• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để công tác xóa đói giảm nghèo lâu dài bền vững--- Thành phố Nam Kinh cử cán bộ trẻ làm "Bí thư thứ nhất" thôn nghèo khó

    2017-01-04 18:19:28     cri
    Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Dương Giang, quận Cao Thuần, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Khổng Hòa Vân cho biết: "Để họ làm 'Bí thư thứ nhất' thôn kinh tế yếu kém, có thể tìm kiếm nguồn vốn và dự án".

    Tháng 6 năm nay, thành phố Nam Kinh cử 70 cán bộ trẻ cấp Trưởng phòng xuất sắc đi làm "Bí thư thứ nhất" 70 thôn kinh tế yếu kém trọng điểm nâng đỡ, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế.

    Thị trấn Dương Giang, quận Cao Thuần là một trong những vùng xóa nghèo trọng điểm lần này. Ông Đới Liên Tiêu, Chủ nhiệm Phòng quản lý đường thủy nội địa sông Từ Hà, Sở Thủy lợi thành phố Nam Kinh làm "Bí thư thứ nhất" thôn Bắc Cố, thị trấn Dương Giang từ ngày 1 tháng 6.

    Tài nguyên tập thể của thôn Bắc Cố khá thiếu thốn, cho thuê mặt nước một số nơi, mỗi năm chỉ có 80 nghìn Nhân dân tệ, ngoài ra không có nguồn thu nhập ổn định khác. Với ưu thế gần thị trấn, ông Đới Liên Tiêu quyết định mua lại một ngôi chợ từ tay một chủ tư nhân, số tiền gần 4 triệu Nhân dân tệ sẽ do ngân sách của quận và thành phố tài trợ, thôn tự huy động gần 800 nghìn Nhân dân tệ. Sau khi trở thành tài sản của tập thể thôn, mỗi năm thôn thu được 300 nghìn Nhân dân tệ từ tiền cho thuê các gian hàng ngoài chợ. "Nông hộ thu nhập thấp được thuê quầy bán hàng với giá rẻ, quét dọn chợ lại có thể giải quyết công việc cho một số hộ thu nhập thấp, một công đôi việc". Bí thư Chi bộ thôn Bắc Cố Đường Thắng Bảo cho biết, thôn đang bận làm thủ tục chuyển nhượng chợ.

    Như vậy vẫn chưa đủ. Thông qua thu hút vốn đầu tư, thị trấn giúp điều hòa một mảnh đất, sang năm thôn Bắc Cố sẽ xây dựng một kho đông lạnh có sức chứa nghìn tấn, năm 2018 thôn sẽ có nguồn thu từ tiền cho thuê kho đông lạnh.

    Trước vấn đề dòng chảy không lưu thông đã ảnh hưởng thu nhập của hộ nuôi cua, ông Đới Liên Tiêu đã nỗ lực cải thiện sự lưu thông của dòng chảy, vun đắp hình mẫu nuôi tôm để phân tán rủi ro nuôi trồng thuỷ hải sản.

    Ông Đới Liên Tiêu cho biết, thôn Bắc Cố vẫn có 82 hộ với 136 nhân khẩu thu nhập chưa đến 9 nghìn Nhân dân tệ/năm.

    Gia đình chị Trần Hồng Hoa có 6 người, năm ngoái bình quân thu nhập một người 8 nghìn Nhân dân tệ/năm, thuộc hộ thu nhập thấp. Nguyên nhân chính khiến thu nhập không tăng là do mẹ chồng ốm nặng, hai đứa con còn nhỏ, bố chồng không có thu nhập ổn định, chồng chị làm công xa nhà, chị Hoa chỉ ở nhà chăm sóc người già và con nhỏ.

    Ông Đới Liên Tiêu và một số người khác đã cố gắng giúp chuyển chồng chị Hoa đến làm việc tại quận Cao Thuần, tiện cho anh buổi tối về chăm sóc người nhà, đồng thời giúp đỡ chị Trần Hồng Hoa tìm việc làm tại siêu thị trong thị trấn.

    Ông Trần Hữu Minh, Trưởng Phòng thư ký số 3, Văn phòng chính quyền thành phố Nam Kinh hiện làm "Bí thư thứ nhất" thôn Hòa Bình, thị trấn Tất Kiều, quận Cao Thuần, ông đang nỗ lực tích hợp nguồn tài nguyên của thôn Hòa Bình, thành lập hợp tác xã liên hợp kinh tế chuyên ngành thôn Hòa Bình, chủ yếu phổ biến nông sản phẩm như thóc gạo, trà, v.v..

    Thôn Hòa Bình có 138 hộ với 241 nhân khẩu thuộc hộ thu nhập thấp, tuyệt đại đa số thuộc nhóm người yếu thế và hộ thuộc diện bảo đảm mức sống tối thiểu. Ông Trần Hữu Minh cho biết "chúng tôi trọng điểm giúp đỡ 52 hộ nghèo khó". Thông qua sắp xếp một số công việc công ích như quét dọn vệ sinh, ưu tiên sắp xếp hộ thu nhập thấp làm công việc trong thôn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xóa nghèo.

    Ông Đới Liên Tiêu cho biết "công tác xóa nghèo của chúng tôi thuộc loại xóa nghèo tương đối, đây là công việc lâu dài và phải bền vững".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>