• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp Sơn Quảng Tây : Các hộ gia đình nghèo có bác sĩ gia đình, chữa bệnh theo nhu cầu Cá nhân

    2016-11-02 14:41:00     cri

    Ông Vi Tổ Kiệt 72 tuổi, hộ gia đình nghèo thành phố Hợp Sơn, Khu tự trị Quảng Tây, mắc nhiều bệnh tật như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp.v.v..., còn phải chăm sóc bà xã bị bệnh liệt giường. Mấy năm nay chữa bệnh đã tiêu sạch hơn chục nghìn Nhân dân tệ tiền tiết kiệm của gia đình, gánh nặng chữa bệnh và cuộc sống khó khăn đã đè nén gia đình ông. Ông Kiệt cho biết, tiền bảo đảm mức sống tối thiểu và trợ cấp người già của hai vợ chồng ông được hơn 4 trăm Nhân dân tệ mỗi tháng, trước đây riêng khám bệnh mua thuốc cũng dùng hết hơn một nửa rồi.

    Số hộ "gia đình nghèo do ốm đau và tái nghèo do ốm đau" chiếm 26,3% tổng số hộ gia đình nghèo trong toàn thành phố Hợp Sơn, đứng hàng đầu trong những nguyên nhân dẫn đến nghèo khó. Ông Phan Chấn Học, Thị trưởng thành phố Hợp Sơn cho biết, thành phố Hợp Sơn có 3135 hộ gia đình nghèo, trong đó có 823 hộ gia đình "Gia đình nghèo do ốm đau và tái nghèo do ốm đau", "Nghèo do ốm đau và tái nghèo do ốm đau" đã trở thành "Rào cản" trên con đường công kiên xóa nghèo.

    Để đánh thắng cuộc chiến công kiên xóa nghèo, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho dân số nghèo khó nông thôn xóa nghèo, tháng 7 vừa qua, thành phố Hợp Sơn đã miễn phí lập hồ sơ sức khỏe cho hộ gia đình nghèo, triển khai dịch vụ y bác sĩ nông thôn ký thỏa thuận, giúp đỡ hộ gia đình nghèo bằng hình thức "bác sĩ gia đình" dành sự chỉ đạo tùy chỉnh cá nhân về các mặt tâm lý, điều trị, hộ lý, sinh hoạt.v.v..., giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó xây dựng niềm tin chiến thắng bệnh tật và đói nghèo.

    Trên tường nhà ông Vi Tổ Kiệt dán tờ biểu dịch vụ chăm sóc sức khỏe Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Hợp Sơn, trên có đăng ký tình hình sức khỏe của vợ chồng ông Kiệt và sở trường chuyên môn, số điện thoại của các thành viên nhóm dịch vụ cơ sở y tế ba cấp thành phố, thị trấn và thôn làng.

    Giám đốc bệnh viện thị trấn Đàm Vĩnh Phần cho biết, khi lập hồ sơ cho vợ chồng ông Kiệt, đội tình nguyện y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho họ. Kê đơn thuốc chữa trị bệnh chóng mặt, đau khớp, tiểu đường.v.v... cho ông Kiệt, đồng thời còn chỉ đạo ông có thói quen ăn uống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, nấu nướng cho ít muối, ăn ít cơm.

    Ông Kiệt cho biết, sau khi điều trị, khớp xương chân ông đã đỡ nhiều, buổi tối ngủ không bị chuột rút nữa, bệnh chóng mặt cũng đã khỏi.

    Giám đốc Sở Y tế và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hợp Sơn Đàm Bình cho biết, bệnh mãn tính xếp hàng đầu trong những bệnh dẫn đến nghèo nàn, thành phố Hợp Sơn thông qua đưa ra văn bản đề xướng, kêu gọi đông đảo người làm công tác y tế toàn thành phố, phát huy tinh thần lương y như từ mẫu và tấm lòng hiến dâng, tham gia hoạt động tình nguyện, đã được nhân viên y tế hưởng ứng tích cực. 7 đội phục vụ tình nguyện y tế của toàn thành phố đi xuống 29 thôn hành chính để triển khai hoạt động tình nguyện y tế xóa nghèo, giúp đỡ những hộ gia đình nghèo về các mặt tâm lý, điều trị, hộ lý, sinh hoạt.v.v...

    Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho những hộ gia đình nghèo, thành phố Hợp Sơn đã bỏ khoản tiền để nộp toàn bộ chi phí y tế hợp tác nông thôn kiểu mới cho những hộ gia đình nghèo, mua bảo hiểm y tế thương mại cho hộ nghèo khó theo tiêu chuẩn 55 Nhân dân tệ/người mỗi năm. Sau khi mở hành lang xanh, bệnh nhân hộ gia đình nghèo cần chữa trị lâu dài do các bệnh mãn tính, bệnh nặng.v.v..., nhập viện bệnh viện công lập trong thành phố nằm viện không phải nộp bất cứ chi phí gì là có thể trực tiếp nhập viện điều trị. Khoản tiền nộp vượt mức qui định khi điều trị do ngân sách thành phố chịu trách nhiệm, khi xuất viện kết toán, chỉ cần nộp phí tổn cá nhân phải gánh chịu cho bệnh viện sau khi được Ytế hợp tác nông thôn kiểu mới thanh toán, tỉ lệ thanh toán chi phí thực tế đạt khoảng 70 %.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>