• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trùng Khánh "biến quỹ chống đói nghèo thành cổ phần", để nông hộ khó khăn đáp "chuyến tàu nhanh" làm giàu

    2016-12-14 17:12:18     cri

    Ông Ngô Luân Thọ, nông hộ nghèo khó không thể ngờ, cả đời làm nông dân mà giờ đây đã trở thành công nhân và cổ đông Hợp tác xã, không những hàng năm thu lợi nhuận gần 10 nghìn Nhân dân tệ tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền làm công, mà còn được hưởng chia hoa hồng cố định hơn 1 nghìn Nhân dân tệ.

    Tại thôn Trường Bình, thị trấn Hà Đồ, quận Nam Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Hợp tác xã trồng cây ăn quả Wi-ki Bạn Viên đã tiến hành cải cách quyền cổ phần quỹ chống đói nghèo thí điểm đợt đầu tiên của toàn quận. Năm 2015, Quĩ xóa nghèo tài chính quận đã trợ cấp cho hợp tác xã 216 nghìn Nhân dân tệ, đồng thời phân phối cổ phần cho 54 quần chúng nghèo khó trong thôn theo tiêu chuẩn 4 nghìn Nhân dân tệ một cổ phần. Theo thỏa thuận tham gia cổ phần, hợp tác xã mỗi năm lãi dưới 1 triệu Nhân dân tệ thì hộ nghèo khó hùn vốn lĩnh 8 % hoa hồng , hợp tác xã lợi nhuận đạt trên 1 triệu Nhân dân tệ thì tiền hoa hồng là 5 %。

    Chị Lý Quyên, người phụ trách Hợp tác xã Ban Viên cho biết, trước đây thôn phát triển ngành nghề, không ít hộ nghèo khó do thiếu tiền, chỉ đứng ngoài cuộc, dự án xóa nghèo rất khó thực sự hỗ trợ cho hộ nghèo khó. Đến nay, hợp tác xã trồng Wi-ki đã phát triển đến gần 27 héc ta, sản lượng đạt hơn 100 nghìn kg. Sau khi phân phối cổ phần đến từng nông hộ, bình quân thu nhập các khoản chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm công, chia hoa hồng.v.v... của hộ nghèo khó hùn vốn đạt trên 8 nghìn Nhân dân tệ/năm, hiệu suất thu nhập tăng lên rõ rệt.

    Ở một số khu vực nghèo khó, trước đây đối tượng được lợi chủ yếu về một số trợ cấp tài chính là chủ thể kinh doanh qui mô như doanh nghiệp nông nghiệp, nông hộ nuôi trồng lớn.v.v..., nông hộ nghèo khó bình thường khó nhận được trợ cấp nông nghiệp. Ngoài thu nhập chuyển nhượng quyền sử dụng đất ra, nông hộ nghèo khó bình thường khó đáp "chuyến tàu nhanh" phát triển ngành nghề nông nghiệp.

    Bí thư Ủy ban công tác Nông thôn quận Nam Xuyên Đường Quân cho biết, nếu xóa đói giảm nghèo bằng ngành nghề chỉ hỗ trợ nông hộ lớn, trên khách quan đã tạo nên việc "chỉ giúp kẻ mạnh không giúp kẻ yếu", "Giúp giàu khó giúp nghèo", làm cho việc xóa đói giảm nghèo. Nhưng có một số cán bộ cảm thấy cơ sở phát triển ngành nghề cho nông hộ nghèo khó yếu kém, thông tin thị trường không thông suốt, đem khoản tiền chống đói nghèo có hạn phân phối thẳng theo hình thức giắc hạt cho nông hộ nghèo khó, hiệu quả xóa nghèo cũng không tốt, mà còn dễ làm cho một số người nảy sinh tư tưởng ỷ lại "đợi, dựa, xin".

    Giải quyết như thế nào vấn đề "lưỡng nan" trong xóa nghèo bằng ngành nghề vừa dựa vào nông hộ lớn làm ngành nghề lớn mạnh, vừa xây dựng cơ chế liên kết lợi ích, tăng cường tác dụng dẫn dắt hộ nghèo khó ?

    Thành phố Trùng Khánh kết hợp nguyện vọng của quần chúng nghèo khó, trong một số dự án xóa đói giảm nghèo bằng ngành nghề "lượng hóa cổ phần, đảm bảo cổ tức", một mặt để cho nông hộ nghèo khó được tham gia cổ phần vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp, trở thành cổ đông. Mặt khác, cũng có thể sáng tạo hình thức sử dụng quỹ chống đói nghèo, vừa có lợi cho việc giám sát quản lý vốn tài chính, cũng có thể phát huy tác dụng hiệu quả lâu dài.

    Thôn Phong Xuý, thị trấn Tam Tuyền, quận Nam Xuyên cũng thí điểm cải cách quyền cổ phần hóa quỹ chống đói nghèo : Do 3 nông hộ lớn dẫn đầu, 65 nông hộ tự nguyện tham gia, lấy đất hoặc tiền vốn tài chính tham gia cổ phần, thành lập Hợp tác xã trồng rau củ quả. Hiện nay, hợp tác xã lần lượt được 147 nghìn cổ phần tiền vốn, 53600 cổ phần đất. Thí điểm năm thứ nhất, hợp tác xã đã phát cho nông dân 186 nghìn Nhân dân tệ tiền lương và 20 nghìn Nhân dân tệ tiền lãi.

    Do thí điểm cải cách quyền cổ phần hóa quỹ chống đói nghèo hiệu quả tương đối tốt, cơ quan xoá nghèo thành phố Trùng Khánh chọn những dự án chất lượng cao như du lịch thôn quê, chế biến nông sản.v.v..., đồng thời nhân rộng ra 8 quận huyện Vũ Long, Kiềm Giang, Vạn Châu.v.v..., qui hoạch đầu tư 180 triệu Nhân dân tệ, dự kiến sẽ tăng thu nhập cho 15 nghìn nông hộ nghèo khó.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>