• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc khỏe mạnh, không thể khiếm khuyết

    2016-10-07 14:51:24     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Các bạn thân mến, các vận động viên người khuyết tật Trung Quốc đã giành được 107 tấm huy chương vàng, 239 tấm huy chương tại Thế vận hội Pa-ra-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô vừa qua, liên tục lần thứ 4 đứng nhất Bảng huy chương vàng và Bảng tổng sắp huy chương, với thành tích xuất sắc, biểu hiện tuyệt vời và tinh thần phấn đấu hết mình, họ đã giành vinh dự cho đất nước, cho bản thân, đồng thời cũng đã thể hiện tiến bộ văn minh và thành tựu phát triển sự nghiệp người khuyết tật của Trung Quốc ngày nay. Trong ngày nay gắng sức xây dựng Trung Quốc khỏe mạnh, 85 triệu người khuyết tật Trung Quốc cần có thể thao và cả xã hội thắp lại ánh sáng hy vọng cho họ, trên đất nước Trung Quốc khỏe mạnh, không thể thiếu cộng đồng người khuyết tật này.

    Huấn luyện viên Đội Bơi lội Trung Quốc Trương Hồng Cốc từng tham gia Thế vận hội Pa-ra-lim-pích Ba-xơ-lô-na nhớ lại rằng, 24 năm trước Đội Bơi lội Thế vận hội Pa-ra-lim-pích Trung Quốc chỉ giành được 1tấm huy chương vàng, cả Đoàn Thể thao chỉ có hơn 20 vận động viên; ngày nay sau 24 năm, Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Trung Quốc đã có con số kỷ lục 499 vận động viên, riêng Đội Bơi lội đã giành được 37 tấm huy chương vàng. Đằng sau mỗi tấm huy chương vàng là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp thể thao người khuyết tật Trung Quốc, cũng là sự tiến bộ văn minh xã hội và nâng cao sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc. Thực ra sự phục hồi chức năng và vận động thể thao người khuyết tật là sự bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau, phục hồi chức năng là cơ sở của vận động thể thao người khuyết tật, người khuyết tật chỉ có trước hết phục hồi chức năng cơ thể, mới có thể tiếp tục nâng cao kỹ năng vận động thể thao; trong khi đó, vận động thể thao lại là một trong những biện pháp phục hồi chức năng rất quan trọng, thông qua vận động thể thao có thể giúp người khuyết tật lấy lại được niềm tin và dũng khí, mở rộng phạm vi cuộc sống và giao tiếp, có vai trò không thể coi nhẹ đối với người khuyết tật hội nhập vào xã hội, giảm nhẹ gánh vác gia đình người khuyết tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

    Mặc dù sự nghiệp người khuyết tật Trung Quốc đã giành được sự tiến bộ vượt bậc, trình độ y học phục hồi chức năng nâng cao với mức lớn, mạng lưới y học phục hồi chức năng đã che phủ đến cấp huyện, xã, xây dựng cơ sở không ngừng hoàn thiện, cả nước có hơn 140 trường Đại học và Cao đẳng đang đào tạo nhân tài phục hồi chức năng các loại, nhưng nhìn chung, bất kể là xây dựng môi trường không rào cản dành cho người khuyết tật hay là quan tâm giúp đỡ người khuyết tật vẫn cần được cải thiện, để có nhiều người khuyết tật hơn có thể đi lại thuận tiện, thông suốt, được hưởng cuộc sống như người khỏe mạnh.

    Điều đáng vui mừng là, hệ thống dịch vụ công cơ bản thể thao người khuyết tật hiện nay đang được thiết lập, trong khi quy hoạch xây dựng công trình thiết bị toàn dân rèn luyện thân thể, xây dựng công trình không rào cản không còn là "vùng bị bỏ quên". Cách đây không lâu, Trung tâm Quản lý các môn thể thao người khuyết tật quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh đã mở cửa bể bơi với người khuyết tật bình thường, rất nhiều người khuyết tật đến bơi đều là lần đầu tiên xuống nước, có thể học biết bơi chỉ là một bước đi nhỏ, nhưng đối với một số người khuyết tật bình thường ít khi ra khỏi cửa nhà, bước đi nhỏ đó thực ra là một bước đi lớn tiến ra thế giới rộng lớn.

    Không có toàn dân khỏe mạnh thì không có sự khá giả toàn diện, hiện nay, ý nghĩa của thể thao đối với sức khỏe không nói cũng rõ, đối với mấy chục triệu người khuyết tật, mặc dù không sao bù đắp cho khiếm khuyết của cơ thể, nhưng thông qua phục hồi chức năng và vận động thể thao, càng nhiều người khuyết tật đã có thể ngồi dậy, đứng lên, có thể thiết lập sự can đảm để sống, có thể chia sẻ niềm vui vận động thể thao, có cuộc sống bình thường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>