
Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 30/12/2016, tại Bắc Kinh, Giáo sư Vương Cần, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc trường Đại học Hạ Môn nói: "Giá thành lao động ở Trung Quốc tăng lên không phải là nhân tố trực tiếp khiến lượng lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy sang các nước ASEAN".
Giáo sư Vương Cần đã cho biết như trên tại buổi công bố "Sách Xanh về Đông Nam Á: Báo cáo phát triển khu vực Đông Nam Á năm 2016" diễn ra cùng ngày.
Trước đó, có quan điểm cho rằng, giá thành lao động ở Trung Quốc tăng lên, khiến lượng lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc và chuyển sang các nước có giá thành lao động rẻ ở Đông Nam Á. Giáo sư Vương Cần cho biết, theo nghiên cứu, quan điểm này không phù hợp thực tế, "Đa số dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy sang khu vực ASEAN, nhưng thực ra, một nửa trong số đó lại tập trung ở Xin-ga-po có giá thành nguồn nhân lực rất cao".

Sách Xanh về Đông Nam Á cho rằng, những năm qua, các nước Đông Nam Á cơ bản duy trì ổn định chính trị. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của các nước chủ yếu ở Đông Nam Á phổ biến đều chậm lại, đa số nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa phải, một số ít nước có tốc độ tăng trưởng thấp, dự kiến triển vọng tăng trưởng trung hạn vẫn không sáng sủa.