• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc ủng hộ Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế tích cực thúc đẩy cải cách hệ thống chống đô-pinh thế giới

    2016-10-21 14:12:19     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Thượng tuần tháng này, Hội nghị Cấp cao Ô-lim-pích lần thứ 5 Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã nhóm họp tại Lô-dan, Thụy Sĩ. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục-Thể thao Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc Lưu Bằng đã đến tham dự theo lời mời.

    Hội nghị Cấp cao Ô-lim-pích là một biện pháp đổi mới của Chủ tịch Tô-mát Bách kể từ ngày đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đến nay, chủ yếu mời đại diện chủ yếu các bên liên quan Phong trào Ô-lim-pích, thảo luận công việc quan trọng liên quan đến việc phát triển trong tương lai của Phong trào Ô-lim-pích. Các đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao đều do Chủ tịch Tô-mát Bách điểm danh mời, chủ yếu bao gồm lãnh đạo Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế, Các Liên đoàn Thể thao Quốc tế quan trọng và Đại diện Ủy ban Ô-lim-pích các nước và vùng lãnh thổ quan trọng, đại diện vận động viên, v.v. Trung Quốc đã được mời đến tham dự với tư cách là một trong ba đại diện Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia và vùng lãnh thổ quan trọng.

    Nội dung chính của hội nghị lần này là việc cải cách hệ thống chống đô-pinh thế giới được bàn luận sôi nổi gần đây. Các bên tham dự hội nghị đã thảo luận thẳng thắn và ra Tuyên bố về chủ đề quan trọng này. Tuyên bố đã chủ yếu nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường và hoàn thiện công tác chống đô-pinh, vừa phải xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm quy định đô-pinh, vừa phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vận động viên trong sạch, đồng thời đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hợp tác về mặt chống đô-pinh giữa Phong trào Ô-lim-pích và Chính phủ các nước. Tuyên bố cho rằng, cải cách hệ thống chống đô-pinh thế giới cần tiến theo hướng độc lập hơn, hài hòa hơn, quản lý minh bạch hơn, an toàn hơn và đầu tư lớn hơn. Bên cạnh đó, Hội nghị Cấp cao còn thảo luận về việc Chính phủ các nước tăng cường điều phối thông qua tham gia Nhóm công tác do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tổ chức, v.v, nâng cao tính đại diện của Chính phủ trong công tác chống đô-pinh.

    Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng công tác chống đô-pinh, áp dụng thái độ không khoan nhượng đối với việc sử dụng đô-pinh, thi hành phương châm "Nghiêm cấm sử dụng, nghiêm khắc kiểm tra, nghiêm túc xử lý", ngay từ năm 2004 đã công bố thực thi "Điều lệ chống đô-pinh"; Trung Quốc ủng hộ và tuân theo "Điều lệ Chống đô-pinh thế giới", là một trong những nước ký kết "Công ước quốc tế chống sử dụng đô-pinh trong thi đấu thể thao" với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, giữ lập trường và thái độ nhất trí cao với Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế trong vấn đề chống đô-pinh. Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh cường độ trong lĩnh vực chống đô-pinh như kiểm tra, xét nghiệm, xử phạt và tuyên truyền giáo dục về đô-pinh, đã ban hành và thực thi một loạt quy tắc và quy định, giành được thành tựu rất lớn, đã nhận được sự khẳng định đẩy đủ và đánh giá cao của các tổ chức thể thao quốc tế liên quan.

    Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ các nội dung nhắc đến trong Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao lần này, sẽ trước sau như một tăng cường hợp tác với Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế và các bên liên quan, đóng góp cho việc xây dựng một hệ thống quản trị đô-pính công bằng, công chính, minh bạch và hiệu quả. Trung Quốc cũng sẵn sàng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, thi hành nhiều nghĩa vụ hơn trong tiến trình này.

    Lâu này, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế kiên quyết chống sử dụng đô-pinh, giữ gìn sức khỏe của vận động viên, giữ gìn tinh thần thể thao công bằng công chính, giữ gìn sự trong sạch của Phong trào Ô-lim-pích, đóng góp của họ ai cũng thấy rõ. Hiện nay, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế xuất phát từ sự phát triển lành mạnh trong tương lai của Phong trào Ô-lim-pích, đang tích cực thúc đẩy cải cách hệ thống chống đô-pinh hiện có. Trung Quốc bày tỏ ủng hộ và tán thưởng về việc này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>