• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộ nghèo khó ở thành phố Nam Ninh có "Bác sĩ gia đình"

    2017-02-24 15:06:39     cri

    "Chúng tôi thật không biết chăm sóc cô ấy như thế nào, nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ gia đình và chính quyền địa phương". Anh Tô Hiện Nhân, nông dân thôn Tam Cảnh, thị trấn Đàn Lạc, quận Tây Hương Đường, thành phố Nam Ninh không nén được xúc động khi nói đến việc em gái anh nhận được sự trợ giúp.

    Em gái của anh Tô Hiện Nhân bị mắc bệnh tâm thần nặng. Do lo cô ấy phát bệnh gây chuyện, người nhà đành phải nhốt cô ấy trong nhà. Tháng 10 năm ngoái, gia đình anh Nhân đã trở thành gia đình ký thoả thuận về bác sĩ gia đình của quận Tây Hương Đường, sau khi được bác sĩ gia đình và cơ quan y tế địa phương hội chẩn, em gái anh Nhân đã được đưa đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để điều trị qui phạm hóa, chi phí do Viện phúc lợi thành phố Nam Ninh phụ trách.

    Phóng viên được biết, từ khi triển khai dịch vụ bác sĩ gia đình ký thỏa thuận với người nghèo tới nay, thành phố Nam Ninh Quảng Tây có không ít hộ nghèo như anh Tô Hiện Nhân hiện nay đều có bác sĩ gia đình. Quận Tây Hương Đường từ năm ngoái tới nay đã có 2149 hộ với 7105 người nghèo đã ký thỏa thuận dịch vụ bác sĩ gia đình, Nhóm bác sĩ gia đình gồm nhân viên y tế của 6 trạm xá xã, thị trấn và y tá thôn tổng cộng có 239 người.

    Ông Lư Thừa Hành, Phó Chánh Văn phòng Phòng Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quận Tây Hương Đường cho biết, Nhóm bác sĩ gia đình định kỳ đến kiểm tra sức khỏe cho gia đình ký thỏa thuận, bao gồm đo huyết áp, nghe tim phổi, tâm điện đồ, siêu âm,... 7105 người nghèo năm ngoái ký thỏa thuận đều đã được khám sức khỏe.

    Trạm trưởng Trạm xá thị trấn Kim Lăng Phương Gia Quỳnh cho biết, trong quá trình kiểm tra sức khỏe cho các gia đình nghèo phát hiện thường có những bệnh mãn tính như cao huyết áp, bệnh tiểu đường, viêm khớp, bệnh gout, v.v... Những người ký thỏa thuận có bệnh mãn tính nhưng bệnh tình ổn định khám bệnh tại phòng bác sĩ gia đình, sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như các loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế và đơn thuốc liên tục .v.v...

    Vợ của ông Lư Nhật Quảng, nông dân trong thôn bị mắc bệnh cao huyết áp nặng, không thể lao động. Ông Quảng cho biết, trước đây luôn phải uống thuốc chữa bệnh, nhà nghèo không kham nổi. Từ sau khi ký tỏa thuận bác sĩ gia đình, thường xuyên có bác sĩ đến nhà khám bệnh cho vợ ông, hướng dẫn chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe riêng.

    Trạm trưởng Phương Gia Quỳnh cho biết, có một số bệnh nhân bị tai biến mạch máu, bán thân bất toại và người cao tuổi đi lại bất tiện, họ chỉ cần gọi điện thoại thì chúng tôi đến nhà phục vụ. Mỗi một nông dân ký thỏa thuận đều có một thẻ khám sức khỏe gia đình, trên thẻ có số điện thoại của bác sĩ gia đình và Trưởng trạm trạm xá, lúc cần thiết chúng tôi ưu tiên cung cấp dịch vụ giường bệnh cho bệnh nhân.

    Ông Lư Thừa Hành cho biết, trạm xá đang nỗ lực thực hiện mỗi gia đình nghèo tham gia dịch vụ bác sĩ gia đình đều được hưởng mười cái "một": một bác sĩ gia đình, một thẻ khám sức khỏe, một chiếc túi phục vụ sức khỏe, một nhiệt kế, một thỏa thuận bác sĩ gia đình, một cuốn sổ tay tuyên truyền phục vụ y tế công cộng cơ bản, một bộ tài liệu về chăm sóc sức khỏe dự phòng các bệnh thường gặp, một bản đăng ký khám bệnh thanh toán thuốc men, một quyển y bạ, một thẻ khám chữa bệnh hợp tác nông thôn kiểu mới.

    Ông Lư Thừa Hành cho biết, quần chúng phổ biến cảm thấy hiện nay khám chữa bệnh càng thuận tiện, cũng càng coi trọng việc chăm sóc sức khỏe bản thân, chúng tôi lại tiến gần hơn mục tiêu "Bệnh nhẹ không ra khỏi thôn, bệnh nặng không ra khỏi huyện".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>