• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc công bố Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 về thể thao thành tích cao, sẽ nâng cao trình độ môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền qua việc cải cách bóng đá

    2016-09-28 14:24:21     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã công bố "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 về thể thao thành tích cao", (gọi tắt là Quy hoạch). "Quy hoạch" nêu ra, trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, thể thao thành tích cao của Trung Quốc sẽ thực thi chương trình mang vinh dự về cho đất nước qua tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích, phải nâng cao trình độ phát triển môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền qua việc lấy cải cách bóng đá làm đột phá khẩu, thúc đẩy việc triển khai các môn thể thao trên băng, tuyết nhân việc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông.

    "Quy hoạch" đã điểm lại sự phát triển của thể thao thành tích cao của Trung Quốc trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 và làm rõ các nhiệm vụ chính trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, bao gồm các nội dung "tiếp tục quán triệt thực thi Đề cương chương trình mang vinh dự về cho đất nước qua tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích (giai đoạn từ năm 2011-2020)", "Sâu sắc cải cách, tìm tòi con đường phát triển thể thao chuyên nghiệp mang đặc sắc Trung Quốc", "kiên trì việc tổ chức các sự kiện thể thao tiết kiệm liêm khiết, tổ chức thành công các giải thể thao lớn trong nước và quốc tế", v.v.

    Trong biện pháp chính sách, "Quy hoạch" nêu ra phải "lấy cải cách bóng đá làm đầu tàu, tăng cường nghiên cứu và trọng điểm hỗ trợ ba môn bóng lớn là bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền", bao gồm "nghiên cứu ấn định các chính sách hỗ trợ ba môn bóng lớn về các mặt thi đấu trong nước, giao lưu nhân tài, kết hợp giữa thể thao và giáo dục, cơ chế khen thưởng, xây dựng các cơ sở tài năng dự bị", "triển khai hoạt động ba môn bóng lớn đến với trường học, cộng đồng và doanh nghiệp, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia luyện tập nghiệp dư", "đẩy mạnh cường độ giao lưu hai chiều, học tập kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài, nâng cao trình độ hướng dẫn của huấn luyện viên, thúc đẩy nâng cao nhanh chóng trình độ thể thao thành tích cao", cùng "hoàn thiện quy tắc thi đấu ba môn bóng lớn, tích cực phát triển và vun đắp thị trường thi đấu, nâng cao trình độ thị trường hóa, xã hội hóa, nâng cao năng lực sáng tạo giá trị thị trường của môn thể thao".

    Phần đề cập "Chương trình hành động phát triển ba môn bóng lớn" đã nêu rõ các mục tiêu như sau: Về bóng đá, bóng đá nam và nữ có biểu hiện tốt khi tham gia các giải quốc tế quan trọng như Giải vô địch bóng đá thế giới, Giải vô địch bóng đá châu Á, Thế vận hội Ô-lim-pích, v.v; về bóng rổ, bóng rổ nam, nữ phải đảm bảo giành được tư cách tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích, duy trì trình độ dẫn đầu ở châu Á, thu hẹp khoảng cách so với trình độ tiên tiến thế giới, đồng thời xây dựng trên 30 cơ sở đào tạo tài năng dự bị trọng điểm của bóng rổ, tổ chức tốt Giải vô địch bóng rổ nam thế giới năm 2019; về bóng chuyền, bóng chuyền nữ Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở châu Á và trình độ tiên tiến thế giới, bóng chuyền nam Trung Quốc phải từng bước thu hẹp khoảng cách so với các đội mạnh thế giới, phấn đấu giành tấm vé tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích năm 2020.

    Ngoài ra, "Quy hoạch" còn nêu ra nhân cơ hội chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022, phải ra sức thúc đẩy triển khai các môn thể thao trên băng, tuyết. Công tác chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 cần kiên trì tư tưởng "tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích xanh, chia sẻ, cởi mở và liêm khiết", tăng cường đào tạo nhân tài chuyên nghiệp các loại về các môn thể thao trên băng, tuyết, thực hiện nâng cao rõ rệt thực lực tổng hợp và năng lực đua tranh của các môn thể thao trên băng, tuyết, nâng cao trình độ tổ chức thi đấu, tập luyện tốt, đặt nền tảng tốt đẹp cho việc tổ chức thành công toàn diện Thế vận hội Mùa đông năm 2022.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>