• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vùng núi Đại Lương Sơn tỉnh Tứ Xuyên dấy lên phong trào "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân"

    2016-09-14 14:25:30     cri
    Vào 7 giờ 40 phút tối ngày 17 tháng 8, tại thôn Ge-er-mo, xã Ni-er-jue, huyện Cam Lạc, châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân" giải quyết vấn đề "đói tinh thần" cho quần chúng nông thôn đã chính thức khai giảng. Phóng viên được biết, huyện nghèo khó cấp quốc gia trong vùng núi Đại Lương Sơn này sẽ mở "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân" tại 227 thôn làng.

    Huyện Cam Lạc có 208 thôn nghèo khó, có 9.470 hộ nghèo với 40.243 nhân khẩu, nhiệm vụ công kiên thoát nghèo rất gian nan. Trưởng phòng Tổ chức Huyện ủy Mã Hồng Bân cho biết, tư tưởng và quan niệm của một số quần chúng nghèo khó, thậm chí bao gồm cả cá biệt quần chúng đã thoát nghèo vẫn chưa chuyển biến triệt để, vấn đề "đói tinh thần" và vấn đề "nghèo năng lực" vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Vì vậy, huyện Cam Lạc đưa ra biện pháp mở "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân".

    Phóng viên được biết, huyện Cam Lạc đã thành lập 16 "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân", triển khai 18 lần đào tạo và tập huấn, lần lượt tổ chức 8 giảng viên đến từ trường Đảng, cơ quan tuyên truyền, nông nghiệp chăn nuôi,... tiến hành đào tạo kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và tuyên truyền lý luận chính sách xây dựng "Gia đình bốn tốt", v.v. cho hơn 360 đại diện hộ nghèo khó, Đảng viên, quần chúng. Được biết, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng10, sẽ xây dựng 227 "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân" che phủ hết 227 thôn trong cả huyện, thực hiện thôn nào cũng có "Trường bổ túc ban đêm".

    Chủ nhiệm Văn phòng xây dựng Đảng Huyện ủy Cam Lạc Triệu Hiển Bình cho biết, thời gian nhàn rỗi ban ngày của quần chúng nông dân tương đối ít, do đó áp dụng hình thức mở "Trường ban đêm" để nông dân tự nguyện tham gia học tập. Giáo viên là 208 Bí thư Chi bộ thôn, thành viên nhóm công tác tại thôn và Kỹ thuật viên nông nghiệp tại thôn làng. Ngoài ra, huyện Cam Lạc còn nhờ Đại học Tứ Xuyên giúp đỡ về giáo viên, Phòng Nông nghiệp Chăn nuôi huyện và giáo viên trường trung cấp dạy nghề tổ chức 18 đoàn giáo viên, tuyển chọn 236 người trong nhóm những người xuất sắc như Ngôi sao lập nghiệp Đảng viên nông thôn, "Chuyên gia chân đất", người dẫn đầu hợp tác xã, triển khai rộng rãi hoạt động giảng dạy. Tổ chức thành lập 56 nhóm giáo viên lưu động "Trường học bổ túc ban đêm cho nông dân", tận dụng mặt bằng như Trung tâm hoạt động Đảng viên và quần chúng trong thôn,... Tính đến nay, "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân" đã mở 3 khóa đào tạo chuyên đề kỹ năng cho nông dân làm công, hướng dẫn 74 quần chúng người nghèo khó vào thành phố làm công.

    Ông Mã Hồng Bân cho biết, "Trường bổ túc ban đêm cho nông dân" do Phòng tổ chức Huyện ủy đứng ra tổ chức, cơ quan chức năng hữu quan phân công phụ trách, xã thị trấn và thôn thực thi công việc cụ thể. Hình thức giảng bài được quần chúng hoan nghênh ưa thích, dễ tiếp thu và dễ hiểu, triển khai với các nội dung liên quan đến chính sách công kiên thoát nghèo, thông tin công nghiệp, đào tạo kỹ năng đi lên khá giả như song ngữ "Di – Hán", xây dựng bốn tốt, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, bồi dưỡng tay nghề lao động, luật pháp pháp quy, v.v.

    Ông Mã Hồng Bân cho biết, tập huấn cho nông dân mới có thể "xóa nghèo tận gốc", thực hiện thoát nghèo đi lên con đường khá giả bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>