừng như du lịch rừng, trồng trọt dưới rừng cây, chăn nuôi trong rừng, cắt hái trong rừng.v.v...

    Ngành lâm nghiệp thành phố Hoài Hóa đã từng bước hình thành hệ thống gia công ván gỗ rừng, giấy gỗ rừng, lâm hóa, lâm dược, thực phẩm rừng và đồ dùng gia đình. Thành lập 27 doanh nghiệp đầu tàu ngành lâm nghiệp cấp tỉnh. Cuối năm 2015, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp toàn thành phố đạt 28 tỉ 800 triệu Nhân dân tệ, tăng 16 tỉ 250 triệu Nhân dân tệ so với năm 2010.

    Thành phố Hoài Hóa còn rất chú trọng bảo vệ sinh thái, không định kỳ tiến hành đôn đốc và kiểm tra về tiến triển các công trình và trị lý môi trường của các huyện, quận và thành phố, giành được hiệu quả rõ rệt.

    Được biết, nhằm thúc đẩy văn minh sinh thái, bắt đầu từ năm 2015, quận Hạc Thành đưa việc giữ gìn tài nguyên thiên nhiên vào sát hạch thành tích của lãnh đạo xã và thị trấn, đồng thời tiến hành kiểm tra sinh thái trong toàn quận, đưa GDP xanh vào hệ thống kiểm tra đánh giá, coi việc kiểm tra sinh thái là tiêu chuẩn quan trọng để cất nhắc đề bạt cán bộ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>