• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Hắc Long giang, Trung Quốc : Xóa nghèo bằng dự án mang lại "Cảm giác thành đạt" cho bà con nông dân

    2016-11-30 15:41:32     cri

    Mặc dù mùa hè năm ngoái trên đường về nhà sau chuyến thăm khảo sát tỉnh Hà Bắc, ông nông dân Lý Phúc Quân 59 tuổi cũng luôn nghi ngờ : Thôn xóm bao đời nay sinh sống nhờ vào trồng trọt liệu có có thật chuyển được sang trồng nấm hay không ? Bà con thôn xóm cũng bàn tán : Dự án mất nhiêu tiền như thế không bằng chia tiền cho mọi người cho chắc ăn.

    Ông Cảnh Lập Bân, Bí thư chi bộ thôn nghe mọi người bàn tán mới giải thích rằng : "Tiền xóa nghèo nhà nước là để xây dựng dự án, không được dùng vào việc khác." Nói xong, ông tươi cười hỏi một nông dân : Những năm qua tiền xóa nghèo cho nhà anh không ít hả ? Hết thứ này đến thứ khác còn it sao ? Tiền tiêu hết rồi, đâu cũng vào đấy, nghèo vẫn hoàn nghèo ? Có biết tại sao nghèo không ? Là vì chưa xóa được gốc cái nghèo.

    Huyện Thanh Cương tỉnh Hắc Long Giang là huyện trọng điểm công tác xóa nghèo bằng dự án phát triển của nhà nước, nơi đây là thôn Tân Dân thị trấn Thanh Cương cách không xa huyện lỵ. Vào vụ thu hoạch cuối Thu, ông Lý Phúc Quân đang làm việc trong nhà kính nhớ đến cách nghĩ "Chia khoản tiền xóa nghèo" có phần ngượng ngập. "Cách nghĩ của mình quả là thiển cận, vẫn là chính quyền nghĩ xa trông rộng hơn."

    Thôn Tân Dân là thôn nghèo khó đối tượng giúp xóa đói giảm nghèo của Sở kiểm toán tỉnh Hắc Long Giang. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và khiếm khuyết công tác xóa nghèo trong những năm gần đây, Sở kiểm toán tỉnh đã xác định hướng đi mới xóa nghèo dựa vào dự án. Anh Vương Cường, Phó Phòng Nông nghiệp đảm nhiệm chức vụ "Bí thư thứ nhất" thôn nhận trách nhiệm dẫn đầu nhóm vạch kế hoạch dự án, cùng với cán bộ huyện, thị trấn và thôn nghiên cứu vạch kế hoạch dự án thích hợp tình hình địa phương, cuối cùng xác định dự án trồng nấm ăn.

    Họ đi khắp nơi học tập kinh nghiệm, còn tổ chức đoàn gồm mấy chục nông dân đến doanh nghiệp nấm ăn của tỉnh Hà Bắc để tham quan học tập. Đầu Xuân năm 2015, Cơ sở nấm ăn bắt đầu xây dựng, đợt đầu xây dựng 10 nhà ươm nấm và 84 nhà trồng nấm ăn.

    Thôn Tân Dân thành lập Hợp tác xã chuyên trồng nấm ăn, trở thành chủ thể kinh doanh. Khác với hợp tác xã nông nghiệp bình thường là, một số cổ phần của Hợp tác xã chuyên trồng nấm ăn thôn Tân Dân chia cho những hộ cực nghèo khó trong thôn. Mặc dù một số hộ cực nghèo khó vừa không có năng lực lao động lại không có tiền vốn tham gia kinh doanh, nhưng vẫn dùng 15% lợi nhuận để giúp đỡ những hộ cực nghèo khó, cho đến khi họ thoát nghèo.

    Cơ sở ươm nấm do Hợp tác xã thống nhất quản lý, nhà trồng nấm thì khoán cho nông hộ muốn làm, ưu tiên cho hộ cực nghèo khó. Anh Vương Cường cho biết, nông dân và cơ sở đã thiết lập quan hệ mật thiết, thu nhập của nông dân trong thôn chủ yếu gồm các phần tiền làm thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tham gia cổ phần, thu nhập kinh doanh nhận khoán, chia hoa hồng kinh doanh.v.v...

    Ông Lý Phúc Quân ban đầu không mấy lạc quan với dự án này, hiện giờ trở thành một trong những người được lợi trực tiếp nhất : 9 mẫu đất <15 mẫu bằng một héc ta> của nhà ông gia nhập cổ phần, mỗi mẫu 450 Nhân dân tệ một năm. Hai vợ chồng ông làm công ở cơ sở, lương tính theo ngày hai người mỗi ngày được hơn 200 Nhân dân tệ, lúc việc nhiều được hơn 300 Nhân dân tệ. Ông Lý Phúc Quân cho biết, trước đây ông bị huyết khối não, nếu thôn không xây dựng Cơ sở trồng nấm ăn, thì vợ chồng ông muốn đi nơi khác làm công cũng không có người thuê.

    Nhà ươm nấm mỗi năm một vụ, giữa hai vụ có 5-6 tháng rỗi rãi. Tận dụng thời gian rỗi rãi này, Hợp tác xã tổ chức nông dân trồng cà chua và rau xanh. Ông Lý Trường Giang 68 tuổi có kinh nghiệm trồng rau xanh đã trở thành một trong ba người đứng ra tổ chức. Đến tháng 10, cà chua chín lần lượt bán ra chợ, ông Lý Trường Giang tận dụng "thời gian chênh lệch này" thu nhập hơn 10 nghìn Nhân dân tệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>